Sao nhí đẹp nhất thế giới: 2 tuổi đã kiếm hợp đồng vài tỷ, cuộc sống sau 12 năm khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm

Hà Mã,
Chia sẻ

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và thần thái thu hút, sao nhí này luôn duy trì được sự nổi tiếng nhưng chính điều này cũng khiến cho không ít bậc phụ huynh lo ngại.

Ở hầu hết các trường học hiện nay đều có những lớp học dành cho những môn năng khiếu, thể chất giúp học sinh tìm ra tiềm năng của mình. Vì thế, ở các trường học, thậm chí là độ tuổi nhỏ hơn đã phát hiện ra không ít những ngôi sao nhí thành công ở lĩnh vực nghệ thuật.

Sao nhí Ella Gross lại là một trường hợp điển hình khi ở độ tuổi 14 đã có những thành công đáng mơ ước. Đi kèm với những thành công là sự nỗ lực rất nhiều từ khi còn nhỏ.

 - Ảnh 1.

Sinh năm 2008, hiện vừa bước sang tuổi 14, cô bé có bố là người Mỹ còn mẹ là người Hàn lai Đức. Vì thế ngay từ nhỏ Ella Gross đã bộc lộ những ưu điểm nổi trội về ngoại hình

Từ nhỏ, Ella Gross đã nổi tiếng với hình ảnh một bé gái 2 tuổi có đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Khi ấy, khuôn mặt tựa thiên thần của cô bé khiến cho nhiều người phải xuýt xoa và tất nhiên cũng đã lọt vào mắt xanh của một trang tạp chí lớn tại Mỹ - đánh dấu lần đầu lên trang bìa của Ella Gross.

Vẻ đáng yêu của Ella Gross khi mới nổi tiếng

Thế nhưng đó mới chỉ là ánh hào quang của Ella Gross mà ai ai cũng có thể thấy. Duy trì sự nổi tiếng từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, chắc chắn Ella Gross luôn phải cố gắng thay đổi, thậm chí là đánh đổi rất nhiều. 

Mẫu nhí nổi tiếng phải thường xuyên trang điểm, làm đẹp khi lên sân khấu hay chụp ảnh. Bên cạnh đó là tập luyện nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng chuẩn người mẫu. 

 - Ảnh 3.

Ella Gross luôn phải chăm chút bản thân để giữ gìn hình ảnh

Vốn dĩ việc học tập ở lứa tuổi này đã rất bận, nên khi kết hợp hoạt động nghệ thuật sẽ khiến cô bé rất bận rộn, ít có thời gian vui chơi, sinh hoạt cùng các bạn hơn. Nhưng trải qua nhiều năm dưới ánh hào quang, có lẽ cô bé Ella Gross đã quen với cuộc sống hiện tại để mà không còn bận tâm trước sự khác biệt giữa bản thân mình và các bạn cùng trang lứa. 

Một phần trong việc vẫn duy trì học tập của Ella Gross là bởi cô bé được gia đình ủng hộ hết mình trong chuyện học hành. Năm cô bé 2 tuổi, bố mẹ Ella đã tạm dừng "sự nghiệp" làm mẫu của con khi vào mẫu giáo. Vì muốn con gái có tuổi thơ bình yên như ở các bạn ở trường mầm non, bố mẹ đã không nhận thêm việc cho Ella. Mãi đến khi vào lớp 1, cô bé mới quay trở lại công việc của mình.

 - Ảnh 5.

Trên thực tế đã có rất nhiều sao nhí vì quá mải mê với thành công mà đánh mất đi bản thân mình. Không chỉ có việc học tập bị sa sút mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý rất nhiều. 

Bên cạnh đó, khi đã bỏ qua độ tuổi học tập nhận thức cần thiết thì trẻ rất dễ thiếu những kỹ năng sống và không biết cách để tự bảo vệ bản thân mình. Vì vậy, phát triển tự nhiên và khoa học là cách tốt nhất giúp đỡ tài năng nhí.

Nếu có con cái quá ưu tú, cha mẹ nên chú ý những điều sau:

- Đầu tiên, việc học luôn phải được ưu tiên hàng đầu

Nhiều người cho rằng khi đã có tương lai rộng mở thì việc học không cần thiết. Tuy nhiên đây lại là suy nghĩ sai lầm khi học tập góp phần bổ sung kiến thức, cung cấp cho trẻ những hiểu biết cần thiết để hoàn thiện bản thân hơn, nhất là với một người nổi tiếng. 

Bên cạnh đó, học tập còn là quá trình rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong môi trường phù hợp để các bé biết cách tự vượt qua khó khăn, cạm bẫy.

Thứ hai, phải biết dung hoà công việc

Khi trẻ nổi tiếng sớm, nhiều phụ huynh có suy nghĩ để con tận dụng sự nổi tiếng khi còn có thể mà ôm đồm rất nhiều việc cùng một lúc. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt hàng ngày của bé và quan trọng nhất là có tác động không tốt đến sức khoẻ, tâm lý đang trong độ tuổi đang hoàn thiện.

Thứ ba, cần phải có định hướng rõ ràng trong công việc

Điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng khó lường. Bởi khi trẻ bộc lộ tài năng và trở nên nổi tiếng sẽ có rất nhiều cám dỗ chẳng hạn như cho bé làm việc không đúng chuyên môn, mặc trang phục không phù hợp lứa tuổi, hoàn cảnh... Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của trẻ, vì vậy cần vạch ra kế hoạch, hạn chế những hình ảnh hở hang, concept táo bạo. Điều này sẽ giúp bảo vệ tuổi thơ của các em tốt hơn.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ