Sáng nay 23/4: Nhiều hàng ăn sáng nổi tiếng ở Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm, một số quán phở đã mở bán

Mulan,
Chia sẻ

Vẫn trên tinh thần phòng chống dịch, ở ngay cả những cửa hàng đã mở, mọi người cũng rất có ý thức tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Lệnh giãn cách xã hội đã được nới lỏng, và vào sáng ngày hôm nay, một số cửa hàng ăn uống mà tiêu biểu là các quán phở sáng tại Hà Nội đã hoạt động trở lại. Trong khi đó, do lo ngại dịch bệnh, một số khác vẫn đóng cửa im lìm.

Theo update của cư dân mạng trong một hội nhóm chuyên về đồ ăn thì số lượng các quán mở cửa không nhiều. Tại các cửa hàng đã bán trở lại, khách hàng đến ăn đa số đều rất cẩn thận trong việc phòng tránh virus Covid-19 như là đeo khẩu trang hay là giữ khoảng cách an toàn.

Sáng nay 23/4, một số quán phở nổi tiếng ở Hà Nội đã mở bán, một số khác vẫn đóng cửa im lìm - Ảnh 1.

Quán phở gà ta Tân Hạnh trên phố Mai Hắc Đế đã mở cửa trở lại.

Hàng đã mở

- Phở Thìn Bờ Hồ 

- Phở Lộc Hàng Than

- Phở Bát Đàn

- Phở Biên

- Quán Chị em 195 Đội Cấn

- Phở bò Thể giao

- Phở gà Văn Miếu

- Bún ốc Kim Mã Thượng

- Mì vằn thắn Hòa Mã 

- Phở gà ta Tân Hạnh Mai Hắc Đế

- Bún cá Thái Bình Hàng Bài

Sáng nay 23/4, một số quán phở nổi tiếng ở Hà Nội đã mở bán, một số khác vẫn đóng cửa im lìm - Ảnh 2.

Hình ảnh được tài khoản Facebok Q.H chụp tại quán phở Lộc Hàng Than.

Sáng nay 23/4, một số quán phở nổi tiếng ở Hà Nội đã mở bán, một số khác vẫn đóng cửa im lìm - Ảnh 3.

Bát phở sáng nay ở quán Tân Hạnh, tài khoản V.H cho biết phở chưa được ngon như những ngày bình thường vẫn ăn.

Hàng chưa mở

- Các hàng phở lâu đời: Khôi, Lâm, Mặn, Tư Lùn Ấu Triệu, Lý Quốc Sư, Thìn Lò Đúc

- Phở gà Quán Thánh

- Mì vằn thắn Nguyễn Biểu

- Bánh cuốn Thanh Vân Hàng Gà

- Bún mọc Hàng Lược

Một số hàng quán khác vẫn đóng cửa im lìm.

Chia sẻ