BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Quan niệm không QHTDTHN là một quan niệm thừa thãi

,

(aFamily)- Nhiều bạn cho rằng QHTDTHN sẽ dẫn đến ngoại tình, đổ vỡ gia đình. Điều gì khiến các bạn cho rằng không QHTDTHN thì sẽ không dẫn đến ngoại tình và gia đình sẽ bền vững mãi mãi?

Tôi rất ngạc nhiên khi có nhiều bài viết về vấn đề QHTDTHN đến như vậy.  Điều ngạc nhiên hơn là khó có thể tìm thấy những bài viết mang tính nghiên cứu tâm lý xã hội thực sự nghiêm túc. Còn điều dễ nhận thấy là các bài viết phản đối QHTDTHN đều viết theo cảm tính, cho rằng nhận định của mình chính là những nhận định chung của xã hội.  Những "hậu quả" do QHTDTHN được các bạn đưa ra đều rất chắc chắn, nhưng đáng tiếc là nó chẳng dựa trên 1 cuộc điều tra xã hội nào.

1.  Nhiều bạn cho rằng QHTDTHN sẽ dẫn đến ngoại tình, đổ vỡ gia đình.  Điều gì khiến các bạn cho rằng không QHTDTHN thì sẽ không dẫn đến ngoại tình và gia đình sẽ bền vững mãi mãi?  Những suy nghĩ như vậy chủ yếu là từ các bạn nam giới, số đông là chưa lập gia đình.  Việc ngoại tình có muôn vàn lí do, cho rằng QHTDTHN là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ không phải là chính xác.  Các bạn có cho rằng đàn ông không quan hệ với bất kỳ ai khác trước hôn nhân chiếm số đông ở Việt Nam không?  Nếu câu trả lời là không, thì các cuộc hôn nhân ở Việt Nam sẽ được coi là kết thúc trước khi bắt đầu rồi.

2.  QHTDTHN dẫn đến nạo phá thai, không có quyền phá bỏ sinh linh nhỏ bé?  Điều này còn gây nhiều tranh cãi.  Sự hiểu biết về cách phòng tránh thai của giới trẻ còn là 1 màn sương mù quá dày đặc.  Cho rằng QHTDTHN dẫn đến nạo phá thai là chưa đúng.  Hãy thử làm 1 cuộc so sánh nho nhỏ.  Các nước phương Tây chắc chắn có tỉ lệ QHTDTHN nhiều hơn Việt Nam, nhưng các bạn có cho rằng tỉ lệ nạo phá thai ở các nước phương Tây cao hơn ở Việt Nam? 

3.  QHTDTHN sẽ làm mất đi nét giữ gìn, e ấp, kín đáo của phụ nữ Việt Nam?  Để làm gì?  Để đàn ông Việt Nam được thưởng thức?  Nếu vậy, tôi cho rằng đàn ông Việt Nam thích hợp với phụ nữ đạo Hồi nhất, vì họ thực sự giữ gìn, e ấp và kín đáo hơn phụ nữ Việt Nam nhiều.  Phụ nữ Việt Nam cần năng động, hiểu biết về thế giới xung quan hơn là e ấp, kín đáo như học sinh tiểu học và trung học.  Càng e ấp và kín đáo thì càng khó tự lập và năng động được.

4.  QHTDTHN ở Việt Nam sẽ làm cho người phụ nữ khó kiếm được chồng.  Vậy câu hỏi thực sự được đặt ra, điều này do đàn ông hay phụ nữ quyết định?  Phụ nữ có quyền được lựa chọn hay không?  Xét cho cùng, việc bình đẳng nam nữ có bao giờ được đạt tới?  Không biết có ai sẽ nói là "QHTDTHN sẽ làm cho nam giới khó lấy được vợ"?  Vâng, thật nực cười nếu ai đó hỏi như vậy! 

5.  Nhiều ý kiến cho rằng các nước phương Tây đang có những phong trào nói không với QHTDTHN?  Không hiểu các bạn lấy ý kiến này ở đâu ra?  Những phong trào đó tên là gì, ai là người đứng đầu, có bao nhiêu người ủng hộ phong trào đấy?  Tôi chưa thấy các phương tiện truyền thông ở phương Tây nào ủng hộ những phong trào này cả.  Họ đầu tư thời gian vào việc phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, thuốc lá, rượu bia, bạo hành gia đình, họ lo lắng cho nền kinh tế, chống tham nhũng, đẩy mạnh nền giáo dục nhiều hơn, những điều mà ở Việt Nam chẳng lấy làm lo lắng gì lắm.  Tất nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến riêng tôi.  Các bạn nên theo dõi các phưong tiện truyền thông phương Tây để biết thêm và có nhận định đúng đắn của riêng mình.

Quan niệm không QHTDTHN là một quan niệm thừa thãi, cũng giống như tam tòng, lệ gọt đầu bôi vôi, đang dần dần bị đào thải.  Dù các bạn có phản hồi bài viết của tôi thì việc đó cũng đang dần dần xảy ra, không tránh khỏi.  Là đàn ông (và một phần nhỏ phụ nữ) Việt Nam, các bạn có nhiều điều quan trọng hơn để đặt tâm huyết vào. 

Chia sẻ