Quà cho ngày Valentine: sôi động từ bình dân tới đẳng cấp

Nhã Đan,
Chia sẻ

Bên cạnh những món quà truyền thống như sôcôla, hoa hồng, năm nay nhiều người "chịu chơi" hơn, họ chọn hoa hồng dát vàng và một bữa tối tiền triệu tại những nơi sang trọng.

Ngày lễ Valentine (14/2) hàng năm hay còn gọi là ngày lễ Tình nhân vốn chỉ có ở Bắc Mỹ và châu Âu, song cùng với sự phát triển và hội nhập thế giới, giờ ngày lễ này đã trở nên phố biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Trên các tuyến đường trung tâm Hà Nội như Tràng Tiền, Bà Triệu, Phố Huế, Tôn Thất Tùng, Cầu Giấy, Tô Hiệu, bên trong các siêu thị… không khí của ngày lễ Tình nhân đang “nóng” lên bởi lượng người tới mua đông. Khách hàng không chỉ là sinh viên, mà còn có nhiều người độ tuổi trung niên tìm mua. Bên cạnh những mặt hàng như sô cô la, áo đôi, hoa hồng, khăn ấm thì hiện tại, nhiều cặp đôi dường như chịu chi hơn với những món quà đắt tiền. 

Sôi động từ thị trường quà bình dân

Món quà truyền thống sô cô la là một lựa chọn của rất nhiều người, đến từ nhiều lứa tuổi. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại một số siêu thị, cửa hàng năm nay, sản phẩm bánh kẹo sô cô la được bày bán phong phú về kiểu dáng, đa dạng về giá tiền, chủng loại, bắt mắt về hình thức. Dù là món quà truyền thống nhưng mặt hàng này tương đối bán chạy. Có thể bắt gặp tại bất cứ đâu bán sôcôla cũng sẽ thấy nhiều người tìm mua.

Khảo sát tại một số siêu thị lớn, các hộp sô cô la nội có giá từ 100.000 đồng/hộp, sô cô la nhập ngoại của Áo, Bỉ, Đức, Pháp có giá từ 300.000 đồng/hộp. Sô cô la thanh cũng từ 90.000 đồng/thanh.

Không chỉ trong siêu thị, tại các cửa hàng chuyên bán sô cô la nhập khẩu từ nước ngoài cũng rất đông khách. 

Quà cho ngày Valentine: sôi động từ bình dân tới đẳng cấp 1
Món quà truyền thống sô cô la là một lựa chọn của rất nhiều người, đến từ nhiều lứa tuổi. (Ảnh Nhã Đan)

Chị Ngọc Huyền – người bán hàng của cửa hàng kẹo sôcôla của Bỉ nằm trên phố Huế chia sẻ: “Năm nào cũng thế, cứ đến thời điểm này, cửa hàng tôi lúc nào cũng đông khách. Tuy nhiên,, nói một cách khách quan năm nay khách không đông bằng năm ngoái. Năm ngoái nhiều mặt hàng kẹo bên tôi còn cháy hàng. Rút kinh nghiệm năm trước, chúng tôi nhập khá bánh kẹo sôcôla nhưng dường như tới thời điểm này, tôi thấy sức mua năm nay không cao”.

Mặt hàng hoa năm nay, nhìn chung không có nhiều biến động. Dù sát tới ngày lễ tình nhân cũng như ngày Rằm tháng Giêng nhưng giá hoa vẫn khá ổn định. Hoa hồng là một món quà tặng truyền thống trong dịp Valentine. Năm nay, các loại hoa dành cho ngày lễ Valentine không có gì thay đổi so với thị trường hoa ngày thường. Giá hoa ở thời điểm này vẫn chưa tăng nhiều. Hoa cẩm chướng 20.000 một bó, hoa ly có giá từ 120.000 đồng/cành, hoa hồng 5000 đồng/bông.

Thị trường khăn ấm cũng nóng lên trong dịp này, chờ đợi một cái rét nàng Bân sắp tới, đôi bạn trẻ tới phố Đinh Liệt mua khăn ấm rất nhiều. Giá một chiếc khăn đôi có giá từ 200.000 đồng/cặp.

Quà cho ngày Valentine: sôi động từ bình dân tới đẳng cấp 2
Thị trường khăn cũng nóng trong dịp này (Ảnh: Chí Toàn)

Bên cạnh sô cô la, hoa, có rất nhiêu đồ lưu niệm đôi mà nhiều cặp tình nhân lựa chọn. 

Cô Lã Thị Mến, chủ cửa hàng lưu niệm nằm trên phố Tôn Thất Tùng gần trường Đại học Y cho biết: “Không chỉ người trẻ mà ngay cả những người trung niên cũng tìm tới mua những món quà nhỏ. Trong mấy ngày nay, cô thấy mọi người thường có xu hướng mua gối ôm hình trái tim, gấu bông, đồng hồ đôi khá nhiều”.

Gối ôm có giá từ 200.000 đồng/chiếc, gấu bông xách tay từ Thái, Anh Quốc có giá từ 500.000 đồng/con, đồng hồ đôi tùy loại có giá dao động từ 1000000 đồng/cặp.  

Được ưa chuộng không kém sôcôla, hoa là các sản phẩm trái tim nhồi bông, thú nhồi bông. Các loại trái tim nhồi bông đủ kích cỡ và nhiều kiểu dáng đẹp có giá từ 70.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, còn có nhiều quà tặng thú vị khác cho ngày tình yêu như cặp ly bằng sứ, lọ thủy tinh đôi… mang thông điệp tình yêu. Các loại quà này có giá từ 70.000 đồng đến 110.000 đồng/sản phẩm. 

Quà cho ngày Valentine: sôi động từ bình dân tới đẳng cấp 3
(Ảnh: Chí Toàn)

Áo đôi cũng là mặt hàng hút khách. Ở dọc phố Bà Triệu, nhiều cửa hàng áo đôi tung ra nhiều sản phẩm cũng như chương trình mới phục vụ cho lễ Tình nhân năm nay. 

Chị Thúy – chủ cửa hàng áo đôi trên tuyến phố này cho hay: “Năm nay, chúng tôi cho ra hàng loạt bộ áo đôi với màu sắc, kiểu dáng độc đáo, giá lại phải chăng. Không những thế, chúng tôi còn có chương trình mua áo tặng tất khiến khách hàng rất hài lòng”.

Cụ thể mẫu áo đôi dao động từ 500.000 tới 1000000 đồng/cặp. 

Quà cho ngày Valentine: sôi động từ bình dân tới đẳng cấp 4
(Ảnh minh họa)

Đến các mặt hàng, dịch vụ đẳng cấp lên ngôi

Hỏi bất cứ một cửa hàng bán đồ phục vụ ngày lễ này, ai cũng bảo năm nay mọi người chuộng mua hoa hồng xanh và hoa hồng dát vàng. 

Chị Bích Phương, chủ cửa hàng hoa lớn nằm trên đường Nguyễn Khuyến chia sẻ: “Từ mấy ngày nay, khách đến mua hoa nhà mình rất đông. Nhìn chung, hoa nội không hút khách bằng hoa ngoại. Hoa hồng xanh là loại hoa được nhập trực tiếp từ Hà Lan, số ít được nhập từ Đà Lạt. Hoa hồng xanh được bán ở shop mình là 200.000 đồng/bông, một bó khoảng 3 triệu đồng (15 bông) tuy nhiên do lượng khách ngày một đông nên có khả năng đúng ngày Lễ Tình nhân mình sẽ có điều chỉnh giá”.

Được biết, loại hoa này hút khách là do hoa hồng xanh biểu tượng cho sự vĩnh cửu, trường tồn - sẽ là giải pháp hoàn hảo cho bạn giữ lại những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. 

Chị Phương cho biết thêm, cửa hàng sẽ thiết kế, bó hoa theo yêu cầu của khách, khiến khách hàng yên tâm về chất lượng, kiểu dáng, độc lạ.

Bên cạnh đó, loại hoa hồng dát vàng cũng đang rất được ưa chuộng trên thị trường khách hàng cao cấp. Hoa hồng dát vàng 24k có giá trị từ 1.000.000-2.000.000 đồng/bông tại thời điểm này đã gần như cháy hàng trên thị trường. 

Quà cho ngày Valentine: sôi động từ bình dân tới đẳng cấp 5
(Ảnh minh họa)

Xuất xứ của loại này chủ yếu từ Trung Quốc, chị Thanh Hoa, giám đốc công ty thiết kế, đồ lưu niệm cho biết: “Hoa hồng dát vàng là hoa hồng thật, phơi khô rồi nhúng vào dung dịch vàng và phun nhựa PUC để giữ độ bóng. Còn cành và lá hoa làm thủ công. Vì làm nên chúng khá cầu kỳ nên giá thành cũng không hề rẻ. Năm nay, công ty chúng tôi nhập rất nhiều về nhưng chỉ sau vài ngày, hàng đã ‘cháy”.

Dù giá bán lên tới hàng triệu đồng nhưng nhiều khách hàng thích thể hiện “đẳng cấp” vẫn sẵn sàng chịu chi một khoản tiền lớn để mua tặng người thân yêu.

Một dịch vụ đẳng cấp không kém đó là năm nay, nhiều cặp đôi còn đặt hàng trước tại những cửa hàng, quán ăn sang trọng để thể hiện tình yêu và sự đẳng cấp. 

Trong dịp Lễ này, nhiều khách sạn sang trọng đã tung ra các gói dịch vụ hấp dẫn cho hai người, giá một bữa tối dao động từ 100$ dành cho hai người. 

Hoàng Tùng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Chúng mình mới lấy nhau, và mình cũng muốn Valentine đầu tiên dành cho cô ấy thật ấm cúng nhưng sang trọng để cô ấy biết mình vẫn yêu cô ấy nhiều như những ngày chúng mình mới quen nhau”.

Anh giới thiệu, đây là khách sạn mà anh chị đã tổ chức cưới, đang loay hoay tìm quà cho vợ thì bất ngờ nhân viên dịch vụ của khách sạn gọi điện và đưa ra một chương trình ngày Lễ ấm cúng tại đây. Set ăn của anh chị sẽ có 3 món châu Âu và 3 món châu Á. 

Anh chia sẻ thêm: “Thực ra với giá đó không phải là rẻ song món ăn ở đây ngon, nhà hàng sang trọng, lịch sự, thực khách được tặng rượu vang, có nhạc sống để nghe”. 

Ngày Valentine, giá vàng mua bán quanh ngưỡng 35,50 triệu

Giá vàng SJC tại thị trường trong nước chỉ tăng khoảng 30.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua giá vàng thế giới tăng khá mạnh. Hiện giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 35,50 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD có nhiều biến động trái chiều. 

Ngay từ giờ mở cửa, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng đã tăng khoảng 30.000 đồng/lượng và đạt mức 35,58 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau đó, giá vàng giảm rất nhẹ, chỉ mất 10.000 đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng của công ty SJC Hà Nội được niêm yết ở mức: 35,50 triệu đồng/lượng – 35,57 triệu đồng/lượng (mua vào –bán ra). Vàng SJC Hồ Chí Minh: 35,50 triệu đồng/lượng – 35,55 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Đà Nẵng: 35,50 triệu đồng/lượng – 35,57 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Nha Trang: 35,49 triệu đồng/lượng – 35,57 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu ít biến đổi. Cụ thể, giá vàng SJC: Mua vào 35,51 triệu đồng/lượng, bán ra 35,55 triệu đồng/lượng; giá vàng miếng 999.9 (24k): Mua vào 33,47 triệu đồng/lượng, bán ra 34,02 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 (24k): Mua vào 33,47 triệu đồng/lượng, bán ra 34,02 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Doji, giá vàng giảm nhẹ sau khi tăng nhẹ. Giá vàng SJC bán lẻ tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều niêm yết ở mức 35,50 triệu đồng/lượng – 35,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC giao dịch ở mức: Mua vào 35,52 triệu đồng/lượng – bán ra 35,58 triệu đồng/lượng. Giá vàng Phượng hoàng PNJ-DAB: Mua vào 33,62 triệu đồng/lượng – bán ra 34,02 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 24k: 33,52 triệu đồng/lượng – 33,92 triệu đồng/lượng.

Giá  USD có những biến động không đồng nhất, nơi tăng, nơi giảm, nơi đứng im. Trong đó, xu hướng phổ biến nhất là tăng nhẹ chiều mua vào và giảm nhẹ chiều bán ra. USD biến đổi từ 5 đồng/USD tới 10 đồng/USD.

Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 5 đồng/USD tại chiều mua vào và giảm 5 đồng/USD ở chiều bán ra. USD được giao dịch phổ biến ở mức: Mua vào 21.090 đồng/USD, bán ra 21.130 đồng/USD.

Giá USD tại Eximbank chưa có sự biến đổi và niêm yết ở mức: 21.060 đồng/USD – 21.130 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Giá USD tại Vietinbank ít biến động, giao dịch ở mức: 21.075 đồng/USD – 21.125 đồng/USD.

Giá USD tại BIDV không đổi ở chiều bán ra nhưng tăng 5 đồng/USD ở chiều mua vào và giao dịch ở mức: 21.085 đồng/USD, bán ra 21.130 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Tại Sacombank, giá USD tăng 10 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 10 đồng/USD ở chiều bán ra. Tỷ giá được giao dịch ở mức 21.060 đồng/USD – 21.130 đồng/USD (mua vào – bán ra).


Không chỉ người tiêu dùng, mà ngay cả những tiểu thương bán sữa cũng phải phát hoảng vì đợt "nhảy múa" về giá sữa.

Quà cho ngày Valentine: sôi động từ bình dân tới đẳng cấp 6
Chia sẻ