Sản phụ sinh bé trai mang vòng dây rốn thắt nút hiếm gặp

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hai lần mang thai gần nhất đều mất con, sản phụ rất lo sợ chuyện cũ lại xảy ra. May mắn là trong lần lâm bồn này, người phụ nữ đã sanh hạ một bé trai kháu khỉnh, mang vòng dây rốn thắt nút rất hiếm gặp.

Mới đây, BV Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa phẫu thuật bắt con thành công, cứu sống hai mẹ con một sản phụ đã từng mang thai nhiều lần nhưng hai lần gần nhất đều không giữ được đứa bé.

Sản phụ N.T.L (35 tuổi) có tiền sử mang thai rất đáng lo ngại. Trong lần sinh đầu tiên, sản phụ phải mổ lấy thai vì thiếu ối. Sau đó trong lần mang thai thứ 2, khi thai được 13 tuần thì sẩy không rõ nguyên nhân. Lần mang thai thứ 3, chị L. lại thêm một lần đau đớn khi thai ngưng phát triển lúc 8 tuần tuổi.

Sản phụ sinh bé trai mang vòng dây rốn thắt nút hiếm gặp - Ảnh 1.

Các BS tiến hành phẫu thuật mổ bắt con cho bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ)

Do đó trong lần mang thai này, chị L. vô cùng lo lắng, sợ cảnh cũ lặp lại. Đến BV thăm khám, người phụ nữ thường trong trạng thái mệt mỏi và nói không rõ lời. Khi thai nhi vượt mốc 16 tuần, sản phụ L. mới dần lấy lại tinh thần. Thai được 28 tuần, chị L. được làm các xét nghiệm kiểm tra lượng đường trong cơ thể thì phát hiện mắc bệnh đái tháo đường. Khi thai kỳ còn 2 tháng cuối, các BS phát hiện vòng đầu thai nhi không tăng.

Sản phụ sinh bé trai mang vòng dây rốn thắt nút hiếm gặp - Ảnh 2.

Bé trai mang vòng dây thắt nút ở rốn đặc biệt.

BS. Thân Trọng Thạch, Bệnh viện Hùng Vương kể lại: "Lúc đó sản phụ rất lo lắng, sợ con mình mắc Zika, chúng tôi phải cố gắng trấn an tâm lý của thai phụ. Thai được 39,5 tuần, chị L. đề nghị sanh mổ vì không dám sinh thường".

Ca đỡ đẻ cho chị L. được tiến hành vào ít ngày trước thành công, các BS mổ bắt được một bé trai nặng 3.7kg. Điều đặc biệt, đứa trẻ ra đời với một vòng dây rốn thắt nút. BS Thạch cho biết, may mắn là sản phụ chọn sinh mổ, bởi với tình trạng của đứa bé, nếu sinh thường thì không biết chuyện gì xảy ra. Dây rốn thắt nút nếu quá chặt sẽ cản trở việc tuần hoàn máu từ nhau tới thai nhi và gây thiếu oxy. Tình trạng này cũng làm tăng nguy cơ sảy thai gấp 4 lần ở phụ nữ mang thai vì mạch máu bị chèn ép.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Nếu không có gì thay đổi, mẹ con chị L. sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Chia sẻ