Rắc rối những dấu hiệu nghén giả

Nhật Minh,
Chia sẻ

Qua thư với những hiện tượng như em mô tả thì có khả năng phần nhiều là sẩy thai nhưng cũng có thể là các triệu chứng nghén giả.

Em năm nay 27 tuổi ở Bắc Ninh, em mới lấy chồng và chưa có con. Bình thường chu kỳ kinh của em rất đều nhưng đến tháng này em lại bị chậm 1 tuần. Đến ngày thứ 7 thì em bị ra máu như chu kì kinh nguyệt bình thường, em sợ rằng mình đã có thai và đang bị sẩy.
 
Trước ngày kinh khoảng 2 ngày em có hiện tượng như ốm nghén, người mệt mỏi, hay buồn nôn về sáng và đêm (em đã nôn khan rất khó chịu), em thử que thử thai 2 lần thì đều xuất hiện vạch thứ 2 rất mờ. Đến ngày chậm kinh thứ 4 em đi siêu âm. Bác sĩ không phát hiện thai trong tử cung, chỉ nghi có thai và khả năng thai chưa đi vào tử cung và bảo em 10 ngày sau quay lại. Em vẫn chắc khả năng mình có thai vì cơ thể rất khác. Đến ngày thứ 7 thì em bị đau bụng âm ỉ và bắt đầu ra máu, mới đầu là máu hồng sau máu đỏ dần và ra rất nhiều.
 
Hôm nay em đi siêu âm lại nhưng kết quả vẫn bình thường, em về nhà đi vệ sinh thì thấy bị ra một cục gì màu đen rất to, nhìn rất sợ, bụng vẫn đau lâm râm. Có khi nào đó là thai bị đẩy ra không? Em rất mong bác sĩ cho em câu trả lời và hướng dẫn cho em làm thế nào để biết được "mình bị chảy máu do sẩy thai hay là chu kỳ kinh bình thường". Chỉ rõ cho em biết nên đi làm xét nghiệm gì để biết chắc mình bị "sẩy thai tự nhiên". Đi khám, siêu âm bác sĩ hay kết luận chung chung và không rõ ràng nên em không rõ lắm.
 
Và nếu em bị sẩy thai thật thì em phải làm gì và có ảnh hưởng sinh sản sau này hay không?
 
Em chân thành cảm ơn! (Anh Tuyet)
 
 
Trả lời
 
Chào em,
 
Qua thư với những hiện tượng như em mô tả thì có khả năng phần nhiều là sẩy thai nhưng cũng không loại trừ trường hợp vì quá mong mỏi có thai nên em có các triệu chứng nghén giả. Để khẳng định chắc chắn rằng em có thai hay không thì em nên đi xét nghiệm Beta hCG. Nếu kết quả cho thấy rằng em đã có thai thì em nên làm lại xét nghiệm đó sau 2 ngày tiếp theo nữa. Nếu chỉ số Beta hCG tăng lên thì các bác sỹ sẽ yêu cầu em theo dõi chửa ngoài tử cung. Nếu chỉ số giảm đi thì có nghĩa là thai đã bị sẩy. Nếu như sẩy thai hoàn toàn tức là khi siêu âm trong buồng tử cung bình thường không có dịch...
 
Trường hợp thử Beta hCG mà âm tính thì tình trạng của em có thể chỉ là triệu chứng giả nghén và những hiện tượng khác lạ trong cơ thể của em cũng có thể chỉ là hội chứng tiền kinh nguyệt mà thôi.
 
Chúc hai vợ chồng em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
 
Tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn Ánh Dương 24/7: 19006802 và 1900599918
 
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn

Chia sẻ