Tư vấn sức khỏe tình dục:

Sai lầm "kinh điển" trong "chuyện vợ chồng"

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Để giảm sự "khô hạn" trong "chuyện vợ chồng", bạn có thể dùng loại gel chuyên dụng chứ không nên dùng các sản phẩm khác như kem đánh răng, dầu massage...

Khi quan hệ mặc dù dạo đầu rất kỹ, nhưng cứ nhập cuộc được vài phút  tôi lại rất khô, gây khó khăn trong "chuyện vợ chồng" và mất cảm xúc. Tôi đã tham khảo thông tin thì biết mình bị chứng khô âm đạo, nên dùng dầu bôi trơn. Nhưng tôi rất ngại phải đi mua dầu bôi trơn nên đang tìm các biện pháp thay thế. Tôi nghe bạn bè nói có thể dùng kem massage để thay thế cũng rất hiệu quả mà không gây kích ứng da. Tôi đã dùng thử một lần thì chưa thấy có gì khó chịu.

Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi có thể dùng dầu massage cho mục đích này về lâu dài hay không? Tôi xin cảm ơn! (Phan Thanh)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Bạn Phan Thanh thân mến.

Khô âm đạo là hiện tượng giảm tiết hoặc thậm chí không tiết dịch nhầy âm đạo, gây khó khăn cho việc quan hệ vợ chồng, làm giảm khoái cảm tình dục, tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa.

Khô âm đạo thường xảy ra ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên cùng với áp lực cuộc sống ngày càng lớn, ngày nay nhiều phụ nữ trẻ cũng lâm vào chứng bệnh này.

Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng khô âm đạo, chủ yếu là do viêm nhiễm phụ khoa, căng thẳng, stress, thiếu hụt vitamin nhóm B, do các bệnh mãn tính... Để điều trị triệt để chứng khô âm đạo, bạn cần xác định được đúng nguyên nhân thì mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Sai lầm
Để giảm sự "khô hạn" trong "chuyện vợ chồng", bạn có thể dùng loại gel chuyên dụng. Ảnh minh họa

Rất nhiều người do chủ quan, thiếu hiểu biết đã sử dụng các biện pháp rất ấu trĩ để cải thiện tình trạng này, hậu quả là ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Nhiều người cho rằng, chỉ cần dùng thứ gì giúp bôi trơn là được, vì vậy, họ chọn dầu ăn, kem đánh răng, tinh dầu, dầu massage... để thay thế. Tuy nhiên, cách thức này không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thậm chí còn có thể là nguyên nhân gây ra viêm nhiễm ở người phụ nữ, thậm chí cả ở nam giới.

Để giảm sự "khô hạn" ở "vùng kín", bạn có thể dùng loại gel chuyên dụng chứ không nên dùng các sản phẩm khác không có chức năng bôi trơn, đặc biệt là kem đánh răng, dầu ăn...

"Vùng kín" của người phụ nữ rất nhạy cảm, nó có thể phản ứng lại với những hóa chất có thể bị coi là "có hại" với chúng. Vì vậy, bạn không nên tự ý dùng bất kì chất gì nhằm mục đích bôi trơn. Ngoài nguy cơ gây viêm nhiễm, các loại dầu không thích hợp có thể còn tạo điều kiện cho vi khuẩn xấu phát triển trong âm đạo, từ đó dẫn đến những hậu quả khác như: "khô hạn" kéo dài khiến bạn bị đau khi "quan hệ", buồng trứng không làm tốt chức năng dẫn đến không rụng trứng, vòi trứng có thể bị tắc... Tất cả các yếu tố này có thể dẫn đến vô sinh.

Trong kem đánh răng có chất bạc hà mát lạnh làm giảm cảm giác hưng phấn nên có thể cản trở xuất tinh sớm. Nhưng kem đánh răng cũng có nhiều chất hóa học khác có hại cho dương vật của nam giới và âm đạo của người phụ nữ. Không những thế có thể gây ra viêm nhiễm cho cả hai. 

Dầu massage mặc dù cũng có giúp bạn dễ chịu hơn nhưng không có nghĩa là nó thích hợp với "vùng kín" của bạn. Khi bôi dầu massage trên da, có thể bạn không cảm thấy kích ứng da, nhưng da ở "vùng kín" lại khác các vùng da khác nên không thể dám chắc dầu massage không ảnh hưởng đến "vùng kín". Hơn nữa, trong dầu massage còn có nhiều hóa chất, hương liệu không phù hợp nên cũng có thể gây viêm nhiễm cho người phụ nữ. Vì vậy, bạn không nên dùng loại dầu này về lâu dài.

Bạn không nên ngại trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình, đặc biệt là sức khỏe sinh sản vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của bạn. Hãy tới các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn cụ thể về trường hợp của bạn và được các bác sĩ điều trị tích cực nhất.

Chúc bạn vui, khỏe!
Chia sẻ