Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang

Diệp Lục,
Chia sẻ

Nghi thức đầu tiên Quốc vương Thái Lan thực hiện là tắm tẩy trần ở Cung Chakrabat Biman.

Vào ngày hôm nay (4/5), Lễ đăng quang của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã diễn ra với nghi thức đầu tiên là tắm tẩy trần ở Cung Chakrabat Biman.

Bên trong Cung Chakrabat Biman, đã đặt sẵn một cấu trúc giống như chiếc lầu, là nơi Quốc vương Thái Lan thực hiện nghi thức tẩy trần. Các bình dùng cho nghi thức tẩy trần này chứa "nước thiêng" được thu thập từ 5 con sông quan trọng trên khắp đất nước và 4 ao cổ ở Suphan Bur.

Nhà vua thay trang phục, mặc áo choàng trắng. Ông nhúng tay vào bát nước nhỏ, xoa tay lên đỉnh đầu và sau đó nước được rưới lên người. 

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang - Ảnh 1.

Cung Chakrabat Biman nơi Quốc vương Thái Lan thực hiện nghi lễ tẩy trần.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang - Ảnh 2.

Quốc vương quỳ trước bàn thờ, bắt đầu nghi lễ.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang - Ảnh 3.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang - Ảnh 4.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang - Ảnh 5.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang - Ảnh 6.

Quốc vương Thái Lan thay trang phục màu trắng và bắt đầu nghi lễ tẩy trần.

Khi nước tắm tẩy trần đổ lên người nhà vua cũng là lúc các khẩu pháo cổ từ thế kỷ 19 khai nòng để đánh dấu nghi lễ chính thức bắt đầu. Sau đó, Quốc vương Thái Lan thay trang phục và ngồi lên ngai vàng bằng gỗ có 8 mặt và được chạm khắc công phu. Vị vua 66 tuổi nhận nước thiêng để thực hiện nghi thức Quán đỉnh.

Các quan chức được chọn, bao gồm thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và công chúa Maha Chakri Sirindhorn, sẽ dâng nước thiêng từ tám hướng của ngai vàng bát giác. Trong khi nhà vua lần lượt xoay người theo 8 hướng, bắt đầu từ hướng đông, để nhận nước và xoa lên mặt.

Sau nghi thức Quán đỉnh, nhà vua đã được trao cho chiếc ô 9 tầng tượng trưng cho vị vua đã đăng cơ. Sau đó, ông ngồi lên ngai vàng và đội vương miện nặng hơn 7kg, chính thức đăng quang ngôi hoàng đế.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang - Ảnh 7.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg.

Quốc vương Thái Lan đội vương miện nặng hơn 7 kg, chính thức đăng quang - Ảnh 8.

Quốc vương Thái Lan chính thức đăng quang.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ