Phương Oanh bùng nổ giận dữ, chỉ thẳng mặt mắng Trương Quỳnh Anh chơi xấu, đến cả Văn Mai Hương cũng bị vạ lây

Su ,
Chia sẻ

Phương Oanh tức giận mắng Trương Quỳnh Anh chơi xấu vì sợ thua mà nhẫn tâm giấu đồ của các đội khác ở "Mỹ nhân hành động".

Tập 7 của chương trình truyền hình Mỹ nhân hành động vừa lên sóng vào tối 8/9. Các cô gái còn ở lại trong tập này là Trương Quỳnh Anh, Phương Oanh, Phương Anh Đào, Ngọc Thanh Tâm, Oxy.

Sau khóa huấn luyện đặc biệt của Mỹ nhân hành động, 5 đội chơi còn lại phải thực hiện những thử thách thực tế. Đây sẽ là hành trình hết sức căng thẳng, khốc liệt khi tổng số sao ở đợt huấn luyện trước đó sẽ không còn giá trị. Thay vào đó, các đội sẽ phải đấu loại trực tiếp và đội có thành tích thấp nhất sẽ ngay lập tức ra về.

Với "Nhiệm vụ Sống sót – sinh tồn trong rừng", chương trình yêu cầu các đội phải vượt một hành trình dài để đến địa điểm là rừng cỏ tranh, sau đó dựng lều và nấu cơm. Trong quá trình di chuyển, các đội sẽ phải tìm kiếm các vật dụng được giấu xung quanh lá cờ của chương trình trong phạm vi 20 - 30m là: gạo, nồi, dao lớn, lều bạt, dây và nước. 

Là đội xuất phát đầu tiên, Phương Oanh – Hữu Lập thể hiện tinh thần quyết tâm cao. Sau khi tìm được gạo, Phương Oanh có một chút lo lắng vì phải di chuyển trong rừng sâu và nhắc nhở Hữu Lập không đi cách cô quá xa. Thời điểm tìm nồi, dao lớn, Phương Oanh bắt đầu thể hiện thái độ bức xúc vì không thấy đồ của đội mình và nghi ngờ có đội khác chơi xấu.

5W3A0694

IMG_1652

Phương Oanh và đồng đội.

"Tại sao tôi tìm hết xung quanh rồi mà đồ của đội tôi vẫn không có, trong khi các đội khác rất dễ tìm? Tại sao đồ của tôi lại khó khăn như thế? Tôi không thích như vậy, tôi không chơi nữa. Như thế là chơi không fair-play" - Phương Oanh lớn tiếng nói. Tuy có ý định dừng cuộc chơi, nhưng sau sự động viên của đồng đội, Phương Oanh tiếp tục hành trình và đã tìm được đầy đủ các món đồ theo yêu cầu.

Giống như đội Phương Oanh, đội xuất phát thứ 2 là Oxy - Tiến Minh không gặp quá nhiều khó khăn khi đi tìm gạo. Nhưng khi tìm dụng cụ là nồi nấu cơm, cả hai bắt đầu thể hiện sự lúng túng, thậm chí Oxy liên tục bị gai ở cây đâm vào người khi cố đi vào rừng sâu tìm kiếm. Tiến Minh chia sẻ: "Tôi đã tìm khu vực xung quanh đó mà không thấy. Chúng tôi có một nghi vấn là có một đội nào đó đã giấu đồ". Oxy thì bày tỏ quan điểm: "Đội tôi thì không thích chơi giấu đồ. Đây là do tính cách của mỗi người, đội tôi thì không cần làm như vậy".

5W3A0455

5W3A0460

Oxy.

Trương Quỳnh Anh – Bá Thập xuất phát thứ 4 và cố gắng chạy thật nhanh để tiết kiệm thời gian và đi kiếm đủ các món đồ. Là đội có thành tích tốt nhất ở chặng huấn luyện và không muốn thua cuộc ở ngay thử thách thực tế đầu tiên, Bá Thập lại nảy ra một chiến thuật: "Thấy đồ của đội nào thì giấu đi, giấu ở vị trí khó thấy nhất để họ về đích chậm". 

Trương Quỳnh Anh cũng đồng ý kế hoạch của đồng đội: "Nếu thấy đồ đội khác chỉ cần quăng đi chỗ khác, không cần phải đi giấu. Quăng ra xa là được rồi". Và theo cuộc trò chuyện riêng của cặp đôi này, món đồ có buộc cờ màu hồng (Phương Oanh), màu trắng (Phương Anh Đào) đã bị giấu bằng cách lấy lá cây trùm lên và quăng ra xa. Tuy chơi xấu đối thủ như thế nhưng đội Trương Quỳnh Anh vẫn bị loại vì thành tích kém nhất trong tất cả các đội.

IMG_1605

Trương Quỳnh Anh và đồng đội.

Trước khi tạm biệt các đội chơi ra về, Trương Quỳnh Anh đưa ra suy nghĩ về chiến thuật của đội mình: "Trong một cuộc chơi, cần phải có những cái chiến lược, chiến thuật. Ngay từ ban đầu BTC không có nói gì về chuyện giấu đồ và tôi không nghĩ tới vấn đề đó nhưng trong quá trình di chuyển, anh Thập có nói đến chiến thuật đó và tôi nghĩ không có phạm luật nên vẫn làm".

m1

Phương Oanh chỉ thẳng mặt mắng Trương Quỳnh Anh chơi xấu.

Ngay lập tức, Phương Oanh chỉ tay và tức tối đáp trả: "Như thế không phải là chiến thuật, mà đó gọi là chơi xấu. Chiến thuật phải là fair-play, công bằng và minh bạch. Đừng mang từ chiến thuật ra để biện minh cho việc chơi xấu. Thứ 2, khi các bạn giấu đồ, các bạn giấu ở nơi rất xa. Chỗ đó là nơi không đảm bảo an toàn. Đã có người đi tìm đồ và bị rất nhiều gai đâm vào người. Tôi không đồng tình với việc này, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ dừng tham gia chương trình".

m4

m5

m6

Sau thái độ bức xúc của các đối thủ, Trương Quỳnh Anh cho rằng nếu đội cô giấu đồ trong phạm vi 20m – 30m thì cô sẽ không xin lỗi vì đây là cuộc chơi, chương trình cũng không nói trước việc giấu đồ sẽ phạm luật. Nhưng nếu đồng đội của cô đã giấu đồ quá xa thì cô xin lỗi mọi người.

m7

m8

m9

Mâu thuẫn chưa được giải quyết, không khí càng căng thẳng hơn khi giám khảo Văn Mai Hương hỏi Trương Quỳnh Anh về việc đã tự ý về nhà trước khi tham gia thử thách thực tế mà chưa có sự đồng ý của ban tổ chức. Trương Quỳnh Anh giải thích rằng vì là ngày nghỉ và cô có công việc riêng nên mới về nhà. Khi Văn Mai Hương nhấn mạnh hành động tự ý về nhà của Trương Quỳnh Anh là không đúng trong môi trường rèn luyện nghiêm khắc, ngay lập tức Trương Quỳnh Anh lớn tiếng: "Nếu chuyện đó có xảy ra đi nữa thì người được quyền nói với tôi là BTC. Em không có quyền nói vì em chỉ là giám khảo của tập này thôi".

Chia sẻ