QUY TRÌNH NGHIÊM NGẶT giúp phát hiện 3 người về từ Hàn Quốc có dấu hiệu sốt, được cách ly lập tức khi xuống Tân Sơn Nhất

H.L,
Chia sẻ

Tất cả hành khách trên các chuyến bay từ Hàn Quốc đến sân bay Tân Sơn Nhất, đều phải kiểm tra y tế với quy trình nghiêm ngặt.

 - Ảnh 1.

Chiều 26/2, Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế hoạt động hết công suất để triển khai các quy trình kiểm dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nhằm phòng ngừa Covid-19 với hành khách bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam.

 - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế, trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 khách từ Hàn Quốc tới Việt Nam, trong đó có nhiều người Việt Nam.

 - Ảnh 3.

Các hành khách từ Hàn Quốc sau khi đáp xuống sân bay, sẽ phải đi qua khu vực máy chiếu thân nhiệt để kiểm tra sơ bộ. Sau đó, họ tới khu vực riêng để kiểm tra sức khoẻ y tế.

 - Ảnh 4.

Tại đây, nhân viên sẽ hỗ trợ khách làm tờ trình khai báo y tế.

 - Ảnh 5.

Hành khách từ các chuyến bay từ Hàn Quốc trở về sẽ được tập trung tại khu vực riêng, được kiểm tra thân nhiệt và chẩn đoán các triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở,...

 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế cho biết, kể từ hôm nay (26/2), toàn bộ hành khách trở về từ Hàn Quốc đều phải cách ly 14 ngày. Trường hợp hành khách không hợp tác cách ly, sẽ sắp xếp để về lại Hàn Quốc.

 - Ảnh 7.

Trong nhiều ngày nay, nhiều người Việt trở về từ Hàn Quốc đã được kiếm tra sức khoẻ, đồng được đưa về các cơ sở y tế bố trí sẵn để cách ly 14 ngày.

 - Ảnh 8.

Trong khi làm thủ tục kiểm tra y tế, hành khách sẽ được các đơn vị ở đây hỗ trợ ăn uống.

 - Ảnh 9.

Nhân viên Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế phát cơm cho các hành khách trong lúc chờ được đưa đi cách ly.

 - Ảnh 10.

Trong chiều 26/2, có rất nhiều hành khách là người già và trẻ em trở về từ sân bay Incheo (Seoul, Hàn Quốc).

 - Ảnh 11.

Khẩu phần ăn của hành khách được phát miễn phí.

 - Ảnh 12.

Các hành khách trở về từ Hàn Quốc đa số tự trang bị khẩu trang, găng tay để phòng chống dịch.

 - Ảnh 13.

Những người này sẽ được đưa về cách ly 14 ngày tại các cơ sở y tế bố trí sẵn ở 24 quận huyện của TP.HCM.

 - Ảnh 15.

Một đoàn khách khoảng 20 người gồm cả người Việt Nam và Hàn Quốc đang chờ để di chuyển đến cơ sở y tế để cách ly, sau khi từ Hàn Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất.

 - Ảnh 16.

Trong chiều 26/2, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 trường hợp có dấu hiệu sốt và lập tức được tách riêng, chuyển về Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM cách ly và theo dõi.

 - Ảnh 17.

3 hành khách trở về từ Hàn Quốc có dấu hiệu bất thường bao gồm 2 nữ và 1 nam.

 - Ảnh 18.

Những người này phải mặc đồ bảo hộ y tế và được đưa tới Bệnh viện Nhiệt Đới để kiểm tra ngay sau đó.

 - Ảnh 19.

Chia sẻ