Sản phụ 18 tuổi hạ sinh hai bé gái song sinh dính liền mông, không có hậu môn

Hương Thu ,
Chia sẻ

Hai bé gái song sinh dính liền mông, không có hậu môn ở Bình Phước đã được chuyển xuống bệnh viện Nhi Đồng 1 để các bác sĩ lên kế hoạch tách rời cho hai bé.

Ngày 27/7, bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa qua bệnh viện đã phẫu thuật cho sản phụ người dân tộc S’tiêng, hai bé gái song sinh chào đời dính liền mông, không có hậu môn. Đó là sản phụ Quyền, sinh năm 1998, trú xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Bác sĩ Huỳnh Thu Vân (Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh) cho biết, sản phụ Quyền mang thai con đầu lòng được 33 tuần thì chuyển dạ và nhập viện vào ngày 22/4. Sau khi khám, chẩn đoán kĩ, vào khoảng 5h sáng ngày 23/7, bác sĩ Vân cùng ekip đã tiến hành phẫu thuật mổ lấy con cho sản phụ Quyền.

Ca mổ thành công hai bé gái chào đời cân nặng 3,4kg nhưng còn yếu nên nhanh chóng được hồi sức rồi được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2, TP. HCM để tiếp tục cứu chữa. Trưa 28/7, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (Phó giám đốc BV Nhi Đồng 2) cho biết, sau khi hội đồng chuyên môn thăm khám cho thấy, hai bé lại dính nhau phần mông, chiều dài dính nhau khoảng 10cm, đối lưng với nhau theo tư thế đầu hướng ra hai bên.

sanphu1
Cặp song sinh dính liền nhau ở phần mông.

“Về mặt tổng thể, không thấy hai hậu môn của hai bé, tuy nhiên hai bộ phận sinh dục nữ rất rõ. Sau kiểm tra kỹ phát hiện lỗ dò thông từ trực tràng xuống và nằm gần vùng tiền đình âm hộ, còn được gọi là dò hậu môn hố tiền đình. Khi mới nhập viện, bé trong tình trạng bụng chướng, không thấy hậu môn nên các bác sĩ đã ngay lập tức đặt ống vào lỗ dò đó đễ hỗ trợ thoát phân dễ dàng hơn”, bác sĩ Thạch cho biết.

Theo bác sĩ Thạch, qua đánh giá ban đầu phần da dính nhau khoảng 10cm, khi mổ tách ra rất có thể thiếu da do không có da bù đắp. Vì vậy có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương rất nguy hiểm cho tính mạng hai bé. Để chuẩn bị trước tình huống này, hiện tại bệnh viện đang bàn tới phương án đặt túi da cho hai bé để chuẩn bị phần da sẵn sàng cho hai bé khi phẫu thuật.

sanphu2
Bác sĩ thăm khám để lên kế hoạch tách rời hai bé.

Việc siêu âm tim cho hai bé không thấy dị tật khác kèm theo. Qua chụp CT cho thấy vùng dính của hai bé là hai xương sống tách bạch, hệ thống tiêu hóa tách riêng. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được có dính vùng tủy sống hay không. Vào thứ hai tuần tới bệnh viện sẽ tiến hành chụp MRI, sau khi có kết quả hội đồng chuyên môn sẽ làm việc và lên kế hoạch tách rời cho hai bé.

Vì các bé sinh non 33 tuần và nhẹ ký nên đang được điều trị và chăm sóc như trẻ non tháng. Bé được nuôi trong lồng ấp, sưởi ấm. Hai bé con của sản phụ Quyền vẫn chưa được đặt tên. Hiện sản phụ này đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh, sức khỏe tốt.

Nguyên nhân hai bé song sinh dính liền mông không có hậu môn, do hoàn cảnh khó khăn nên người nhà sản phụ chỉ đưa đi khám, siêu âm có một lần dẫn đến không tầm soát được di tật lúc mang thai.

Về hoàn cảnh gia đình, sản phụ Quyền lúc nhập viện thẻ Bảo hiểm y tế hết hạn. Bệnh viện đa khoa Lộc Ninh quyết định cho nhập viện điều trị trước, mọi khoản chi phí tính sau. Lúc chuyển hai bé lên bệnh viện Nhi đồng 2, phía bệnh viện cũng đã liên hệ với Phòng LĐTB&XH huyện Lộc Ninh xin toàn bộ chi phí vì gia đình không có tiền.




Chia sẻ