Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Những ngày vừa qua, nhiều người dân bàn tán xôn xao về việc UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện thu phí 40.000 đồng/lần đối với người lớn và 20.000 đồng/lần đối với trẻ em khi tham quan Yên Tử bắt đầu từ ngày 1/1/2018.

Ghi nhận của PV cho thấy, lượng người ở khắp nơi đổ về rất đông tạo ra hiện tượng ùn ứ, xáo trộn từ điểm đỗ xe đến đường dẫn vào khu vực bán vé... Các nhân viên ở quầy bán vé liên tục phải giải thích với mọi người về quy định mới.

Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Ảnh 1.

Du khách tham quan chật kín mọi con đường đổ về Yên Tử.

Nhiều du khách bất ngờ và cho rằng, khi đến Yên Tử đã phải mua vé xe điện, vé cáp treo, thì việc Ban tổ chức thu thêm vé tham quan là điều vô lý.

Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Ảnh 2.

Nhiều người ngỡ ngàng vì thông báo thu phí tham quan Yên Tử.

Thu phí là cần thiết và phù hợp

Liên quan đến việc trên, theo thông báo của UBND TP Uông Bí Về việc tái thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu Di tích Yên Tử (thành phố Uông Bí) cho biết, việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh và rừng quốc gia Yên Tử được quy định trong Luật phí và lệ phí.

UBND TP Uông Bí cho rằng, trong những năm qua, việc trùng tu, tôn tạo di tích đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành đặc biệt quan tâm, song do số lượng các hạng mục trong quần thể di tích rất lớn, nhiều công trình di tích đã bị xuống cấp hoặc chỉ còn là phế tích, đòi hỏi cần được duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo, nâng cấp và quản lý thường xuyên.

Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Ảnh 3.

Cảnh tượng xôn xao tại khu vực bán vé.

Tuy nhiên, do nguồn ngân sách nhà nước có hạn; hơn nữa nguồn thu từ tiền công đức, tiền giọt dầu của du khách đến với Yên Tử đều do Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trực tiếp quản lý và sử dụng, chưa được sử dụng vào việc đầu tư tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh Yên Tử (trừ việc tôn tạo chùa Đồng, Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông).

Theo UBND TP Uông Bí, những năm gần đây, lượng khách về Yên Tử ngày một tăng, bình quân hằng năm đón tiếp trên 1,5 triệu lượt khách, đòi hỏi phải tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động như: tham quan, vãng cảnh, quản lý văn hóa, quản lý dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, cứu hộ cứu nạn, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, tổ chức và quản lý lễ hội, trùng tu tôn tạo và đầu tư hạ tầng khu di tích...

Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Ảnh 4.
Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Ảnh 5.

Phí tham quan tại Yên Tử gây tranh cãi.

Nhu cầu về kinh phí quản lý và tổ chức các hoạt động ngày càng lớn, trong khi đó, ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu chi thường xuyên cho hoạt động của Ban quản lý di tích và chi cho các nhiệm vụ khác.

UBND TP Uông Bí cũng cho rằng, trong thời gian từ 2007 đến 2017, nguồn tiền công đức, giọt dầu được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quản lý để tập trung đầu tư, tôn tạo chùa Đồng và xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông; còn lại các hạng mục khác về đầu tư xây dựng, tôn tạo tại khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, duy trì hoạt động của bộ máy Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử đều do ngân sách nhà nước đầu tư, cho nên công tác tổ chức, quản lý lễ hội và trùng tu, tôn tạo các di tích cũng bị hạn chế.

Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Ảnh 6.

Nhân viên bán vé rất vất vả để giải thích cho du khách.

Việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, tôn tạo tại khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, duy trì hoạt động của bộ máy Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử còn hạn chế. Do vậy, việc thu phí danh lam thắng cảnh, di tích và rừng Quốc gia Yên Tử nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách khi đến với Yên Tử là cần thiết và phù hợp.

Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Ảnh 7.
Quảng Ninh lên tiếng về việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Ảnh 8.

Mỗi năm Yên Tử tiếp đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách.

UBND TP. Uông Bí cho biết thêm, ngoài việc căn cứ trên các quy định của pháp luật, việc thu phí được sự nhất trí thông qua của 100% đại biểu có mặt (trong đó có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XIV) trong cuộc họp về nội dung thu phí danh lam thắng cảnh Yên Tử.

Chia sẻ