Vietnam Idol

Quán quân Vietnam Idol Trọng Hiếu: "Tôi không có lý do gì để quay về Đức!"

Shindo. Ảnh: Leon Trần ,
Chia sẻ

Quán quân "Vietnam Idol 2015" Trọng Hiếu đã có những chia sẻ thẳng thắn sau khi đăng quang.

Hành trình tìm kiếm Quán quân Vietnam Idol 2015 đã khép lại với chiến thắng thuộc về “hot boy Việt Kiều” Trọng Hiếu. 5 tháng trôi qua với những vòng thi hấp dẫn và kịch tính, Trọng Hiếu từ một chàng trai vô danh phút chốc trở thành thần tượng của hàng ngàn người yêu âm nhạc. Trong đêm Gala trao giải diễn ra vào tối ngày 2/8, Trọng Hiếu đã không kiềm được xúc động khi được MC Duy Hải xướng tên là người chiến thắng cuối cùng. 

quán quân vietnam idol Trọng Hiếu 7
Quán quân Trọng Hiếu và Á quân Bích Ngọc

Vượt qua Bích Ngọc trong đêm đăng quang tối qua, cảm giác của anh hiện tại như thế nào?

Đến giờ Hiếu vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng vì đã là Quán quân của Vietnam Idol năm nay. Giống như đang trải qua một giấc mơ vậy. Thú thật, Hiếu ban đầu không có ý định thi Vietnam Idol, khi từ Đức về Việt Nam chỉ cốt để thăm bà con, họ hàng. Thời điểm này đúng ngay lúc Vietnam Idol đang mở đợt tuyển sinh, thế là Hiếu đăng ký tham gia. Đi đến Top 2 đã là rất mãn nguyện rồi. Hiếu xem Chung kết giống như cơ hội biểu diễn cuối cùng của mình, thế nên đã cố gắng hết sức. Và may là cố gắng này đã được đáp lại trên cả tuyệt vời. 

quán quân vietnam idol Trọng Hiếu 1
Trọng Hiếu chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang

So với đối thủ nặng ký Bích Ngọc, giọng hát của Trọng Hiếu không được đánh giá cao bằng. Nhiều ý kiến cho rằng Trọng Hiếu chỉ có thể là “thần tượng có ngoại hình” chứ không phải là “ca sĩ thực lực”. Trọng Hiếu nghĩ sao? 

Hiếu nghĩ về ngoại hình thì bản thân mình cũng được. Chắc do Hiếu vui tươi, sống đúng đam mê và sôi nổi quá nên mọi người mới chú ý nhiều. Về việc được mọi người quan tâm về ngoại hình, Hiếu cũng thấy vui. Trong thời gian tới, Hiếu sẽ cố gắng trau dồi và tập trung vào giọng hát hơn nữa. Vì một ca sĩ thì yếu tố đầu tiên phải là giọng hát. Mà Vietnam Idol là cuộc thi hát, Hiếu bước ra từ Vietnam Idol nên cũng cần có giọng hát thật chắc chắn. 

Trọng Hiếu sẽ hoạt động âm nhạc tại Việt Nam hay là trở về Đức?

Hiếu sẽ ở lại Việt Nam để hoạt động âm nhạc. Hiếu đăng quang ở đây thì không có lý do gì để quay về Đức cả (Cười). Khán giả đã yêu mến và trao cơ hội cho Hiếu, Hiếu trân trọng và cảm thấy mình phải làm điều gì đó để đáp lại. Trong tương lai, Hiếu có thể về Đức du lịch hay thăm người thân, gia đình, chứ ca hát thì chỉ có Việt Nam thôi!

quán quân vietnam idol Trọng Hiếu 2

Muốn phát triển ở Việt Nam nhưng vốn tiếng Việt của Trọng Hiếu hiện tại không nhiều. Anh làm sao để khắc phục khó khăn này khi mà thị trường hiện nay, ca sĩ hát tiếng Việt không giỏi khó mà tồn tại?

Chuyện học hát tiếng Việt luôn là điều khiến Hiếu đau đầu và khổ sở suốt thời gian qua. Lúc mới về Việt Nam, Hiếu quả thật hát không được nhiều bài tiếng Việt. Ở mỗi vòng thi, khi chọn bài tiếng Việt, Hiếu đều tập từng câu từng câu, hát đến khi nào phát âm được thì thôi. Nhờ luyện tập nhiều, đến nay Hiếu cũng đã tự tin hát được một số bài tiếng Việt. Hiếu tin là cứ đà cố gắng này thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Với lại, ở nhà bố mẹ Trọng Hiếu luôn bắt phải nói chuyện bằng tiếng Việt, Hiếu đã quen cái nếp ấy rồi. Mà nếu được nói chuyện với mọi người hằng ngày hoặc thường xuyên thì Hiếu tin tiếng Việt của mình sẽ giỏi hơn thôi. 

Khi Trọng Hiếu đăng quang, rất nhiều người đã mong chờ anh sẽ mang đến một làn gió mới cho showbiz Việt. Trọng Hiếu có cảm thấy áp lực vì điều này.

Chia sẻ như thế này, có một số bạn nói là tôi hiện đang bị so sánh với người này người kia. Tôi không quan quan tâm hay bị áp lực gì nhiều lắm, bởi mỗi người có một điểm khác nhau, khán giả cũng có gu âm nhạc khác nhau, fans cũng có sở thích khác nhau. Riêng chuyện được kỳ vọng này kia, tôi không dám nói trước, vì lúc biết và thi Vietnam Idol, tôi chỉ tình cờ. Từ  tình cờ rồi đến thử sức. Tôi nghĩ mình bây giờ chỉ có cố gắng để không phụ lòng mọi người thôi chứ không dám hứa hẹn điều gì! 

quán quân vietnam idol Trọng Hiếu 3

Quán quân Vietnam Idol các mùa trước là Yasuy và Nhật Thủy sau một thời gian hoạt động thì gần như vẫn chưa ghi được dấu ấn nào trong lòng công chúng. Trọng Hiếu có lo sợ điều này sẽ đến với mình không? Anh sẽ làm gì để công chúng nhớ đến mình? 

Hiện tại, tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó, tôi sẽ có những buổi họp fan, gặp gỡ những khán giả đã quan tâm, ủng hộ mình trong thời gian qua. Về dự án âm nhạc, chắc chắn là thực hiện rồi, chỉ có điều tôi là người mới, giờ cũng chưa biết sẽ làm việc với ai.

Tuy nhiên, có một điều phải khẳng định là dù như thế nào đi nữa thì Trọng Hiếu vẫn là Trọng Hiếu. Tôi sẽ giữ nguyên phong cách trẻ trung, sôi nổi của mình. Trọng Hiếu thích tự do, thoải mái trong âm nhạc. Bởi vì khi mình đến với âm nhạc bằng chính tâm hồn và trái tim thì nó mới gây được cảm hứng cho khán giả. 

quán quân vietnam idol Trọng Hiếu 4

Số tiền thưởng cho ngôi vị Quán quân là 600 triệu đồng. Trọng Hiếu sẽ làm gì với số tiền này? Trong mùa trước, Nhật Thủy đã chia tiền thưởng cho 3 thí sinh còn lại trong Top 4 đấy.

Về tiền thưởng, Hiếu muốn dành một phần để giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chẳng hạn như các em bị chất độc màu da cam hay đam mê nghệ thuật nhưng lại quá nghèo, không có điều kiện để theo đuổi. Về đầu tư cho ca hát, Hiếu nghĩ mình sẽ đầu quân cho 1 công ty âm nhạc để có hướng đi phù hợp. Tất nhiên, Hiếu cũng đã dự định ở lại hẳn Việt Nam rồi. À, cũng có người hỏi tôi là có ý định hợp tác với Bích Ngọc không vì trên sân khấu cả hai thể hiện khá ăn ý. Hiếu nghĩ, nếu Bích Ngọc đồng ý thì Hiếu cũng rất vui lòng thôi (Cười).

quán quân vietnam idol Trọng Hiếu 5
Trọng Hiếu bên bố 

Giây phút Trọng Hiếu nhận giải Quán quân, khán giả truyền hình cả nước nhìn thấy hình ảnh bố và bà ngoại anh xúc động nghẹn lời. Chắc hẳn, gia đình đã luôn là điểm tựa vững chắc cho Trọng Hiếu trong suốt cuộc thi?

Khi biết tin tôi vào được những vòng trong của Vietnam Idol, bố tôi đã từ Đức bay về nước, còn bà ngoại thì từ Bắc vào TP.HCM cổ vũ. Gia đình luôn ở bên động viên tôi hết mình. Sau khi đăng quang, dù công việc bận rộn nhưng bố tôi vẫn quyết định ở lại Việt Nam ủng hộ tôi trong một thời gian. Với tôi, gia đình là số 1, từ nhỏ đến giờ, tôi luôn ở bên gia đình, tôi nhận ra là không có gì quan trọng hơn họ.

Có một thời gian, bố mẹ cũng muốn tôi chăm chỉ học hành để làm bác sĩ, kỹ sư này nọ. Nhưng mà do tôi quá đam mê ca hát, nhảy múa nên bố mẹ đành chiều theo. Bố mẹ để tôi tự do làm điều tôi thích, tôi phải cảm ơn bố mẹ vì điều này. 

quán quân vietnam idol Trọng Hiếu 6

Đó là về gia đình, còn chuyện tình cảm thì sao? Khi mới tham gia Vietnam Idol, Trọng Hiếu từng chia sẻ là anh không có người yêu. Bây giờ, mọi thứ có gì đổi khác chưa?

Tôi trước kia từng có bạn gái, cô ấy là người mang trong mình 2 dòng máu, nửa Châu Á và nửa Đức. Hiện tại thì tôi không yêu ai cả. Vẫn là người độc thân. Tôi không quan trọng địa vị hay tiền tài kia yêu, tôi trân trọng cảm xúc, tình yêu hướng vào đâu thì tôi sẽ đi theo đó. Vì tôi nghĩ có kén chọn cũng không ích lợi gì (Cười)!

Xin cám ơn anh vì đã dành thời gian trò chuyện! 
Chia sẻ