Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Trong đoạn clip vừa được "Hậu cung Như Ý truyện" tung ra, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa cho Lệnh Phi - Lý Thuần uống thuốc độc rồi lại uống thuốc giải ngay sau đó.

Bộ phim Hậu cung Như Ý truyện đã đi đến những tập cuối cùng. Trong đoạn clip hé lộ tình tiết được ekip sản xuất tung ra vào chiều 12/10, khán giả được chứng kiến đại hội bốc phốt của Càn Long (Hoắc Kiến Hoa), Thái Hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai), Du Phi Hải Lan (Trương Quân Ninh) với Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần).

"Hậu cung Như Ý truyện": Lệnh Phi - Lý Thuần bị cho uống thuốc độc sau khi đã về tẩm cung. 

"Hậu cung Như Ý truyện": Lệnh Phi - Lý Thuần bị Càn Long ép uống thuốc độc ở Dưỡng Tâm điện.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 3.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 4.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 5.

Các nhân vật có mặt trong màn bốc phốt Lệnh Phi.

Trong đoạn clip này, Lệnh Phi gào khóc thảm thương vì bị vạch tội mưu hại hoàng tự. Thái hậu mang đến những chiếc nấm độc và chỉ ra rằng chính Vệ Yến Uyển đã bỏ chúng vào thức ăn của Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ nhằm hạ sát Vĩnh Cơ, dọn đường cho Vĩnh Diễm lên ngôi.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 6.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 7.

Ả Vệ Yến Uyển đã mất tất cả.

Sau khi nghe qua, Càn Long vô cùng choáng váng. Càn Long vốn là kẻ đa nghi, máu lạnh, nay lại nhận cú sốc quá lớn từ Vệ Yến Uyển, hoàng đế gần như sụp đổ. Tuy nhiên, Càn Long vẫn quyết tay trừng trị Yến Uyển. Trong đoạn clip mới nhất, khán giả không khỏi hả hê khi xem cảnh Dục Hồ Cô Cô cho Vệ Yến Uyển uống thuốc độc ngay tại Dưỡng Tâm điện. 

Điều kỳ lạ là sau bát thuốc độc này, Càn Long lại sai người cho Yến Uyển uống thuốc giải. Cứ như thế, màn uống thuốc độc - uống thuốc giải kia kéo dài ngày này qua tháng nọ, cuối cùng là dẫn đến phân cảnh Vệ Yến Uyển già nua, xấu xí, chết khi trong tay còn cầm theo chiếc nhẫn định tình năm xưa với Lăng Vân Triệt.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 8.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 9.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 10.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 11.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 12.

Nào hãy ngoan ngoãn uống thuốc độc nào.

Một số khán giả dự đoán rằng Càn Long đã cho Vệ Yến Uyển uống thuốc độc rồi lại cho uống thuốc giải suốt 10 năm ròng. Con số 10 năm này là khớp với lịch sử cũng như tình tiết trong nguyên tác tiểu thuyết. Càn Long hận Vệ Yến Uyển đến mức không để cho ả ta chết từ từ. Càn Long cố tình trì hoãn thời gian sống của Vệ Yến Uyển để ả ta phải chết dần, chết mòn, chết trong đau đớn thấu tim gan.

So với tiểu thuyết nguyên tác, cái chết của Vệ Yến Uyển đã nặng nề hơn rất nhiều. Một số khán giả bình luận: "Nếu đúng là Càn Long bày trò thuốc độc - thuốc giải này thì quả là đáng sợ quá. Dù gì Vệ Yến Uyển cũng sinh cho hoàng đế đến 6 đứa con", "Càn Long dã man quá, triệt hạ phi tần mà không màng đến tình nghĩa cũ", "Đáng sợ quá. Nhưng cũng là hả dạ cho người xem", "Để cho độc dược ngấm vào cơ thể rồi chết sau 10 năm, đúng là không còn gì nói nổi nữa".

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 13.

Rợn người với màn giết Lệnh Phi - Lý Thuần của Càn Long: Cho uống thuốc độc nhiều năm, để chết già nua xấu xí - Ảnh 14.

Hình ảnh già nua xấu xí của Vệ Yến Uyển.

Đến thời điểm hiện tại, cái kết của Hậu cung phim Như Ý truyện đã khác rất nhiều so với tiểu thuyết nguyên tác. Ở tiểu thuyết, tác giả Lưu Tử Liễm viết rằng sau khi Như Ý chết, Vệ Yến Uyển nắm quyền suốt 10 năm. Đến khi Vệ Yến Uyển được 49 tuổi - bằng với tuổi của Như Ý, Càn Long mới xử lý nàng ta.

Nhưng đến khi chuyển thể thành phim, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đoàn phim đã thay đổi khá nhiều tình tiết so với tiểu thuyết nguyên tác cũng như nội dung thông báo ban đầu.

Chia sẻ