"Rèn" cho bé vệ sinh răng miệng sạch sẽ

,
Chia sẻ

Mỗi tối, hai mẹ con chị Nga (Trần Xuân Soạn - Hà Nội) cứ như đánh vật với nhau chỉ vì chuyện đánh răng. Cứ thấy mẹ cho tay vào đánh răng là cậu con trai lại khóc om xòm.

Răng sữa của bé sẽ rụng đi và được thay thế bởi răng trưởng thành. Nhưng bố mẹ vẫn “phải” hướng dẫn cho bé cách vệ sinh răng miệng và vòm họng sạch sẽ, ngay từ khi bé mới ra đời.

Với những bé sơ sinh

Mẹ dùng gạc tưa lưỡi xỏ vào ngón tay trỏ, thấm nước muối sinh lý hoặc nước muối pha nhạt, hơi ấm để xoa đều các nướu răng và đánh lưỡi, lau vòm họng cho bé. Mẹ chà sát nhẹ nhàng, mặt trên, mặt dưới, trong và ngoài lợi bé. Mẹ cũng có thể dùng khăn sữa thay cho gạc tưa lưỡi. Mẹ vệ sinh lưỡi cho bé để diệt vi khuẩn gây hôi miệng.

Trên thị trường hiện nay cũng có bán rất nhiều loại thuốc đánh tưa lưỡi cho bé. Mẹ có thể chọn mua cho bé khi lưỡi bé bị trắng quá nhiều mà nước muối nhạt không thể lau sạch. Bé có nuốt những loại thuốc đánh tưa này mà không sợ nguy hiểm.

Sau khi vệ sinh lưỡi, lợi, vòm họng cho bé sơ sinh, mẹ đợi 20 phút sau mới cho bé bú hoặc ăn sữa ngoài.

Khi bé bắt đầu mọc răng

Khi bé bắt đầu mọc các răng cửa, mẹ vẫn có thể dùng gạc tưa lưỡi để lau răng cho bé.

Với những bé trên một tuổi, khi bé ngủ dậy, mẹ cho bé uống chút nước lọc rồi lấy khăn sạch, thấm chút mật ong, lau sạch sẽ răng, lợi, lưỡi của bé. Mật ong cũng có tác dụng làm cho bé thơm miệng và đề phòng đau họng.

Với những bé đã mọc nhiều răng, mẹ hãy tập đánh răng cho bé ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Để rèn cho con thói quen này, mẹ mua bàn chải đánh răng, cho con tự cầm chơi và luyện động tác đánh răng. Chọn mua cho bé bàn chải đánh răng có cán làm bằng con thú dễ thương, lông bàn chải mềm, kem đánh răng có hương vị hoa quả. Chắc chắc bé rất thích. Nên chú ý mua loại kem đánh răng bé có thể nuốt được để đảm bảo an toàn.

Cùng đánh răng với bố mẹ sẽ giúp bé sớm hình thành thói quen đánh răng mỗi ngày

Mỗi tối, mẹ bảo bé ngoan đi đánh răng để đuổi con sâu đi. Mẹ lấy cho bé một lượng kem đánh răng nhỏ bằng hạt đậu thôi. Hai mẹ con có thể thi đánh răng, xem ai đánh nhanh và sạch hơn, tạo cảm giác thích thú cho bé. Mẹ ngồi cùng bé trên sàn nhà tắm để bé dễ dàng quan sát cách mẹ chải răng và bắt chước. 

Bé đã quen và có thể tự đánh răng, mẹ vẫn chú ý để có thể hỗ trợ bé, tránh trường hợp bé đánh răng không sạch. Thông thường, sau khi bé tự đánh răng xong, mẹ hãy đánh răng và lau lại răng, lợi cho bé sạch sẽ.

Cần thay cho bé bàn chải mới khi đầu lông đã trở nên xơ, cứng.

Sau khi đánh răng, có thể cho bé xúc miệng hoặc nuốt một chút nước muối để tiệt trùng và diệt khuẩn.

 Lưu ý:

 Mẹ nên tập cho bé đánh răng ngay từ khi có thể để hình thành cho bé một thói quen tốt từ khi còn nhỏ. Vì vệ sinh răng miệng sạch giúp bé ngăn ngừa cách bệnh về họng.

 Khi bé được 2 tuổi, mẹ mới nên cho bé dùng kem đánh răng. Nếu bé dùng kem đánh răng trước 2 tuổi (thường theo xu hướng là nuốt kem đánh răng), lượng fluoride quá nhiều sẽ dẫn tới hiện tượng fluoride hóa (fluorois), làm xuất hiện những đốm trắng trên răng khi bé lớn lên.

Bảo Châu
(Tổng hợp)
Chia sẻ