Quỳnh Nga bất ngờ kể chuyện mẹ đẻ cũng tham gia các hội nhóm "Về nhà đi con"

Su. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Quỳnh Nga cho biết chỉ vì vai tiểu tam trong "Về nhà đi con" mà bố mẹ cô đã nhận phải những bình luận tiêu cực.

Tham gia chương trình 1 tiếng kể hết và trải lòng về những góc khuất trong cuộc sống, công việc của mình, Quỳnh Nga nhiều lần khiến khán giả xúc động khi có chia sẻ khá chân thành. Trở lại màn ảnh sau 12 năm, Quỳnh Nga đóng ngay vai "tiểu tam" giật chồng người khác ở Về nhà đi con. Vai diễn này mang đến cho cô không ít phiền toái, bởi đa phần khán giả đều chán ghét Quỳnh Nga, đồng thời nặng nề chỉ trích nữ diễn viên.

"1 tiếng kể hết": Quỳnh Nga đau lòng khi Facebook của bố mẹ bị fan "Về nhà đi con" vào bình luận tiêu cực.

Nói về việc bị ném đá đến mức đủ xây biệt thự, Quỳnh Nga kể: "Vai Nhã mang đến cho tôi quá nhiều trải nghiệm, mọi người có thể ghét Nhã nhưng với tôi, cô ấy là 1 dạng phụ nữ yêu mù quáng. Vì yêu nên Nhã mới lao vào Vũ, nếu không mù quáng như thế, chắc Nhã đã chẳng làm điều sai. Tôi thấy thương cho cô ấy nhiều hơn".

_MG_6320

"Trở lại sau 12 năm, tôi bị sốc khi khán giả chê bai, chỉ trích quá nhiệt tình. Tôi không thể ngờ rằng Nhã bị ghét đến thế. Mọi người trong đoàn phim có bảo rằng chẳng sao đâu, vì làm gì có ai bị ghét như Quỳnh Nga, không chừng bây giờ gạch đá mà tôi nhận được đủ xây mấy cái biệt thự luôn rồi. Diễn đến mức bị khán giả ghét thì cũng xem như có chút thành công".

"Dù mới trở lại showbiz nhưng nói thật, ít nhiều gì tôi cũng đã quen với ồn ào trong giới này. Chỉ thương cho bố mẹ vì chẳng may đọc phải bình luận tiêu cực. Sau khi ly hôn, mẹ rất lo cho tôi, khi con gái đóng phim, mẹ đương nhiên phải xem rồi, mẹ lại còn tham gia vào các hội nhóm mê Về nhà đi con nữa chứ. Lúc thấy khán giả chỉ trích con gái nhiều quá, quả thực mẹ rất buồn. Trên Facebook tôi, antifan vào bình luận rất nặng nề, họ mắng tôi là tiểu tam giật chồng người khác, rồi lại còn mò hẳn vào Facebook của bố mẹ tôi để nhận xét nữa. Rất là áp lực".

_MG_6323

"Người nổi tiếng thì phải chịu áp lực này, tôi tự nhủ bản thân như thế nên cũng dần quen. Chỉ riêng bố mẹ, tôi lo sợ 2 người không chịu nổi áp lực. Nhưng bây giờ thì cũng đỡ rồi, phim đã kết thúc phát sóng, tôi quay lại cuộc sống đời thường, không để cho bản thân bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực như thế nữa" - Quỳnh Nga nói thêm.

Chia sẻ