Quy định mới về học phí, sinh viên được trả lại một phần tiền

Trần Huỳnh,
Chia sẻ

Chính phủ đã có nghị quyết yêu cầu các trường đại học công lập không tăng thu học phí, giữ nguyên mức năm 2021. Trong khi phần lớn các trường đã thu học phí năm học 2022-2023 theo mức cao hơn năm học trước.

Quy định mới về học phí, sinh viên được trả lại một phần tiền - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nộp học phí - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo nghị quyết 165 ngày 20-12-2022, để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, Chính phủ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục ban hành theo quy định của nghị định 81 (ngày 27-8-2021).

Trường đang chờ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Chúng tôi sẽ thực hiện trên nguyên tắc là đã thu mà cao hơn quy định mới thì sẽ điều chỉnh lại cho người học. Việc điều chỉnh có thể thông qua hoàn lại tiền hoặc cấn trừ học phí kỳ sau.

TS BÙI QUANG HÙNG (phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM)

Thu rồi mới có nghị quyết

Phần lớn các trường đại học công lập ở TP.HCM đều công bố mức học phí năm nay tăng theo lộ trình và đã thu học phí theo mức mới ngay từ đầu năm học.

TS Phan Hồng Hải - hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho hay: "Năm học này trường đã thu học phí với mức cao hơn năm trước khoảng 10%, theo lộ trình đã công bố. Trường đào tạo theo tín chỉ nên sinh viên đã nộp học phí học kỳ 2 năm học này trước thời điểm Chính phủ ban hành nghị quyết 165".

Từ tháng 5-2022, hàng loạt trường đại học công lập đều công bố điều chỉnh tăng mức thu học phí năm học 2022-2023 theo khung của nghị định 81.

Trong đó các trường tự chủ và nhóm trường đào tạo ngành y dược có mức tăng học phí khá cao. Khoa y (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố tăng học phí năm 2023: ngành y khoa 72,6 triệu đồng, dược học 66,55 triệu đồng và răng hàm mặt 106,480 triệu đồng.

Tháng 7-2022, Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã tăng 10% học phí bậc đại học năm học này một số ngành của ba khóa tuyển sinh năm 2020, 2021 và 2022. Trong đó ngành răng hàm mặt có mức thu học phí cao nhất: 77 triệu đồng, y khoa 74,8 triệu đồng, dược học 55 triệu đồng/năm học...

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã thu học phí mới áp dụng cho sinh viên năm thứ nhất (khóa 2022) các ngành răng hàm mặt và dược học 44 triệu đồng, y đa khoa 42 triệu đồng/năm. Các ngành còn lại khối đào tạo cử nhân cùng mức 28 triệu đồng/năm học.

Quy định mới về học phí, sinh viên được trả lại một phần tiền - Ảnh 3.

Đồ họa: TUẤN ANH

Hoàn học phí chênh lệch cách nào?

Theo ông Nguyễn Anh Vũ - trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thực hiện nghị quyết 165 của Chính phủ và đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng xã hội, giúp người học giảm thiểu những tác động của dịch COVID-19, Trường vừa điều chỉnh học phí năm học 2022 - 2023 về như năm học 2021 - 2022.

"Người học phải nộp học phí trước khi bắt đầu học kỳ theo quy định. Sinh viên đã nộp học phí năm học này sẽ được trường khấu trừ số tiền dư vào học kỳ tới" - ông Vũ nói.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng đã ra thông báo không tăng học phí năm học 2022-2023, mức học phí áp dụng cho sinh viên được giữ nguyên như năm học 2021-2022.

Đối với sinh viên đã đóng học phí theo mức học phí mới, trường sẽ khấu trừ phần chênh lệch vào đợt học phí ở học kỳ tiếp theo.

PGS.TS Trần Hoàng Hải - quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho hay: "Trường đã công bố lộ trình tăng học phí từ trước mùa tuyển sinh năm 2022 và đã thu học phí theo mức mới.

Nay với nghị quyết 165, trường sẽ thu học phí mức như năm ngoái. Đối với sinh viên đang còn học sẽ khấu trừ học phí chênh lệch vào học kỳ 2. Còn với sinh viên đã nộp học phí kỳ cuối của khóa học, trường sẽ liên lạc với sinh viên để chuyển trả phần học phí chênh lệch".

Trong khi đó, vẫn còn nhiều trường đã thu học phí mức tăng hơn so với năm học trước hiện chưa có quyết định cuối cùng về phương án hoàn trả cho sinh viên phần học phí chênh lệch đã thu.

Tuy nhiên, lãnh đạo các trường này đều khẳng định sẽ tuân thủ theo tinh thần nghị quyết 165 của Chính phủ, giữ ổn định học phí năm học này như năm học 2021 - 2022.

Khấu trừ vào học phí học kỳ 2

Theo ông Trần Vũ - trưởng phòng thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), từ năm học này trường bắt đầu thực hiện theo đề án đổi mới cơ chế hoạt động và đã thu học phí theo mức mới cao hơn năm học trước đối với khóa tuyển sinh năm 2022.

"Phòng đào tạo trường đang trình ban hành điều chỉnh học phí theo nghị quyết của Chính phủ. Hiện trường đã thu hết học phí học kỳ 1 tất cả các khóa, sắp tới sẽ khấu trừ vào học phí học kỳ 2 dựa trên đơn giá tín chỉ mới", ông Vũ nói.

Chia sẻ