“Quốc sắc thiên hương” Diệp Tuyền trở thành kỹ nữ

Shindo,
Chia sẻ

Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi tạo hình kỹ nữ của “Quốc sắc thiên hương” Diệp Tuyền trong phim truyền hình “Tử thoa kỳ duyên”.

Sau hàng loạt phim truyền hình cổ trang ăn khách như Người góa phụ thứ 9, Quốc sắc thiên hương… Diệp Tuyền lại tiếp tục đóng chính trong dự án mới Tử thoa kỳ duyên. Điều đặc biệt, với dự án này, Diệp Tuyền sẽ hóa thân làm kỹ nữ, trở thành 1 trong 4 ca vũ nổi tiếng nhất thành Trường An – Hoắc Tiểu Ngọc.
 
“Quốc sắc thiên hương” Diệp Tuyền trở thành kỹ nữ
 
“Quốc sắc thiên hương” Diệp Tuyền trở thành kỹ nữ
Diệp Tuyền và phác thảo nhân vật kỹ nữ Hoắc Tiểu Ngọc trong phim
 
Hoắc Tiểu Ngọc vốn là con gái nhà vương giả, nhưng vì bị hãm hại mà từ nhỏ đã phải sống trong kỹ viện. Tiểu Ngọc có mối tình sâu nặng với Nạp Lan Đông (Lâm Phong), về sau còn phải tranh đấu giành tình yêu với tiểu thư Lô Tĩnh Lan (Trần Di Dung). Dù hiện tại đoàn phim chưa hé lộ tạo hình các nhân vật nhưng một số hình ảnh phác thảo đã được tung ra làm xôn xao các diễn đàn phim ảnh.
 
“Quốc sắc thiên hương” Diệp Tuyền trở thành kỹ nữ
 
“Quốc sắc thiên hương” Diệp Tuyền trở thành kỹ nữ
Lâm Phong và tạo hình phác thảo
 
Hiện tại, Tử thoa kỳ duyên đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Ngoài lý do đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Lâm Phong và Diệp Tuyền, khán giả còn háo hức mong chờ cuộc chiến màn ảnh nhỏ giữa Trần Di Dung với Diệp Tuyền. 
 
“Quốc sắc thiên hương” Diệp Tuyền trở thành kỹ nữ
 
“Quốc sắc thiên hương” Diệp Tuyền trở thành kỹ nữ
Trần Di Dung và tạo hình trong phim
 
Sau phim truyền hình Họa bì, cái tên Trần Di Dung được nhắc đến nhiều hơn trước. Dù bộ phim không mấy thành công nhưng khán giả vẫn nhớ đến Trần Di Dung như một diễn viên khả ái. Với Tử thoa kỳ duyên, trong khi Diệp Tuyền gợi vẻ dịu dàng, thục nữ thì Trần Di Dung lại gây ấn tượng bởi tính cách mạnh mẽ, nghĩa hiệp. Trong hai người họ, ai sẽ là người cuối cùng giành được tình yêu? Ai sẽ làm người thứ ba chịu nhiều đau khổ? Tất cả sẽ được giải đáp khi phim chính thức ra mắt khán giả truyền hình.
Chia sẻ