Review ĐH Kinh tế Quốc dân: Thành viên khu "Bách Kinh Xây" đình đám, lên fanpage của trường hóng đủ drama

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Sinh viên nữ NEU không sợ ế, bởi NEU là hàng xóm của Đại học Bách Khoa và Đại học Xây dựng - 2 trường nhiều nam sinh nhất nhì Hà Nội.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) được thành lập vào năm 1956. Đây là trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Đồng thời, trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính sách vĩ mô cho Nhà nước Việt Nam, chuyển giao, tư vấn công nghệ quản lý và quản trị.

Chất lượng giảng dạy thì khỏi phải bàn cãi. Còn về những câu chuyện bên lề, NEU cũng có loạt sự thật thú vị khiến sinh viên cười chảy nước mắt. Nếu có ý định thi vào ngôi trường danh tiếng này thì đây là những điều bạn không thể bỏ qua:

1. Nếu Đại học Ngoại thương (FTU) được gọi là "Harvard chùa Láng" thì NEU được sinh viên gọi vui là "Stanford phố Vọng". Ngoài ra trường còn được gọi tắt là "trường N".

Review ĐH Kinh tế Quốc dân: Có môn học "ám ảnh kinh hoàng", sinh viên gặp đủ mọi bi kịch đến phim Hàn cũng thua xa - Ảnh 1.

Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Không phải Nguyên lý Kế toán, Xác suất Thống kê, Toán cao cấp, hay Kinh tế lượng mà chính Thể dục 1 mới là môn học "ám ảnh kinh hoàng" với sinh viên NEU. Nghe nói, rất nhiều sinh viên đã "tạch" bộ môn này.

3. Đầu ra NEU siêu khó. Sinh viên trường thường kháo nhau: Năm 18 tuổi - Em phải đến NEU học Kinh tế. Năm 22 tuổi - Em không biết có ra được trường hay không?

4. Sinh viên Kinh tế nhưng đi chợ tính tiền thua bà bán ổi... (một cựu sinh viên giấu tên cho hay)

5. Ở NEU, sinh viên không có khái niệm mùa hè vì phòng học xịn sò, điều hòa bật vù vù.

6. Sinh viên Kinh tế nhưng xin nhau từng nghìn lẻ tiền gửi xe.

Liên minh Bách Kinh Xây huyền thoại.

7. Sinh viên nữ NEU không sợ ế, bởi NEU là hàng xóm của Đại học Bách Khoa và Đại học Xây dựng - 2 trường nhiều nam sinh nhất nhì Hà Nội. Cùng với NEU, 3 trường này hợp thành khối Liên hiệp Bách Kinh Xây. Tất nhiên, cũng có rất nhiều mối tình... sớm nở tối tàn.

8. NEU có tòa nhà thế kỷ cực kỳ sang - xịn - mịn với diện tích sàn 96.000 m2; 10 tầng có 147 phòng chức năng bao gồm phòng học, phòng bảo vệ luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, phòng học nhóm… cùng 6 thang máy. Sinh viên NEU thường trêu nhau, có rơi từ tòa nhà này xuống thì đến ngày hôm sau mới chạm đất.

9. NEU có nhiều tòa nhà được đánh số từ 1 tới 14 nhưng lại không có nhà 8 và 13.

10. NEU có lẽ là trường duy nhất có logo trường được treo trên cầu đi bộ.

Cầu đi bộ NEU.

11. Mỗi khi có khóa mới nhập học, những "tấm chiếu cũ"' đều đồng lòng kể cho "tấm chiếu mới" về chương trình khám sức khỏe.  Nhiều em nam sau khi đọc xong, tới ngày nhập học bố mẹ dỗ dành kiểu gì cũng không chịu đi vì "18 năm giữ gìn sẽ mất trong giây lát"!

12. Trang confession của NEU có đủ mọi bi kịch trên đời, từ cắm sừng, giật bồ, người yêu vừa lười, vừa bẩn đến cả chuyện ma quỷ... Sinh viên trường ngoài đọc xong sợ mất mật cảm thán: "Sinh viên NEU sao mà truân chuyên thế?!".

Được biết trang fanpage này do cựu sinh viên của trường lập ra. Nhà trường không quản lý và hoàn toàn không liên quan gì đến trường. 

13. NEU có thiên đường ăn - chơi mang tên Ngõ tự do, với đủ mọi quán cóc ngon rẻ (Chất lượng vệ sinh ra sao thì chưa biết).

14. Trong các cuộc thi, sinh viên NEU giành nhiều giải cao. Rất nhiều doanh nhân thành đạt, chính trị gia nổi tiếng là cựu sinh viên của trường.

15. Sinh viên Kinh tế Quốc dân cực kỳ năng động với hàng tỷ các câu lạc bộ, các sự kiện ngoại khóa như:  CLB Tiếng Anh Kinh Tế (EEC), CLB Nhà kinh tế trẻ (YEC), CLB Du lịch, Hội sinh viên tình nguyện…

16. Đi dạo trong khuôn viên NEU, người ta sẽ ngỡ như đi lạc vào “Pari Fashion Week” và mỗi sinh viên NEU trông như một Fashionistar.

17. Dạo quanh sảnh G vào đầu năm học, bạn sẽ được thưởng thức đầy đủ các thể loại nghệ thuật hát, múa, nhảy,.. của các "tấm chiếu cũ" dành tặng cho "tấm chiếu mới" trong sự kiện chào đón tân sinh viên.

18. Là ngôi trường quy tụ rất nhiều sao Việt như: diễn viên Việt Anh, Khánh Linh The Face, MC Thanh Mỹ,...

Review ĐH Kinh tế Quốc dân: Có môn học "ám ảnh kinh hoàng", sinh viên gặp đủ mọi bi kịch đến phim Hàn cũng thua xa - Ảnh 4.

"Phan Hải" là cựu sinh viên NEU.

19. NEU có rất nhiều trai xinh, gái đẹp. Một số nhan sắc nổi tiếng của trường là Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 - HHVN 2018 Bùi Phương Nga, Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2017 Vũ Hương Giang.

20. Đối với sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2020-2021. Mức học phí được tính theo ngành/ chương trình học dao động từ 14-19 triệu đồng/năm.

Đối với các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao; đào tạo, học bằng tiếng Anh có mức học phí dao động từ 41-80 triệu đồng/năm.

Review ĐH Kinh tế Quốc dân: Có môn học "ám ảnh kinh hoàng", sinh viên gặp đủ mọi bi kịch đến phim Hàn cũng thua xa - Ảnh 5.

Chia sẻ