Quán cơm quê ở Phú Quốc được du khách rần rần ghé ăn, có cả những sao Việt đình đám

NHƯ TRÚC, THIẾT KẾ: HOÀNG SƠN,
Chia sẻ

Với không gian đậm chất Nam Bộ cùng nhiều món ngon miền Tây, Nhà Xưa 68 là địa chỉ “đắt giá” cho những ai thích ăn cơm quê ấm cúng khi tới Phú Quốc.

Những ngày gần đây, cứ lướt mạng xã hội thì lại thấy rất nhiều người check-in tại Phú Quốc, vì đây cũng là thời điểm "đảo ngọc" đang bước vào mùa đẹp nhất. Khi đến với Phú Quốc, ngoài food tour các đặc sản địa phương trứ danh, thưởng thức các món làm từ hải sản quen thuộc thì nhiều du khách còn thích thú với mô hình cơm quê nhà với các món ăn miền Tây dân dã.

Nhiều du khách muốn thưởng thức mâm cơm chuẩn miền Tây khi đến hòn đảo của tỉnh Kiên Giang (Ảnh: Nhà Xưa 68)

Nằm tại thị trấn nhỏ Dương Đông, quán Nhà Xưa 68 chuyên bán các món ăn mang hương vị miền Tây với mức giá phải chăng. Không chỉ là địa chỉ "ruột" của các du khách, Nhà Xưa 68 còn được nhiều sao Việt như Cao Minh Đạt, Dương Triệu Vũ, Khả Như, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt,... tranh thủ ghé qua ăn mỗi khi có dịp công tác hay vi vu "đảo ngọc".

Nhà Xưa 68 nhận được sự yêu thích lớn từ các du khách (Ảnh: Truong Khánh Đào, Nhà Xưa 68)

“Anh vi cá” Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt, Dương Triệu Vũ, "cậu ba" Cao Minh Đạt,… cũng hay ghé đến để thưởng thức các món miền Tây (Ảnh: @lyna21foreva, Nhà Xưa 68)

Không phải tự nhiên mà quán lại được nhiều người tìm đến, tất cả nằm ở không gian và chất lượng trong từng món ăn. Dùng bữa tại Nhà Xưa 68, bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi ở quê để ăn cơm cùng gia đình, bởi quán được thiết kế như 1 căn nhà Nam Bộ xưa với nhiều vật dụng đúng chất "hồi đó", từ những bộ bàn ghế tre, ống đũa nhôm, chén đĩa bằng sành cho đến chiếc gạc-măng-rê cũ kỹ gợi cảm giác hoài niệm. Ngoài khu vực bên trong nhà thì quán còn có không gian sân vườn rộng rãi để những nhóm bạn đông người có thể vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện.

Khách đến quán có thể ngồi quây quần ăn cơm trên ván gỗ để có thêm không khí gia đình (Ảnh: Nhà Xưa 68, @crush7879)

Thực đơn của quán vô cùng phong phú, gồm nhiều món ăn đặc trưng của ẩm thực miền Tây như kho quẹt, rau luộc, tai heo khìa nước dừa, thịt kho trứng, tép ram mặn,... Ngoài các món ăn cùng cơm, quán còn có thêm lẩu mắm, lẩu vịt nấu chao... Đặc biệt là 1 số món canh "ngon như mẹ nấu", chẳng hạn như canh khoai mỡ thịt băm, canh chua cá hú, canh bầu nấu tép,... Mỗi món ăn chất lượng chỉ có mức giá dao động từ 68k - 298k nên vừa với túi tiền của đại đa số.

Các món ăn ở quán rất đa dạng và được bày trí đẹp mắt (Ảnh: Lâm Phước Khánh)

Tuy các món ăn tại Nhà Xưa 68 đều nêm nếm đậm đà theo chuẩn vị miền Tây nhưng độ ngọt sẽ được gia giảm, cân bằng với độ mặn để phù hợp với khẩu vị của những vị khách thập phương. Đặc biệt hơn, để mọi thứ trở nên mộc mạc và gần gũi nhất, thực đơn của quán cũng được viết bằng tay vào 1 cuốn sổ giấy vàng.

Thực đơn được viết toàn bộ bằng tay (Ảnh: Nhà Xưa 68)

Một điểm khiến ai cũng thích thú khi ghé dùng bữa tại đây là các món ăn được đựng trong chén đĩa bằng sành, bày trí đẹp mắt và luôn bưng ra bằng mâm nhôm. Riêng cơm sẽ được nấu trong chiếc nồi gang "huyền thoại" và những món kho, món lẩu đều nấu trực tiếp trong nồi đất. Thậm chí, khi cần hâm nóng liên tục cho món ăn, quán còn có hẳn bếp than đặt tại bàn cho khách.

Vật dụng ăn uống mộc mạc chính là điều khiến các du khách thích dùng cơm tại Nhà Xưa 68 (Ảnh: Nhà Xưa 68)

Ghé Nhà Xưa 68, bạn có thể thử 3 món được nhiều người gọi nhất là lẩu mắm, canh chua cá hú và mắm chưng. Một nồi lẩu mắm phải từ 2 - 3 người ăn mới hết. Phần nước lẩu thơm mùi đặc trưng của mắm, nấu cùng cà tím, sả, ớt,... Đi kèm sẽ là đĩa bún tươi, đĩa hải sản gồm bạch tuộc, tôm, cá và các loại rau như bông điên điển, khổ qua, hoa chuối bào để bạn thả vào nồi khi lẩu sôi.

Quán cơm quê ở Phú Quốc có gì đặc biệt mà được nhiều du khách ghé ăn, trong đó có cả những sao Việt đình đám? - Ảnh 9.

Lẩu mắm là món nổi bật của quán (Ảnh: @soupfluencer)

Món canh chua cá hú cũng được ưa chuộng vì cá hú chắc thịt, béo nhưng không ngấy nhờ nước canh có vị chua chua cùng hương thơm của rau mùi, rau ngổ,... Để thưởng thức món canh đúng điệu miền Tây, bạn nên chấm cá với nước mắm nguyên chất đâm cùng ớt tươi. Cuối cùng là món mắm chưng được trộn giữa mắm các loại, thịt ba chỉ băm và trứng gà nên khi ăn có vị mặn và béo xen lẫn, đảm bảo rất tốn cơm.

Canh chua cá hú và mắm chưng cũng là 2 món bán chạy ở quán (Ảnh: Nhà Xưa 68)

Ở Nhà Xưa 68, mọi thứ đều mộc mạc, giản dị và mang đến cảm giác thân thuộc. Tuy không quá rầm rộ hay được review nhiều trên mạng xã hội nhưng chính các món ăn ngon và không gian đầy kỉ niệm tại đây đã khiến nhiều người yêu thích. Nếu sắp có chuyến đi Phú Quốc, hãy thử ghé qua Nhà Xưa 68 để cảm nhận bữa cơm nhà chuẩn miền Tây nhé!

Địa chỉ: 68 Lý Thường Kiệt, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Giờ mở cửa: 11h - 21h

 

Chia sẻ