Quảng Nam: Lại bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc giữa mùa dịch

Q.Vinh,
Chia sẻ

Có hơn 20 người tụ tập đánh bạc giữa rừng keo nhưng lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng bỏ trốn, công an bắt được 9 đối tượng.

Ngày 15-4, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa giữa mùa dịch Covid-19.

Quảng Nam: Lại bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 15 triệu đồng

Cụ thể, khoảng 23 giờ khuya 14-4, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phú Ninh mật phục, ập vào ổ bạc tại khu rừng keo ở xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh). Lúc này, có hơn 20 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở nên nhiều đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, công an bắt giữ được 9 đối tượng.

Công an thu giữ hơn 15 triệu đồng trên chiếu bạc, khoảng 20 triệu đồng trên người các đối tượng, 1 bộ xóc đĩa và nhiều tang vật liên quan khác. Bước đầu, công an xác định người tổ chức đường dây đánh bạc này là Hồ Văn Hùng (1995; ngụ xã Tam Lộc).

Quảng Nam: Lại bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Quảng Nam: Lại bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Nhiều đối tượng đã tẩu thoát, công an bắt được 9 người

Để qua mắt lực lượng chức năng, hằng ngày, nhóm của Hùng yêu cầu các con bạc tập trung tại một địa điểm quen thuộc rồi chở đến địa điểm lập sòng. Nơi tổ chức đánh bạc cũng được thay đổi thường xuyên. Các đối tượng còn cắt cử người cảnh giới, kịp thời thông báo cho cả nhóm tẩu thoát khi cảm thấy có động.

Trước đó, chiều tối 9-4, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam cũng đột kích, bắt quả tang hàng chục đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa với quy mô lớn tại khu vực rừng thông phòng hộ giáp ranh giữa huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ. Công an tạm giữ 41 đối tượng, thu giữ hơn 400 triệu đồng, 6 ô tô, 49 xe máy và nhiều tang vật khác. Ngoài 41 người bị bắt giữ, nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối đã chạy thoát.

Chia sẻ