Quảng Trị: Hiện trường ám ảnh vụ bố, mẹ và con gái 1 tuổi trôi trên sông Thạch Hãn

Minh Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Chiều 15/9, Công an thị xã Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tìm thấy được 3 thi thể nạn nhân cùng trong một gia đình trôi trên sông.

Khoảng 23h ngày 13/9, người dân phát hiện trên cầu Ga, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị có 2 đôi dép và 1 xe mô tô để lại trên bờ, nghi vấn việc có người nhảy cầu tự vẫn nên báo cho chính quyền địa phương.

Đến 15 giờ ngày14/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị V.T.M.H (sinh năm 2000), trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trên đoạn sông ở thôn Trung Kiên, thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong.

Quảng Trị: Hiện trường ám ảnh vụ bố, mẹ và con gái 1 tuổi trôi trên sông Thạch Hãn - Ảnh 1.

Hiện trường tìm thi thể 3 nạn nhân trong một gia đình nghi nhảy cầu tự tử.

Quảng Trị: Hiện trường ám ảnh vụ bố, mẹ và con gái 1 tuổi trôi trên sông Thạch Hãn - Ảnh 2.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể của anh N.T.T (sinh năm 1998) và bé gái N.T.M.H (sinh năm 2018) trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong được phát hiện nổi trên sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.

Quảng Trị: Hiện trường ám ảnh vụ bố, mẹ và con gái 1 tuổi trôi trên sông Thạch Hãn - Ảnh 3.

Hiện nay, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo phong tục của địa phương.

Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh vụ việc, nguyên nhân ban đầu được nghi là cả gia đình nhảy cầu tự vẫn.

Cùng thời gian trên ở Đắk Lắk xảy ra vụ việc thương tâm khác.

Báo Vietnamnet cho hay, trưa 15/9, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Đ.T (43 tuổi, ngụ xã Cư Ebur) và vợ là L.T.H (42 tuổi).

Quảng Trị: Hiện trường ám ảnh vụ bố, mẹ và con gái 1 tuổi trôi trên sông Thạch Hãn - Ảnh 4.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Vietnamnet).

Tại hiện trường, người nhà các nạn nhân cho biết, khoảng 5h30 sáng 15/9, ông T. nhắn tin cho người thân với nội dung từ biệt và nhờ mọi người chăm sóc con trai 4 tuổi.

Nhận được tin nhắn, người thân gọi hàng chục cuộc điện thoại để hỏi rõ chuyện nhưng ông T. không bắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành, người thân chạy đến thì phát hiện, ông T. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng bò, còn bà H. tử vong trên giường với dấu hiệu bất thường ở cổ.

Được biết, vợ chồng ông T. sinh sống tại thôn 4, xã Cư Êbur 7 năm nay. Do nhà của ông T. nằm trong rẫy cà phê, cách biệt khu dân cư nên khi xảy ra vụ việc hàng xóm của nạn nhân không ai biết được nội tình.

Hiện nguyên nhân dẫn đến án mạng này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Chia sẻ