Quà Valentine dát vàng giá bạc triệu tại Hà Nội

Theo Infonet,
Chia sẻ

Thị trường Valentine năm nay xuất hiện một số loại quà cho phái mạnh như bật lửa Zippo hay vỏ điện thoại dát vàng với mức giá bạc triệu.

Một công ty chuyên thiết kế và chế tác những món quà tặng độc đáo mạ vàng vào các dịp lễ trong năm đã tung ra 2 món quà dát vàng độc đáo cho ngày 14/2. Đầu tiên là tranh chân dung mạ vàng, được chế tác từ chính tấm ảnh của cặp đôi. Theo lời giới thiệu, tất cả vàng dùng để chế tác tranh đều là 24K, khách hàng có thể kiểm tra tại các điểm kinh doanh vàng lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý. Mức giá cho mỗi sản phẩm này dao động từ 800.000 đồng đến cả chục triệu đồng, tùy kích thước vật cần dát vàng và độ cầu kỳ.

Riêng món quà cho nam giới, công ty này cũng đưa ra thị trường những chiếc vỏ điện thoại mạ vàng hay bật lửa Zippo. Tất cả đều được chế tác khi khách hàng gửi sản phẩm là vỏ điện thoại hay bật lửa. Một nhân viên kinh doanh của công ty này cho biết, xu hướng quà tặng dát vàng đã xuất hiện từ vài năm nay, nhưng đến mức bất cứ một vật dụng thân thuộc nào cũng có thể mạ vàng thì chỉ từ khi thị trường có “hoa hồng mạ vàng 24K” nở rộ. Trước đó, dịp cận Tết nguyên đán, đơn vị này cũng tung ra thị trường sản phẩm rắn mạ vàng 24K dùng để làm quà biếu Tết với giá bán 4,5 triệu đồng/con.

Quà Valentine dát vàng giá bạc triệu tại Hà Nội 1
  Bên cạnh các loại quà truyền thống, thị trường quà tặng Valentine năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm được mạ vàng có giá hàng triệu đồng, trong đó có bật lửa Zippo.

Lễ Tình nhân năm nay rơi vào mùng 5 Tết nguyên đán, song không vì thế mà độ nóng của thị trường quà tặng giảm nhiệt. Hoa hồng dát vàng vẫn là một trong những món quà có độ “nóng” tương đối cao trong mùa Valentines. Thay vì mức giá lên tới vài triệu đồng/bông lúc mới xuất hiện, dịp lễ Tình nhân năm nay, một số trang mạng mua sắm cộng đồng đã kịp “update” thông tin thị trường, tung ra loại hồng được quảng cáo là mạ vàng 24K với giá giảm từ 800.000 đồng/bông xuống còn 590.000 đồng/bông. Kích thước bông hoa là 25 cm bao gồm cả thân cành, trọng lượng 7,25 gram và được mạ vàng 24K. Theo quảng cáo, loại hồng này có xuất xứ Trung Quốc, được làm thủ công trong 4 ngày, nên không bông nào giống bông nào mà mỗi bông mang một nét riêng. Năm ngoái, giá mỗi bông hồng dát vàng phổ biến 1,2 triệu đồng đến 1,8 triệu đồng, song vẫn hút khách.

Anh Toàn – một người kinh doanh hoa hồng dát vàng từ Valentine và 8/3 năm ngoái cho biết, giá 600.000 đồng/bông áp dụng cho hoa kích thước nhỏ nhất, còn tầm trung, giá mỗi bông dao động trên dưới 1 triệu đồng/bông, loại lớn khoảng 1,2 triệu đồng đến 1,4 triệu.

Quà Valentine dát vàng giá bạc triệu tại Hà Nội 2
Mùa Valentine năm nay, hoa hồng dát vàng được bán với giá "mềm" hơn so với năm ngoái, có bông chưa đến 600.000 đồng.

Ngoài đồ dát vàng, những món quà thuộc loại “độc không ai có” cũng bắt đầu rục rịch được chào bán. Lang thang trên mạng săn quà tặng độc đáo cho bạn gái, Nguyễn Tú, nhân viên một công ty truyền thông ở Trường Chinh (Hà Nội) cho biết, rất bất ngờ với cặp sim đôi đuôi 98899889 được rao bán 45 triệu đồng. Đây là cặp sim, theo giới thiệu của người bán, đối xứng tuyệt đối toàn 8 và 9, không dính thêm những số khác trên bàn phím và cũng không nhiều như sim tứ quý. Theo giải thích của người đăng tin rao vặt, nếu xét ý nghĩa thông thường, cặp sim này giống như cuộc đời con người, lúc mới sinh ra là 0 (không có gì), đoạn giữa là 98899889 (đại phát phát đại, đại phát phát đại) và 98988989 (đại phát đại phát, phát đại phát đại). Còn với dân kinh doanh, tổng các con đô cộng lại bằng 68 (lộc phát). Riêng dịp Valentine, đây là cặp số ý nghĩa, vì theo chủ hai chiếc sim này, nó không nhan nhản như những loại sim đẹp khác. “Nếu có tiền, mình cũng tậu đôi sim này mỗi người một chiếc. Nhưng 45 triệu là mức giá ‘chát’ với người có thu nhập tháng chỉ 7-8 triệu đồng như mình”, Tú bày tỏ.

Tuy nhiên, theo anh Huy – thành viên ban quản trị một diễn đàn mua sắm online, những loại quà tặng dát vàng xa xỉ hay các loại quà độc, đắt tiền rao bán trên mạng được xem nhiều nhưng ít phản hồi so với các sản phẩm thông dụng. “Đơn giản là những món quà này chỉ dành cho người có điều kiện, thu nhập khá. Còn người có thu nhập bình thường, hoặc sinh viên thường chọn các loại quà giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thông thường là hoa, chocolate, độc đáo hơn thì in áo, in cốc với giá khoảng 60.000 đồng đến gần 200.000 đồng/sản phẩm”, anh Huy tiết lộ.

Chia sẻ