Rủ bé gái 10 tuổi ra bờ ao bắt ốc, người đàn ông 53 giở trò đồi bại

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc rủ bé gái chưa được 10 tuổi ra bờ ao để bắt ốc cùng, nam thanh niên đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé và bị xử phạt 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em"

Chiều ngày 21-4, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tươi (53 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội "Hiếp dâm trẻ em". Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Tươi với mức án như trên, tuy nhiên Tươi kháng cáo lên TAND Cấp cao tại TP.HCM. 

Rủ bé gái 10 tuổi ra bờ ao bắt ốc, người đàn ông 53 giở trò đồi bại - Ảnh 1.

Bị cáo Tươi tại PTXX ngày 21-4

Theo cáo trạng cho biết, Tươi từ Vĩnh Long tới huyện Nhơn Trạch làm thuê. Chiều ngày 17-1-2016, sau khi uống rượu xong, Tươi nhìn thấy cháu A. (lúc đó chưa được 10 tuổi) đang chơi gần khu vực nhà hắn nên nảy ra ý rủ cháu A. ra bờ ao để bắt ốc.

Trước lời dụ dỗ của Tươi, bé A. ngoan ngoãn đi theo. Khi đến khu nhà gỗ  không có người qua lại, Tươi liền giở trò đồi bại với đứa trẻ chỉ đáng tuổi cháu của mình. Trong lúc thỏa mãn hành vi thú tính, bé A. khóc lóc van xin khiến Tươi chợt tỉnh, thả bé A. ra. 

Trong khi đó, vì không thấy con gái đâu, chị C. (mẹ bé A.) hớt hải đi tìm thì thấy bé đứng thất thần bên bờ ao vội đưa con về nhà. Về tới nhà, bé A. đã kể lại sự việc với mẹ. Tá hỏa, chị C. vội tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau quá trình điều tra, Tươi đã bị bắt giữ và TAND Đồng Nai tuyên phạt 12 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em" nhưng Tươi kháng cáo lên TAND Cấp cao TP.HCM để xem xét lại tội trạng của mình. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy trong quá trình điều tra lại, không có tình tiết mới, mức án phạt dành cho Tươi là hợp lý nên đã giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Tươi 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Chia sẻ