Quảng Nam: 2 người chết vì té ngã khi phòng chống bão

Theo Phụ nữ TP.HCM,
Chia sẻ

Bão Haiyan chưa đổ bộ, tại Quảng Nam đã ghi nhận 2 người tử vong khi chống bão.

Ông Nguyễn Hoa (57 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) đã bị ngã, tử vong khi đang trèo cây, chặt tỉa cành phòng chống bão. Còn ông Nguyễn Văn Hiền (thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) đã tử vong do bị rơi xuống đất khi đang chèn chống bão trên mái nhà.

Ghi nhận từ các địa phương cho thấy, đã có hơn 30 trường hợp phải nhập viện điều trị do bất cẩn té ngã từ mái nhà, trong đó nặng nhất là anh Phan Sỹ Tình (SN 1985, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ), bị rơi từ mái nhà với độ cao gần 5m, bị chấn thương nặng ở đầu vào sáng 9/11. Anh Tình đã được lực lượng bộ đội Đồn biên phòng Tam Thanh sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quảng Nam: 2 người chết vì té ngã khi phòng chống bão 1
Người Quảng Nam làm hầm tránh bão.

Ban chỉ huy PCLB Quảng Nam cho biết, đến tối nay đã có 3.122 tàu đã được đưa vào các khu neo đậu an toàn.

Đến 18 giờ tối cùng ngày, toàn tỉnh Quảng Nam đã di đời được 33.990 hộ với 117.672 khẩu.

Tại xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An đang thực hiện sơ tán dân tại chỗ vào nơi trú bão an toàn và đảm bảo giữ liên lạc thường xuyên. Về tình hình hồ chứa, hiện có 53/73 hồ chứa nước đã tích đầy nước, còn lại 20 hồ đã tích từ 70-80% dung tích hồ. Riêng các hồ Việt An, Vĩnh Trinh, Phú Lộc đã thực hiện điều tiết xả nước qua tràn xả sâu.


Chia sẻ