Sao nhí hot nhất phim Bố già: Chi số tiền lớn học đủ môn năng khiếu, tiết lộ biệt danh đi học siêu đáng yêu

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Vai Bù Tọt của Nguyễn Ngọc Ngân Chi trong Bố già được khen ngợi rất nhiều. Tuy nhiên, dù nổi tiếng và "chạy show" liên tục nhưng gia đình vẫn ưu tiên nhất là việc học của bé.

Khi Bố già làm mưa làm gió, ngoài những cái tên gây nhiều tiếng vang như Trấn Thành, Tuấn Trần... thì Nguyễn Ngọc Ngân Chi (bé Miu) trong vai Bù Tọt cũng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

4 tuổi Ngân Chi đã tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên. Từ đó tới nay, Ngân Chi tham gia hàng trăm dự án từ màn ảnh nhỏ tới màn ảnh rộng.

Sao nhí hot nhất phim Bố già: Chi số tiền lớn học đủ môn năng khiếu, tiết lộ biệt danh đi học siêu đáng yêu - Ảnh 1.

Ngân Chi vào vai con gái Trấn Thành trong phim điện ảnh Bố già.

Nhất là khi vào vai con gái Trấn Thành trong phim điện ảnh Bố già, Ngân Chi được nhiều người chú ý nhờ nét diễn tự nhiên, tình cảm. Ngoài đời, bé hồn nhiên đúng với độ tuổi lên 10, say mê việc đóng phim nhưng không thích nổi tiếng. Đặc biệt, dù "chạy show" liên tục nhưng gia đình vẫn ưu tiên nhất là việc học của bé.

Lo con tự kỷ, người bố quyết định nghỉ làm, ở nhà chơi và học với con

Theo chị Trần Thị Trúc Linh - mẹ của bé Miu, hồi mới sinh bé bị suyễn đi bệnh viện thường xuyên, phải qua 1 tuổi mới cải thiện. Lúc học mẫu giáo con rất nhát, sợ người lạ và chậm nói hơn so với các bạn rất nhiều.

Từ bé con ở nhà với ông bà nội, bố mẹ lo đi làm nên ít nói chuyện với con. Gia đình đưa con đi khám thì bác sĩ khuyên bố mẹ nên nói chuyện với con nhiều hơn, cho con tiếp xúc với nhiều người nói, nếu cứ để như vậy hoài con sẽ bị tự kỷ. Vậy là bố quyết định nghỉ làm và ở nhà chơi và học với con.

Sao nhí hot nhất phim Bố già: Chi số tiền lớn học đủ môn năng khiếu, tiết lộ biệt danh đi học siêu đáng yêu - Ảnh 2.

Ngoài đời, bé hồn nhiên đúng với độ tuổi lên 10.

Những ngày theo bố đi khắp nơi, từ nhà sách tới nhà văn hóa rồi tham gia lớp kịch, Ngân Chi có cơ duyên lọt vào "mắt xanh" của đội ngũ Đài truyền hình vô tuyển diễn viên nhí. Con đường vào nghề diễn viên của con bắt đầu từ đó.

Không theo học lớp tiền lớp 1 nên mới đầu Ngân Chi khá vất vả để theo kịp các bạn. Bé chưa biết chữ gì trong khi các bạn hầu hết biết đọc, biết viết nên bị cô giáo chê đánh vần chậm, viết chữ xấu quá. Thế là hai bố con đưa nhau đi nhà sách, mua rất nhiều sách về đọc. Tới cuối năm lớp 1, con đọc tốt nhất lớp. Đọc sách cũng là thói quen yêu thích nhất của cô bé 10 tuổi này khi ở nhà.

Ưu tiên đầu tư cho việc học

Dù nổi tiếng nhưng Ngân Chi rất giản dị, hòa đồng ngay cả khi đến lớp. Con chỉ thấy vui khi đi đóng phim thôi chứ không phải đi đóng phim để nổi tiếng. Bé không nghĩ mình nổi tiếng, lên lớp rất hòa đồng với các bạn. 

Ở lớp, cô bé có biệt danh là "con sâu bích" vì nhỏ như con sâu. Chi hay tâm sự với cô giáo mọi chuyện trong cuộc sống, các cô còn hay đùa và gọi con bằng tên "Showbiz".

Sao nhí hot nhất phim Bố già: Chi số tiền lớn học đủ môn năng khiếu, tiết lộ biệt danh đi học siêu đáng yêu - Ảnh 3.

Ở lớp, cô bé có biệt danh là "con sâu bích".

Lịch trình bận rộn khiến Ngân Chi không tránh khỏi lúc nghỉ học. Tuy nhiên, trường có quy định 1 năm không nghỉ quá 45 ngày nên mẹ của bé thường thương lượng sắp xếp với đoàn cho con thời gian quay phù hợp để con không nghỉ quá nhiều. May mắn là nhà trường cũng tạo điều kiện vì sức học của con tốt.

Sao nhí hot nhất phim Bố già: Chi số tiền lớn học đủ môn năng khiếu, tiết lộ biệt danh đi học siêu đáng yêu - Ảnh 4.

Không chỉ đóng phim, bé còn đóng quảng cáo, tham gia show thời trang... nên dù còn nhỏ nhưng thu nhập rất khá. Tuy nhiên, bé kiếm nhiều tiền mà bố mẹ cũng ưu tiên đầu tư việc học cho con. Ngân Chi học năng khiếu rất nhiều, từ học vẽ, học võ, học bơi, học tiếng nói từ MC Minh Ngọc Én vàng, học Anh văn...

"Phần vì thời gian học của con khác người, phần vì có những môn không dạy trẻ con nên bố mẹ phải nhờ thầy cô riêng về nhà kèm. Bởi vậy mà chi phí cao lắm nhưng mình phải chịu thôi, kiến thức của con mà phải đầu tư", mẹ bé Chi cho biết.

Bố mẹ Ngân Chi từng chia sẻ anh chị không để con biết đi đóng phim có cát-xê mà xây dựng tâm lý cho con được đi chơi, học hỏi và trải nghiệm cùng đoàn phim. Bố mẹ cô bé luôn sắp xếp thời gian và công việc để đồng hành với con, ít khi giao con hoàn toàn cho đoàn phim. 

Chia sẻ