Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê!

Sushi,
Chia sẻ

Kết hợp cùng legging ôm sát, các nàng chỉ cần lựa chọn 4 thiết kế giày/dép này là đảm bảo đẹp miễn chê.

Quần legging từ lâu đã là một danh từ chẳng mấy xa lạ với phần đông phái đẹp với kiểu dáng bó sát, tôn dáng cơ bản cùng sự thoải mái, tiện dụng miễn bàn. Chúng vô cùng phù hợp với những kiểu dáng giày thể thao năng động, đem lại phong cách thể thao đường phố tiện dụng mà mạnh mẽ.  Thế nhưng không chỉ dừng lại ở những kiểu giày thể thao, quần legging còn có khả năng phối hợp nhuần nhuyễn với không ít kiểu dáng giày với những phong cách khác nhau. Dưới đây là những lựa chọn giày dành cho thời tiết Thu/Đông thích hợp để kết hợp với legging.

Thigh - high Boots (Boots cao quá gối) 

Kiểu boots thigh-high cao quá đầu gối đang làm mưa làm gió suốt mùa đông năm nay cũng là một ứng cử viên sáng giá dành cho những chiếc quần legging. Với kiểu dáng cao, bó ôm sát lấy đôi chân, chúng sẽ giúp tôn lên triệt để chiều dài đôi chân của bạn, khiến đôi chân của bạn trở nên nhỏ nhắn, thon gọn. Không chỉ vậy, những chất liệu ấn tượng như nhung, da lộn, da bóng… của đôi boots cũng sẽ khiến trang phục của bạn lôi cuốn hơn trong tức thì.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 1.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 2.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 3.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 4.

Giày mules bệt 

Có thể nói rằng những đôi dép bệt kín mũi hay những đôi sục đế bệt chính là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo pha trộn giữa phong cách thoải mái, tiện dụng cùng nét thanh lịch mà chẳng kém phần cá tính. Sự tiện dụng của kiểu đế bệt sóng đôi cùng chiếc quần legging ôm sát, co dãn sẽ giúp vẻ ngoài của bạn trở nên nổi bật, năng động mà chẳng mất nhiều công sức. Trong mùa đông năm nay, kiểu dép bệt kín mũi cũng được trình làng với vô vàn sự lựa chọn thú vị khác nhau như đính lông, nạm đính, họa tiết… chắc chắn sẽ khiến trang phục của bạn vô cùng nổi bật.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 5.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 6.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 7.

Giày loafer

Kiểu dáng giày lười đặc trưng với thiết kế hình chữ U thuôn dài ở phần thân trên từ lâu cũng đã trở thành một món đồ thời trang quen thuộc với không ít quý cô. Phần gót giày truyền thống thường có chiều cao khoảng 2-3 cm, mang dáng dấp vô cùng cổ điển. Kết hợp với kiểu quần legging ôm sát, những đôi giày loafers sẽ giúp tôn lên nét thanh lịch, lịch sự nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái, tiện dụng trong vô vàn hoàn cảnh.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 8.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 9.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 10.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 11.

Boots đế thấp

Một đặc điểm của những kiểu giày phù hợp với những chiếc quần legging đó chính là kiểu dáng thoải mái, tiện dụng, và những chiếc boots thấp đế bệt cũng không phải ngoại lệ. Từ những đôi bốt bánh mì ấm áp, tới những đôi Chelsea boots thời thượng, cả những đôi boots quân đội đầy mạnh mẽ… đều là những sự lựa chọn hoàn hảo với quần legging. Bên cạnh đó, thay vì chỉ trung thành với chất liệu da thuộc truyền thống, hãy làm mới vẻ ngoài của mình với những đôi boots thấp chất liệu, họa tiết mới lạ như chất liệu nhung, plastic trong suốt, ánh kim…

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 12.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 13.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 14.

Quần legging mà đi cùng 4 thiết kế giày này thì đẹp miễn chê! - Ảnh 15.

Nguồn: Whowhatwear

Chia sẻ