Rủ nhau lên núi ngắm sao băng, cặp đôi khiến cả khu rừng cháy thành tro vì đốt pháo hoa kỉ niệm

Negroni,
Chia sẻ

Lính cứu hỏa đã mất 2 giờ đồng hồ mới có thể dập tắt đám cháy và cặp đôi đã bị giam giữ 15 ngày vì hành động phá hoại này.

Theo SCMP, một cặp đôi sống tại miền nam Trung Quốc đã hẹn nhau lên một ngọn đồi để ngắm sao băng. Tuy nhiên, không rõ cặp đôi có ngắm được sao băng hay không, nhưng để buổi tối ngày hôm đó trở thành một kỉ niệm khó quên, cả hai đã bắn pháo hoa và chụp ảnh kỉ niệm. Pháo hoa sau đó đã khiến cả khu rừng cháy thành tro.

Được biết, vụ việc xảy ra tại ngọn núi Queya ở phía bắc tỉnh Quảng Đông. Đám cháy đã lan rộng khiến cả khu rừng cháy rụi và lính cứu hỏa phải mất 2 giờ đồng hồ để đối phó với đám cháy.

Rủ nhau lên núi ngắm sao băng, cặp đôi khiến cả khu rừng cháy thành tro vì đốt pháo hoa kỉ niệm - Ảnh 1.

Được biết, có hơn 200 lính cứu hỏa đã được điều động đến ngọn đồi này để dập tắt đám cháy. Theo báo cáo, ngọn lửa khổng lồ bắt nguồn từ pháo hoa đã thiêu rụi cây cỏ trong khu vực rộng đến 7000 mét vuông.

Cặp đôi đã bị cảnh sát tìm thấy tại hiện trường và bị giam giữ trong 15 ngày.

Vụ việc sau đó đã khiến cư dân mạng chú ý với hơn 110 triệu lượt người truy cập vào vụ cháy trên Weibo. 

Một người dùng mạng xã hội đã bình luận rằng: "Bên cạnh việc bị giam giữ, cặp đôi này cũng phải trả chi phí cho vụ hỏa hoạn, bao gồm cả nguồn nhân lực liên quan và tài nguyên thiên nhiên bị thiêu rụi trong vụ cháy."

Một người khác cho hay: "Khu vực này trở nên nóng và khô trong nhiều tuần. Các cảnh báo về nguy cơ cháy rừng được đưa ra mỗi ngày, họ không chịu đọc tin tức sao?"

Trước đó, vào đầu tháng, một vụ cháy rừng lớn cũng diễn ra tại Phật Sơn, Quảng Đông đã khiến lính cứu hỏa phải mất 5 ngày mới dập tắt hoàn toàn. Không có thương vong nào trong vụ cháy rừng này. 

(Theo SCMP)

Chia sẻ