Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng

GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) những ngày Rằm tháng Giêng luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến dâng lễ. Mọi người xếp hàng theo thứ tự nên không xảy ra chen lấn, xô đẩy.

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Hôm nay 15/2 (nhằm ngày Rằm tháng Giêng) đã có rất đông khách thập phương đến Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm.

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Trái ngược với cảnh vắng vẻ những ngày trước đó, từ chiều ngày 13/2, lượng người đổ về Phủ ngày càng đông. Đến sáng nay, 15/2 lượng người đã chật kín từ trong ra ngoài sân.

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Người dân đến Phủ khấn vái, cầu tài lộc dịp đầu năm.

Phủ Tây Hồ mở cửa đón khách trở lại từ ngày 9/2. Những ngày gần Rằm tháng Giêng, số lượng người đến Phủ càng đông. Tuy nhiên, mọi người đều tuân thủ các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, xếp hàng giãn cách. 

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Khách thập phương chuẩn bị mâm lễ...

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

...đủ đầy để đi lễ.

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Các bàn viết sớ phía ngoài cổng đều đông khách. Nội dung sớ dâng hầu hết là xin sức khỏe, tài lộc cho năm mới.

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Bên ngoài đường vào Phủ, dòng người đổ về càng ngày càng đông.

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

Trước đó, vào tối 14/2, tại Chùa Phúc Khánh, Tây Sơn, Đống Đa, cũng đã có rất nhiều người dân đi lễ.

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến cầu tài lộc vào ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 11.

Người dân thành tâm quỳ bái cầu tài lộc, bình an...

Chia sẻ