Sao nhí Hoàn Châu cách cách: Lớn lên kém xinh nhưng thi đỗ đại học danh giá ở Đức, rồi đột nhiên ra quyết định khiến cả nước sốc nặng

Thanh Hương,
Chia sẻ

Rời Hoàn châu cách cách, sự nghiệp phim ảnh của Hồ Nhã Tư không có gì nổi trội nhưng thông tin về đời tư của cô lại khiến nhiều người sững sờ.

Với thế hệ 8x, 9x, 2 phần đầu của bộ phim Hoàn châu cách cách chính là những ký ức không thể nào quên. Các diễn viên năm đó như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt,... đã thể hiện xuất sắc nhân vật, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Không chỉ vai chính, đến những vai phụ cũng gây ấn tượng, góp phần đem lại thành công cho toàn phim.

Xuất hiện trong phần 2, cô bé Tiểu Cáp Tử - do nữ diễn viên nhí Hồ Nhã Tư thủ vai đã lấy đi nước mắt nhiều người. Giống như Tiểu Yến Tử, Tiểu Cáp Tử cũng là cô nhi không nơi nương tựa. Cô bé phải đi khắp nơi tha hương cầu thực, bị ông chủ gánh xiếc đánh đập thường xuyên. 

Rời Hoàn châu cách cách, sự nghiệp phim ảnh của Hồ Nhã Tư không có gì nổi trội nhưng thông tin về đời tư của cô lại khiến nhiều người sững sờ.

Sao nhí Hoàn Châu cách cách: Lớn kém xinh nhưng thi đỗ đại học danh giá ở Đức, rồi đột nhiên ra quyết định khiến cả nước sốc nặng - Ảnh 2.

"Tiểu Cáp Tử" Hồ Nhã Tư và "Tiểu Yến Tử" Triệu Vy trong Hoàn Châu cách cách phần II.

Sao nhí Hoàn Châu cách cách: Lớn kém xinh nhưng thi đỗ đại học danh giá ở Đức, rồi đột nhiên ra quyết định khiến cả nước sốc nặng - Ảnh 3.

Tiểu Cáp Tử là cô nhi không nơi nương tựa. Cô bé phải đi khắp nơi tha hương cầu thực, bị ông chủ gánh xiếc đánh đập thường xuyên.

Học giỏi, có bằng Thạc sĩ ở Đức và từng làm giáo viên ở Singapore

Hồ Nhã Tư sinh ngày 27/6/1987 tại Bắc Kinh. Ngay từ nhỏ, Hồ đã được bố mẹ cho đi học nghệ thuật. Năm 3 tuổi, "Tiểu Cáp Tử" được học nhạc, khiêu vũ ở cung thiếu nhi. Năm 4 tuổi được nhận vào lớp Ngôi sao nhỏ của Xưởng phim thiếu nhi Trung Quốc. Dù đam mê nghệ thuật nhưng Hồ Nhã Tư vẫn học tốt các môn văn hóa tại trường tiểu học số 5 Phong Đài, Bắc Kinh.

Sao nhí Hoàn Châu cách cách: Lớn kém xinh nhưng thi đỗ đại học danh giá ở Đức, rồi đột nhiên ra quyết định khiến cả nước sốc nặng - Ảnh 4.

Hồ Nhã Tư theo học âm nhạc từ nhỏ. Năm 3 tuổi, "Tiểu Cáp Tử" được học nhạc, khiêu vũ ở cung thiếu nhi. Năm 4 tuổi được nhận vào lớp Ngôi sao nhỏ của Xưởng phim thiếu nhi Trung Quốc.

Sau Hoàn châu cách cách, Hồ Nhã Tư có nhiều vai diễn khác nhưng không được chú ý nhiều như vai Tiểu Cáp Tử. Năm 2002, cô chuyển đến Singapore cùng gia đình và theo học tại trường Cao đẳng Nanyang Junior ở Singapore. Năm 2007, Hồ thi đỗ Nhạc viện quốc tế Hamburg, chuyên ngành piano.

Năm 2009, cô được nhận vào Nhạc viện Münster ở Đức và học lên bậc Thạc sĩ. Những ngôi trường âm nhạc mà Hồ Nhã Tư theo học đều có chất lượng giảng dạy tốt. Sau khi có bằng Thạc sĩ, "Tiểu Cáp Tử" đã trở về Singapore, làm một giáo viên dạy đàn piano. 

Sao nhí Hoàn Châu cách cách: Lớn kém xinh nhưng thi đỗ đại học danh giá ở Đức, rồi đột nhiên ra quyết định khiến cả nước sốc nặng - Ảnh 5.

Hồ Nhã Tư thời còn du học ngành piano ở Đức.

Quyết định không ai ngờ của cô gái trẻ và cách nuôi dạy của gia đình

Hồ Nhã Tư lớn lên tuy không xinh xắn như hồi nhỏ nhưng cũng rất đáng yêu. Cô gái trẻ có làn da trắng, khuôn mặt tròn trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Khi khán giả đang mong chờ "Tiểu Cáp Tử" sẽ quay lại với phim ảnh thì cô lại có quyết định bất ngờ.

Năm 2018, Hồ Nhã Tư bất ngờ cạo tóc đi tu, lấy pháp danh là Hằng Hạnh. Khi gặp lại khán giả phim Hoàn Châu cách cách, Hồ rất vui vẻ chụp ảnh chung. Tuy nhiên điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là thái độ của gia đình họ Hồ.

Sao nhí Hoàn Châu cách cách: Lớn kém xinh nhưng thi đỗ đại học danh giá ở Đức, rồi đột nhiên ra quyết định khiến cả nước sốc nặng - Ảnh 6.

Chẳng những không can thiệp, bố mẹ Hồ Nhã Tư còn tôn trọng ý kiến và ủng hộ quyết định của con. Đây là điều mà nhiều bậc phụ huynh khó lòng làm được, thậm chí còn cấm cản nghiêm khắc. 

Chính điều này đã khiến gia đình họ Hồ nhận được nhiều lời ngợi khen của dư luận về cách nuôi dạy con. Dễ thấy, gia đình Hồ Nhã Tư thuộc dạng khá giả nên mới có thể đầu tư cho con đi học nghệ thuật từ bé, sau đó lại đi du học.

Chắc hẳn, ông bà Hồ cũng mong con trở thành một con thiên nga trên bầu trời nghệ thuật. Tuy nhiên, khi con gái mong muốn có hướng đi khác, cả hai không cấm cản mà sẵn sàng lắng nghe con...

Chia sẻ