Quỳnh Trang: Quý cô mê diện vest, thích sưu tầm đồng hồ để rèn luyện kỉ luật

MINH MINH,
Chia sẻ

Đỗ Quỳnh Trang cho rằng, việc đầu tư vào bản thân là cần thiết, và chúng ta nên đầu tư vào tri thức rồi mới đến ngoại hình bên ngoài.

Chào CCO Đỗ Quỳnh Trang, trong thời đại này, chị có nghĩ rằng câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” có đúng không khi nhận xét về người phụ nữ? 

Câu nói này, có ý vừa đúng vừa không đúng. Nếu chỉ có vẻ bề ngoài mà không có chiều sâu thì phụ nữ sẽ khó hình thành giá trị bền vững và lâu dài. Không phải ai xinh đẹp cũng có thể hạnh phúc, bởi cuộc sống vốn nhiều biến cố và sự bất ngờ. 

Kể cả nếu bạn không xinh đẹp nhưng giá trị bên trong cao, có trí thức, bạn sẽ tự tin và có khả năng hạnh phúc cao hơn. Để làm được điều đó, bạn cần yêu bản thân, tự tin làm chủ cuộc sống, tìm ra điểm mạnh của mình để phát huy, thì ắt bạn sẽ có cuộc sống viên mãn hạnh phúc hơn.

Quỳnh Trang: Quý cô mê diện vest, thích sưu tầm đồng hồ để rèn luyện kỉ luật - Ảnh 1.

Động lực nào đã giúp chị thay đổi bản thân? 

Đối với bản thân tôi, đã có những lúc không có tư duy độc lập, tiến lên, điều này khiến tôi thụt lùi so với xã hội, không được xã hội tôn trọng và công nhận.

Từ hoàn cảnh đó, tôi nỗ lực để thay đổi. Để bứt phá được là do phần lớn, tôi thường xuyên đọc sách. Đọc để học hỏi và phát triển. Các cuốn sách tôi đọc có chủ đề về thành công để  học hỏi tư duy, tìm hiểu xuất phát điểm của họ (nhân vật trong sách và đời thực) như thế nào.

Tôi nhận ra là, họ đều là những người bình thường, thậm chí không có gì trong tay nhưng họ vẫn có thể làm được. Điều đó đã giúp tôi có niềm tin và khát khao thay đổi. Dần dần, qua thời gian, tôi rèn luyện tư duy đó và nhận ra hành trình đó đã giúp củng cố niềm tin nhỏ đến lớn, niềm tin đó đã phát triển dần theo nhận thức của chính bản thân. Khi có tư duy trọn vẹn và trưởng thành hơn thì đó là lúc bứt phá để vươn lên.

Câu nói của người nào đã truyền cảm hứng cho chị? 

“Nếu bạn không muốn chịu nỗi đau kỷ luật thì bạn sẽ phải hiểu nỗi đau của sự hối hận”. Tôi rèn sự kỷ luật, luôn dậy sớm từ 5 giờ sáng, duy trì chạy bộ, và tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh. Bởi muốn thành công và phát triển, đầu tiên phải rèn thể lực, làm việc có kỷ luật, kế hoạch rõ ràng. Tôi luôn xếp lịch làm việc có khoa học, cân đối những việc quan trọng và những việc ít quan trọng để sắp xếp thời gian trong ngày. Đó chính là kỷ luật và tinh thần nghiêm khắc với bản thân

Quỳnh Trang: Quý cô mê diện vest, thích sưu tầm đồng hồ để rèn luyện kỉ luật  - Ảnh 2.

Theo chị, người phụ nữ kiếm ra tiền, thì nên đầu tư hết cho chồng con, hay nên đầu tư cho bản thân mình? 

Với tôi, kiếm bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là dùng như thế nào. Đầu tiên, là phải yêu bản thân thì mới truyền được yêu thương cho người khác. Cần đầu tư cho bản thân thì mới tạo ra giá trị, giúp mình tốt lên về và tinh thần và trí tuệ.

Sau đó, đầu tư cho mái ấm gia đình để đẩy chất lượng cuộc sống. Đầu tư cho việc báo hiếu, quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ. Cuối cùng, đầu tư cho xã hội, trong sức của bản thân thì sẽ làm.

Theo tôi, quy luật của dòng tiền thì nó vào từ đâu thì phải ra từ đó. Ví dụ: Đầu tư tiền vào bản thân mình thì mình cũng phải là người tạo ra tiền và mình phải tạo giá trị lớn hơn ban đầu thì mới thành công.

Quỳnh Trang: Quý cô mê diện vest, thích sưu tầm đồng hồ để rèn luyện kỉ luật  - Ảnh 3.

Trong việc đầu tư cho bản thân, chị thường đầu tư vào vẻ ngoại hình hay kiến thức? 

Tôi luôn coi sách như 1 người thầy và tôi đầu tư vào tri thức nhiều hơn. Ví dụ, các chị em khi đi làm, vẫn có thể học một vài khóa học liên quan đến chuyên môn công việc, giúp trau dồi kỹ năng cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm. 

Với mỗi thời điểm phát triển bản thân thì cần lựa chọn hình thức và nội dung học phù hợp. Hiện tại tôi đang dành thời gian tự học, 1 ngày dành khoảng 1 tiếng để tự học, lên Youtube học về liên quan tư duy con người, kiến thức kinh doanh, học về lĩnh vực mà bản thân đang theo đuổi, để tìm kiếm sự quyết liệt, tư duy qua những người có kinh nghiệm hơn.

Tôi nghĩ việc đầu tư vào ngoại hình cũng cần thiết, bạn đầu tư cho quần áo, chăm sóc da hay sức khỏe để giúp hình ảnh của mình được chỉn chu hơn.

Phong cách thời trang nào chị yêu thích nhất? Vì sao? Trong tủ đồ của chị, món đồ nào nhiều nhất? 

Tôi yêu thích nhất là đồng hồ, vì nó giúp kiểm soát thời gian. Đồng hồ không hẳn là phụ kiện thời trang cho đẹp, mà còn để rèn luyện thói quen kỷ luật, đúng giờ, kiểm soát lịch trình tốt hơn. Phong cách thời trang yêu thích của tôi chắc chắn là những bộ vest rồi, tôi không thích mặc váy, vì bản thân cảm thấy thoải mái và tự tin nhất khi diện vest.

Quỳnh Trang: Quý cô mê diện vest, thích sưu tầm đồng hồ để rèn luyện kỉ luật  - Ảnh 4.

Nhiều chị em vẫn đang loay hoay tìm ra phong cách riêng cho bản thân mình, vậy chị có thể chia sẻ một số kinh nghiệm hay bí quyết của bản thân để giúp các chị em tìm ra được phong cách? 

Đối với vẻ ngoài: Bạn chỉ cần mặc gọn gàng, phụ nữ cũng không cần quá lồng lộn, chú trọng giữ được sự gọn gàng, thanh lịch. Nếu không có quá nhiều tiền để đầu tư vào quần áo thì chọn màu đơn giản, lịch sự, tối giản.

Quỳnh Trang: Quý cô mê diện vest, thích sưu tầm đồng hồ để rèn luyện kỉ luật - Ảnh 5.

Để trở thành một người phụ nữ thu hút, bên cạnh phong cách thời trang, bạn còn cần rèn luyện về cả kiến thức, cũng như thần thái, khí chất. Khi bạn tự tin, có kiến thức và có giá trị thì bạn sẽ toát ra năng lượng tích cực cũng như sự thu hút. Bên cạnh đó bạn còn cần biết năng lực và điểm mạnh của mình là gì, tập trung phát triển nó để tạo ra sự khác biệt và thu hút. 

Cảm ơn chị vì buổi trò chuyện hôm nay, chúc chị luôn thành công và xinh đẹp.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ