Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách

Lê Minh - Trần Hằng,
Chia sẻ

Trong những ngày đầu tiên của năm mới, trái ngược với cảnh vắng vẻ bình yên của đường phố Sài Gòn, những khu vui chơi lớn của TP tấp nập khách đến tham quan, vui chơi.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 1
Tại Thảo Cầm Viên (Q.1), những ngày đầu năm lượng khách đến đây vui chơi, giải trí tăng cao. Trước nhu cầu khách đông, giá vé vào cổng ở Thảo Cầm Viên đã tăng lên 50.000 đồng/vé, trong khi bình thường giá vé chỉ dao động từ 20.000 đồng/vé đến 30.000 đồng/vé

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 2
Dù giá vé cao, lượng khách ra vào Thảo Cầm Viên vẫn tấp nập.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 3
Bù lại giá vé cao, có rất nhiều khu trò chơi miễn phí dành cho trẻ em.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 4
Một gian hàng miễn phí nhảy theo nhạc thu hút nhiều trẻ em tham gia.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 5
Gian hàng câu cá nhựa cũng rất được các em yêu thích.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 6
Càng về chiều, vào khoảng thời gian từ 15 - 18 giờ, lượng khách vào Thảo Cầm Viên vẫn không ngớt

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 7
Các em nhỏ đang nghỉ chân ăn kem sau buổi vui chơi hưng phấn.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 8
Một địa điểm khác cũng đông khách không kém là công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11). Giá vào cổng ở đây là 90.000 đồng/người, giá vé ẩm thực 300.000 đồng/người, giá vé trọn gói dành cho người lớn là 180.000 đồng/vé và 100.000 đồng/vé đối với trẻ em.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 9
Dù trời đã về chiều, lượng khách đổ về công viên Đầm Sen vẫn đông đúc. 

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 10
16h tại khu vui chơi Thỏ Trắng (nằm trong CV Lê Thị Riêng, đường CM Tháng 8, quận 10) có rất nhiều các gia đình đưa con đến vui chơi. Giá vé vào cửa và giá vé chơi trò chơi hôm nay không thay đổi tuy nhiên giá các dịch vụ ăn theo đã tăng lên, giá nước tăng từ 15.000 đồng/chai lên 20.000 đồng/chai, bóng bay ngày thường giá từ 20.000 - 30.000 đồng quả hôm nay tăng lên khoảng từ 35.000 - 50.000 đồng/quả.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 11
Nhiều khu trò chơi dân gian rất nhộn nhịp, các bé lớn tự ra khu trò chơi để chơi cùng bạn bè mình.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 12
Tại khu trò chơi đẩy bóng, hàng chục gia đình cùng các bé thích thú tham gia. Các bé tỏ ra vô cùng hào hứng với những trò chơi nư gắp thú, bắn cá…

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 13

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 14
Các thành viên trong gia đình cùng chụp ảnh kỉ niệm ghi lại khoảng khắc vui chơi bên nhau.

Sài Gòn: Giá vé tăng cao, các khu vui chơi vẫn đông khách 15
Đến khoảng 17h, lượng người đổ về công viên Lê Thị Riêng càng đông, trong số đó có rất nhiều bạn trẻ cũng háo hức muốn tham gia các trò chơi.
Chia sẻ