Phục vụ đi lại dịp Tết Quý Mão 2023: Sẵn sàng tăng chuyến

Hữu Việt- Hữu Huy,
Chia sẻ

Năm nay, chỉ sau Tết dương lịch có hơn 20 ngày là sẽ tới Tết Nguyên đán Quý Mão. Với số kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu đi lại của người dân được dự báo sẽ tăng cao.

Máy bay tăng thêm 1,7 triệu vé

Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho hay, đã cấp phép bay tăng cường cho các hãng hàng không phục vụ người dân đi lại tháng cao điểm Tết Quý Mão 2023 sắp tới. Theo đó, các chuyến bay tăng cường sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 6/1 - 5/2/2023 (tức từ 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão). Trong thời gian này, các hãng khai thác toàn mạng bay nội địa gần 33.700 chuyến bay, tăng thêm hơn 8.000 chuyến bay (tăng 32%) so với ngày thường, tương ứng hơn 6,7 triệu ghế được bán ra (tăng thêm hơn 1,7 triệu ghế so với ngày thường).

Phục vụ đi lại dịp Tết Quý Mão 2023: Sẵn sàng tăng chuyến - Ảnh 1.

Hành khách đi lại dịp Tết sẽ được phục vụ tốt. Ảnh: PV

Trung bình mỗi ngày trong giai đoạn Tết có hơn 1.000 chuyến bay được thực hiện (tăng thêm 260 chuyến mỗi ngày so với ngày thường), với gần 210.000 chỗ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các đường bay được các hãng tập trung tăng chuyến nhiều nhất là giữa TPHCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại.

Với giá vé máy bay, khảo sát trang bán vé của các hãng bay nội địa cho thấy, sau khi được Cục Hàng không cấp phép bay tăng cường dịp tết, các hãng đã mở bán ra nhiều vé. Nhờ đó, giá vé máy bay Tết hiện vẫn duy trì quanh mức 3 triệu đồng/vé với các chặng bay cao điểm, nhu cầu lớn, như từ Nam ra Bắc trước Tết và ngược lại sau Tết, chặng bay ít chuyến. Với các chặng bay lẻ, hoặc chiều bay trống, vé giá rẻ rất nhiều để khách lựa chọn.

Cục Hàng không cũng vừa yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các chuyến bay tăng cường ưu tiên bố trí vào các khung giờ đêm để phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Cơ quan này cũng yêu cầu các hãng có biện pháp, giải pháp kiểm soát, giảm thiểu việc chậm, hủy chuyến bay...

Đường sắt còn khoảng 70.000 vé Tết

Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, sau hơn 20 ngày mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023, đến thời điểm này còn khoảng 70.000 vé.

Cụ thể, giai đoạn trước Tết chiều từ TPHCM đi Hà Nội còn khoảng 19.000 chỗ (trong đó khoảng 13.000 vé ghế chính và 6.000 vé ghế phụ), chủ yếu là các vé đi tàu từ ngày 12/1 đến ngày 14/1 và từ ngày 19/1 đến 21/1/2023 (nhằm ngày 21 đến 23 và 28 đến 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Giai đoạn sau Tết chiều từ Hà Nội đi TPHCM còn khoảng hơn 54.000 chỗ, chủ yếu là các vé đi tàu từ ngày 22/1 đến ngày 5/2/2023 (từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Phục vụ đi lại dịp Tết Quý Mão 2023: Sẵn sàng tăng chuyến - Ảnh 2.

Máy bay tăng chuyến để phục vụ khách

Ngoài ra, ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chạy thêm 15 đoàn tàu từ Sài Gòn đi Nha Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 20/1 đến 25/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng) đáp ứng thêm khoảng hơn 8.000 chỗ. Hiện các đoàn tàu này đã được mở bán vé.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, hiện Công ty đã tổ chức chạy lại tàu SE21/22 trên tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại từ ngày 18/11/2022.

Trong đó, ngành đường sắt vẫn áp dụng các chương trình giảm giá cho hành khách đi tàu SE21/22 như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội: người cao tuổi, thương binh, sinh viên, trẻ em, đoàn viên công đoàn; giảm từ 5% đến 40% khi mua vé khứ hồi, tập thể, mua xa ngày; hành khách mua vé trọn phòng, trọn toa cũng được giảm từ 10% đến 15% giá vé.

Hiện tại, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đang triển khai chương trình kích cầu “5.000 vé giảm giá 30%” cho hành khách đi trên các đoàn tàu do Công ty quản lý trong thời gian từ ngày 1/12 đến ngày 28/12/2022. Thời gian mua vé từ 8h ngày 24/11 đến hết ngày 25/12/2022 (Áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên).

Xuất hiện tình trạng lừa bán vé tàu

Phản ánh với PV Tiền Phong, anh Phạm Diệp Huy (ở Tân Bình, TPHCM) cho biết, anh có nhu cầu đặt vé tàu về quê cho cả nhà chặng Sài Gòn - Tuy Hòa (Phú Yên) dịp Tết sắp tới (đi ngày 24 tháng Chạp, về ngày 9 tháng Giêng). Ngày 10/11, anh vào một diễn đàn về vé tàu trên Facebook đăng tin có nhu cầu mua vé để tìm đại lý bán. Ngay sau đó, anh Huy nhận được tin nhắn từ một tài khoản có tên Trương Nhật Hào, giới thiệu là đại lý, có thể đáp ứng được nhu cầu của anh, nên cũng không nghi ngờ gì. “Tôi chọn mua 3 vé tàu về quê cho cả nhà, trong đó 1 vé đi 1 chiều và 2 vé khứ hồi, tổng tiền hơn 6,4 triệu đồng, và được yêu cầu chuyển tiền vé vào tài khoản ngân hàng số 9625197, chủ tài khoản Phan Van Hieu, để xuất vé và gửi trả vé qua bưu điện”, anh Huy cho biết.

Một ngày sau (ngày 12/11), thay vì nhận được vé tàu như đã đặt, tài khoản tên Trương Nhật Hào thông báo gặp chút trục trặc liên quan tới đăng ký vật nuôi mang theo (anh Huy mang theo đôi mèo), nên phải đặt cọc tiền để hủy vé và đặt lại, tiền đặt sẽ được hoàn sau khi vé mới được xuất. Anh Huy tiếp tục chuyển thêm 2,4 triệu đồng theo yêu cầu, cùng vào tài khoản cũ đã chuyển tiền vé. “Sau khi đã chuyển gần 9 triệu đồng, nhưng đợi mãi không thấy vé tàu. Đến ngày 18/11, tôi lại vào hỏi thì tài khoản Trương Nhật Hào đã chặn kết nối Facebook. Lúc này tôi mới biết mình khả năng đã bị lừa nên liên hệ với đường sắt để tra soát nhưng không có tên mình và thành viên gia đình đã đặt mua vé”, anh Huy nói .

Sau khi lên mạng xã hội cảnh báo mọi người về trường hợp của mình, anh Huy cho biết có nhiều người cũng vào chia sẻ bị lừa tương tự, có người còn bị lừa tới 37 triệu đồng.

Xe khách nhận đăng ký giữ chỗ

Theo khảo sát của PV, thời điểm hiện nay một số doanh nghiệp vận tải hành khách đang rục rịch chuẩn bị phục vụ Tết. Trong đó, một số hãng xe đã bắt đầu mở bán vé Tết hoặc nhận đăng ký giữ chỗ.

Đơn cử, hãng xe Tâm Minh Phương (bến xe Miền Đông mới) bán vé chặng TPHCM - Huế, xuất phát sáng 20/1/2023 (29 Tết) với giá 1.250.000 đồng/vé đối với loại xe giường nằm 46 chỗ. Cùng thời gian trên, nhà xe Phượng Thu cũng bán vé tuyến TPHCM - Kon Tum với giá 500.000 đồng/vé, đối với xe giường nằm 40 chỗ…

Lý giải về việc giá vé Tết tăng cao so với ngày thường, một số hãng xe cho biết, cũng như các năm trước, giá vé sẽ tăng từ 40-60% trong dịp Tết nhằm phụ thu cho chiều chạy rỗng không có khách. Ngoài ra, giá nhiên liệu vào thời điểm hiện tại cũng tăng so với cách đây 1 năm.

Trong khi đó, từ ngày 15/11, hãng xe Phương Trang đã chính thức mở cổng giữ chỗ vé Tết Nguyên Đán 2023 (vé khứ hồi về miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên và các tuyến nhánh) qua trang web, ứng dụng và tổng đài. Tuy nhiên, hãng xe này chưa công bố cụ thể giá vé và số lượng xe hoạt động trong dịp Tết.

Ngoài ra, hãng xe Phương Trang còn thông báo về việc mở tăng cường các tuyến xe về miền Trung (Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi) trong các ngày từ 12/1/2023 (21 tháng Chạp ) đến 16/1/2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Thông tin đến phóng viên, ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông cho biết, trong tuần này sẽ có kế hoạch phục vụ Tết Quý Mão 2023.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho hay, ước dịp cao điểm Tết Năm nay, ngày cao điểm nhất sân bay này đón khoảng 80.000 lượt khách nội địa, với 450 chuyến bay; khách quốc tế khoảng 22.000 lượt khách/ngày (bằng 70% cùng kỳ Tết năm 2019). Sân bay này đã lên các phương án để phục vụ tốt nhất việc đi lại của hành khách, như: Mở hết các quầy thủ tục, máy soi chiếu an ninh, chuẩn bị một số quầy dự phòng; tăng cường nhân sự phục vụ; lên phương án điều tiết giao thông khu vực trước nhà ga...

Chia sẻ