Quà "độc" mạ vàng hàng chục triệu đồng để tặng thầy cô

Hương Thu- Thành Nam,
Chia sẻ

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thị trường quà tặng trở nên nhộn nhịp, ngoài các mặt hàng quà tặng bình dân rất hút khách như hoa tươi, sách, bút..., có nhiều quà tặng cao cấp được mạ vàng lên tới hàng chục triệu đồng.

Quà tặng mạ vàng hơn chục triệu đồng 

Thị trường quà tặng dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã bắt đầu sôi động từ nhiều ngày qua. Tuy nhiên, sản phẩm quà tặng không có nhiều biến động so với mọi năm. Với những quà tặng cao cấp mạ vàng, sản phẩm không có nhiều biến động như những ngày 20/10 hay 8/3. Tuy nhiên, vẫn có số lượng khách hàng tăng lên nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam so với ngày thường.

Chia sẻ về nhu cầu mua quà mạ vàng trong dịp 20/11, anh Trần Khôi Nguyên, phụ trách maketing của một công ty chuyên cung cấp sản phẩm mạ vàng cho biết, những mặt hàng thường được chọn nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 bao gồm: bút mạ vàng, sách, vở mạ vàng, những bức tranh mạ vàng... Giá các mặt hàng này giao động khoảng 2 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Đặc biệt, sản phẩm mà công ty đưa ra trong dịp lễ này là bộ quà tặng biểu tượng Khuê Văn Các được mạ vàng 24k. Ngoài ra, còn có các sản phẩm quà tặng khác được chế tác tương tự như tranh cá vàng có giá bán đến hàng chục triệu đồng một sản phẩm
Quà
Mô hình Khuê Văn Các được mạ vàng 24K cũng được coi là món quà tri ân thầy cô dịp 20/11.

Quà
Bức tranh cá chép mạ vàng 24K có giá chục triệu đồng.

Tại Sài Gòn, cập nhật theo xu hướng quà tặng, một số công ty đã cho ra thị trường dòng bút mạ vàng với mức giá từ một đến vài triệu đồng. Tiêu biểu là dòng sản phẩm bút rồng mạ vàng, được thiết kế tinh xảo. Lớp mạ vàng không bị bạc màu kỳ vọng mang lại may mắn, tài lộc cho người sử dụng. Giá mỗi sản phẩm thấp nhất 850 ngàn cho đến hàng triệu đồng.

Quà
Măt hàng bút rồng mạ vàng khá xa xỉ trong các loại qùa tặng cho 20/11.

Ngoài ra còn có một số sản phẩm khác như sách, vở mạ vàng, những bức tranh mạ vàng,.... Chúng thường có giá khá đắt giao động khoảng 2 triệu đồng - chục triệu đồng. Phổ biến hơn cả là các loại hoa hồng mạ vàng.

Quà
Hoa hồng mạ vàng không chỉ dùng trong dịp lễ 20/11 mà còn là món quà ý nghĩa trong nhiều ngày lễ khác.

Quà

Quà
Những bông hoa hồng mạ vàng đươc nhiều người hay chọn làm quà tặng.

Tại một tiệm ban đồ lưu niệm trên đường Trân Thủ Độ (Q.Tân Phú), chủ quán cho biết, những bông hồng mạ vàng 24k khá thu hút người vua vì đẹp cùng giá cả hợp lý, không quá mức xa xỉ. Những bông hoa hồng này có giá trung bình khoảng 900 ngàn/bông.

Bên cạnh đó, trên thị trường còn đang ưa chuộng loại hoa hồng vĩnh cửu. Đó là những hoa hồng thật, được trang trí sinh động trong các hộp trong suốt, lọ thủy tinh. Với công nghệ đặc biệt, những bông hoa này có thể bảo quản trong thời gian ít nhất 5 năm. Mức giá cho những bình hoa này có giá khoảng 1.5 triệu – 3 triệu đồng.

Quà

Quà
Những bông hoa hồng vĩnh cửu cùng là mặt hàng mới, khá xa xỉ

Quà bình dân vẫn hút khách

Cũng như mọi năm, hoa tươi vẫn sẽ là mặt hàng bán chạy nhất, bởi đây cũng là món quà được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn như một thông điệp tri ân gửi đến các thầy cô giáo. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ đầu mối hoa lớn nhất TP.HCM, giá hoa tươi bắt đầu tăng.

Thị trường 20/11: Các quà tặng 20/11 mạ vàng được ưa chuộng
Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ đa dạng các loại hoa phục vụ 20/11. 

Thị trường 20/11: Các quà tặng 20/11 mạ vàng được ưa chuộng
Hoa hồng được nhiều người mua nhất, nhưng giá cả không tăng mạnh.

Tuy nhiên, giá hoa chỉ tăng nhẹ, theo các chủ hoa thì thị trường hoa tươi ngày 20/11 năm nay không sôi động như các năm trước. Như hoa hồng mối chỉ 120 -150 ngàn/bó 50 bông. Các loại hoa khác như lan, cẩm chướng, ly… không phổ biến làm hoa tặng nên ít tăng giá. Tuy nhiên, hoa tươi vẫn luôn được khách mua kèm tặng chung với quà tặng.

Không chỉ hoa, các món quà nhân dịp 20/11 rất đa dạng, đơn cử những chiếc khăn len, cà vạt, sơ mi,... cũng được các bạn ưa chuộng. Ngoài ra, những mặt hàng quà tặng thầy cô, bao gồm sữa tắm, dầu gội, mỹ phẩm, vải vóc…chủ yếu có giá trị từ 100.000 đồng -150.000 đồng cũng đang thu hút khách hàng đến mua

Quà tặng 20/11 mạ vàng hàng chục triệu đồng
Hoa tươi là mặt hàng được mọi người chọn làm quà tặng tri ân các thầy cô giáo nhiều nhất.

Quà tặng 20/11 mạ vàng hàng chục triệu đồng

Ngày 19/11, tại Hà Nội trên phố Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Hồ Tùng Mậu… nhiều mẫu sản phẩm hoa tươi sang trọng được trưng bày tại các cửa hàng . “Nhu cầu tặng quà bằng hoa tươi trong dịp 20/11 rất lớn. Để có đủ hoa tươi bán chúng tôi cũng đã lo chuẩn bị mua hoa lẻ từ nhiều ngày trước. Đồng thời, cửa hàng cũng phải tăng cường nhân viên để kịp làm các đơn đặt hàng cho khách”, một chủ shop hoa ở đường Kim Mã chia sẻ.

Quà tặng 20/11 mạ vàng hàng chục triệu đồng
Số lượng lẵng hoa gấp nhiều ngày thường trên một cửa hàng hoa trên đường Kim Mã.

Theo khảo sát của phóng viên, giá hoa cũng đã bắt đầu tăng so với ngày thường. Mức giá dao động từ 200.000 đồng – 500.000 đồng/lẵng. Ngoài ra, cửa hàng cũng có nhiều lẵng, bó hoa đặc biệt với giá hàng triệu đồng.

Quà tặng 20/11 mạ vàng hàng chục triệu đồng
Những giỏ hoa đẹp mắt nhưng có giá không quá “chát” từ 200 – 500 nghìn đồng.

Quà tặng 20/11 mạ vàng hàng chục triệu đồng
Một lẵng hoa đẹp mắt có giá 250.000 đồng trên đường Xuân Thủy.

Bạn Nguyễn Thị Trâm, sinh viên ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chia sẻ: “Để chọn một món quà ý nghĩa tặng thầy cô trong ngày 20/11 cũng là việc bọn mình suy nghĩ rất nhiều. Món quà là sự biết ơn, tấm lòng tri ân của học trò đối với thầy cô. Và sự thống nhất cao nhất của bọn mình vẫn là bó hoa tươi kính tặng thầy cô”.

Quà tặng 20/11 mạ vàng hàng chục triệu đồng

Quà tặng 20/11 mạ vàng hàng chục triệu đồng
Một số học trò không chọn hoa mà chọn mua những quyển sách hay tặng thầy cô nhân ngày ý nghĩa này.


Chia sẻ