Quý ông hối hả tút tát "súng ống" chiều vợ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Mặc cảm, tự ti khi "khẩu súng" của mình quá ngắn, cong lệch, nhiều quý ông đã tìm đến khoa nam học - Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội - để <a href="http://afamily.vn/chuyen-la/tp-ho-chi-minh-phau-thuat-keo-dai-cua-quy-them-2cm-20121029113025634.chn" target="_blank">phẫu thuật của quý</a>, nhằm cải thiện tự tin và bản lĩnh đàn ông.

3 - 10 ca tút tát "súng ống"/tuần

Tại Viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, hàng ngày có nhiều quý ông đến xếp hàng khám thăm khám và làm các thủ thuật phẫu thuật của quý, nhằm "đại tu" cậu nhỏ thêm toàn vẹn về kích cỡ và hình dáng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội thì mỗi ngày, ông thường phải tiếp nhận rất nhiều trường hợp đến tư vấn phẫu thuật của quý, chữa trị các chứng bệnh liên quan đến “súng” như cong, kích cỡ không đạt chuẩn.

"Hiện, có nhiều quý ông đến viện để được chữa 2 dạng bệnh lý điển hình của dương vật. Đó là chữa dương vật bị cong hay còn gọi là bệnh Peyronie's diseas. Ngoài ra nhiều quý ông đau khổ vì kích cỡ cậu nhỏ không đạt yêu cầu do kém may mắn sở hữu dương vật ngắn (dưới 8-12cm) và dương vật bé (dưới 2-3cm)" - Tiến sĩ nam khoa Vệ cho biết.

Quý ông hối hả tút tát
Nhiều quý ông đợi khám nam khoa - Ảnh: Phụ nữ

Thông thường, mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận 1-2 trường hợp các quý ông đến tút tát súng ống, phẫu thuật của quý theo 2 dạng bệnh lý kể trên. Trung bình mỗi tuần, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3-10 trường hợp. Có ngày "được mùa", bệnh viện tiếp nhận phẫu thuật từ 5-6 trường hợp. 

Hầu hết 70% các quý ông hối hả đến viện làm thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ đại tu kích cỡ và hình dáng "thằng nhỏ" ở độ tuổi từ 32-45. Bên cạnh đó, khoảng hơn 20% quý ông ở lứa tuổi từ 24-29 tuổi. Thậm chí nhiều quý ông chưa có vợ con cũng đến viện khát khao thực hiện các phẫu thuật "hô biến" cậu nhỏ.

Quý ông đại tu "súng ống" chiều vợ

Theo bác sĩ Vệ, trong thực hành lâm sàng, ông và các đồng nghiệp đã phẫu thuật của quý cho rất nhiều trường hợp, trong đó, đa số là cong dương vật hay dương vật nhỏ. Theo ông khẳng định “những trường hợp này không phải ít”.

Khi nhắc tới những trường hợp "đại tu" súng ống, bác sĩ Vệ  kể về nhiều trường hợp bệnh nhân. Trong đó có T, 27 tuổi (Kiến Xương, Thái Bình) vừa đến đây thăm khám và điều trị vài tuần trước.

“Dù đã 27 tuổi nhưng T chỉ sở hữu cậu nhỏ kích cỡ gần 4cm. Đây chính là lý do khiến T năm nay đã 27 tuổi, nhưng chẳng dám yêu đương vì ám ảnh với kích cỡ cậu nhỏ quá nhỏ. T còn luôn tự lo ngại không thể làm cha được" - Bác sĩ Vệ nói. 

Quý ông hối hả tút tát
 Nhiều quý ông tự ti với thằng nhỏ không đạt chuẩn (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Vệ kể, nhiều lần T đã tự đi mua thuốc tăng kích cỡ cậu nhỏ được cho là chiết xuất từ thảo dược với giá gần 1 triệu/hộp về uống. Tuy nhiên, uống nhiều hộp thuốc này nhưng T vẫn không cảm nhận được sự khác biệt về kích cỡ. "Cậu bé" vẫn hoàn bé. 

Chưa thỏa mãn, T lại tiếp tục đầu tư mua kem bôi phát triển cậu nhỏ. Nhưng thoa mãi kem này, T cũng chẳng thấy ăn thua trong khi cả nhà cứ giục yêu và lấy vợ như gọi đò.

Chán nản, T đến viện và tha thiết mong được cải tạo kích cỡ cậu nhỏ dù tốn kém cỡ nào. Bởi T nói, nếu không tăng kích cỡ cậu nhỏ vài cm, T không đủ tự tin yêu hay cưới vợ. 

Theo nguyện vọng của T và qua xem xét tình trạng kích cỡ thực cậu nhỏ, T đã được bác sĩ phẫu thuật của quý, gia tăng thêm 3 cm cho "thằng nhỏ". "Tăng thêm vài cm cho thằng nhỏ, khỏi phải nói T vui và sung sướng cỡ nào" - Bác sĩ Vệ nói.

Tiến sĩ Vệ còn kể về một trường hợp quý ông tên T.L.D (Hà Nội) mới đây cũng đến viện để cải thiện độ cong lệch cậu nhỏ. 

Khác với nhiều nam giới sở hữu cậu nhỏ thẳng tắp, cậu nhỏ của T.L.D lại bị cong lệch sang trái 32 độ. Không chỉ gây ra cảm giác đau khi cương cứng, khó khăn lúc đi tiểu mà D phải chịu trận đau đớn khi ân ái với vợ mới cưới đã 8 tháng nay.

Từ đó, những phút ân ái phòng the trở thành nỗi kinh hoàng với D. Được vợ động viên, T đã đến viện thăm khám và được chỉ định phẫu thuật của quý, chỉnh cong, lệch dương vật. 

“Phẫu thuật này không khó, thường kéo dài khoảng 1 giờ. Sau phẫu thuật, tuy dương vật của T không thể thẳng đét hoàn toàn nhưng cũng cải thiện đáng kể và thực hiện tốt các chức năng tình dục” - Bác sĩ Vệ chia sẻ.

Trong cuộc nói chuyện, bác sĩ Vệ còn kể về nhiều thanh niên tìm đến viện tha thiết đòi phẫu thuật của quý cho kích cỡ to lớn hơn vì muốn lấy lại sự tự tin và chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thực sự. Họ còn tiết lộ, để tăng kích cỡ cậu nhỏ, họ đã đầu tư mua máy tập giúp dương vật to và dài hơn, thoa kem, uống thuốc nhưng đều vô hiệu.
 
Thực tế, khi làm các xét nghiệm và thăm khám cẩn thận, bác sĩ Vệ lại không thấy vậy. "Kích cỡ cậu nhỏ của những quý ông này vẫn đạt chuẩn. Do đó không cần phải phẫu thuật gia tăng kích cỡ cho súng ống. Những trường hợp quý ông bị ám ảnh tâm lý về dương vật bé như thế, tôi và các đồng nghiệp luôn tư vấn cụ thể để bản thân họ nhận ra cái đó của họ không bé" - Bác sĩ Vệ nói.

Quý ông hối hả tút tát
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ đang tư vấn cho một quý ông

Theo bác sĩ Vệ, giá một ca chữa cong lệch súng ống hay phẫu thuật cậu nhỏ đạt kích cỡ lớn hơn tùy thuộc vào mức độ cong lệch, kích cỡ cụ thể của cậu nhỏ. Song chúng thường có giá từ 5-6 triệu đồng trở lên. Có trường hợp quý ông phải ghép "dương vật giả" thì có giá nhiều nghìn USD. 

Tiến sĩ Vệ cũng khuyên các quý ông: kích thước “súng ống” chưa hẳn là thước đo để nói lên sức mạnh và bản lĩnh quý ông. Ngược lại, kích cỡ nhỏ nhưng vẫn hoạt động tốt là được. Bởi thực tế nhiều trường hợp cậu nhỏ rất to lớn nhưng lại yếu đuối và ỉu xìu.

Do đó, nếu những quý ông nào kém may mắn sở hữu cậu nhỏ có kích cỡ khiêm tốn hay nhỏ bé cũng không nên quá tự ti, mặc cảm. Nếu cần thiết, quý ông hãy đến bác sĩ nam khoa để được tư vấn, thăm khám đầy đủ và có biện pháp điều trị phù hợp.
Chia sẻ