"Quỳnh búp bê" bị cho là không nên cho trẻ con xem, Phương Oanh đáp trả: “Từ bé bố mẹ em đã cho em xem phim xã hội đen bùm bụp rồi!”

Thu Thảo,
Chia sẻ

Phương Oanh đã có những chia sẻ đầu tiên trước câu hỏi có nên để trẻ con xem phim "Quỳnh búp bê" hay không.

Dù chỉ mới lên sóng tập 1 nhưng phim truyền hình Quỳnh búp bê đã gây thích thú cho khán giả khi khai thác đề tài nhạy cảm về gái làng chơi. Ngay ở tập đầu tiên, khán giả đã được theo dõi loạt cảnh phim cưỡng hiếp, tra tấn, buôn bán người như đồ vật. Không những vậy, những mảng tối chưa từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cũng lần đầu được nhà làm phim đưa lên truyền hình.

Quỳnh búp bê bị cho là không nên cho trẻ con xem, Phương Oanh phản ứng thế này  - Ảnh 1.
Quỳnh búp bê bị cho là không nên cho trẻ con xem, Phương Oanh phản ứng thế này  - Ảnh 2.

Phương Oanh.

Quỳnh (Phương Oanh) là một cô gái hiền lành, chân chất. Vì muốn đổi đời, Quỳnh đã lên thành phố làm việc. Tuy nhiên, trên đường đi, cô bị lừa bán vào động quỷ. Khi không còn đường thoát thân, Quỳnh bị ép phải uống rượu, tiếp khách. Chẳng chịu nổi cảnh ngục tù này, Quỳnh toan bỏ trốn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị bắt lại. Đồng thời, Quỳnh cũng bị tra tấn dã man bằng cách nhấn đầu vào thùng nước.

Quỳnh búp bê bị cho là không nên cho trẻ con xem, Phương Oanh phản ứng thế này  - Ảnh 3.
Quỳnh búp bê bị cho là không nên cho trẻ con xem, Phương Oanh phản ứng thế này  - Ảnh 4.

Một số khán giả cho rằng tuy Quỳnh búp bê hấp dẫn, kịch tính song nội dung phim quá nhạy cảm, không thích hợp chiếu trên khung giờ vàng của VTV. Thậm chí, có khán giả còn vào hẳn facebook của nữ diễn viên Phương Oanh để chia sẻ rằng: "Phim hay nhưng mà không muốn xem cùng hội trẻ con". Nhận được chia sẻ này, Phương Oanh lên tiếng: "Em nghĩ phải cho bọn trẻ con quen dần với sự khắc nghiệt của cuộc sống để biết cái nào tốt, cái nào xấu, rồi tự phát khả năng nhận biết và tự vệ. Từ bé, bố mẹ em đã cho em xem phim xã hội đen Hồng Kông, Mỹ bùm bụp rồi".

Nói về nội dung của Quỳnh búp bê, khi trả lời một cuộc phỏng vấn, biên kịch Kim Ngân đã tâm sự rằng kịch bản phim lấy chất liệu từ đời thực. Đó là trong một lần đi đến Trung tâm Giáo dục - Lao động số 2 (Trại phục hồi nhân phẩm số 2) để phỏng vấn các cô gái mại dâm đang cải tạo lao động, biên kịch Kim Ngân đã được một cô gái tên Quỳnh kể cho nghe câu chuyện về đời mình.

Quỳnh búp bê bị cho là không nên cho trẻ con xem, Phương Oanh phản ứng thế này  - Ảnh 5.
Quỳnh búp bê bị cho là không nên cho trẻ con xem, Phương Oanh phản ứng thế này  - Ảnh 6.

"Những tình tiết trong phim mà khán giả được xem sắp tới không là gì so với những sự thật trong câu chuyện mà Quỳnh đã kể cho tôi nghe. Thế giới ngầm của nạn mại dâm rất kinh khủng. Có những cái chết của đàn chị không chịu tiếp khách rất tức tưởi và ám ảnh với những đòn tra tấn máu me, khiến những cô bị đẩy vào nghề như Quỳnh phải chấp nhận nhắm mắt mà tiếp khách. Có những thứ bệnh tật mà gái mại dâm mắc phải khiến các cô chỉ ước mình chết ngay được; có những trò quái gở của khách làng chơi già khiến gái mại dâm thấy mình không khác những con vật; có những đòn bạo lực của khách làng chơi bệnh hoạn khiến gái mại dâm chỉ muốn cầm dao giết chúng".

Chia sẻ