Phụ nữ Việt Nam ngày càng ... ngại đẻ
Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình mà một bà mẹ sinh ra trong cả cuộc đời) của Việt Nam đã giảm rõ ràng trong những năm qua, từ 2,33 con năm 1999 xuống còn 2,07 con năm 2007.
![]() |
Bên cạnh đó, theo bà Vân, tỷ lệ phụ nữ Việt Nam sinh con thứ ba trở lên hầu như liên tục giảm trong các cuộc điều tra, từ mức 21,5 % năm 2003 xuống còn 16,7 % năm 2007.
“Số liệu từ Tổng cục Thống kê và Bộ Y tế Việt Nam cho thấy mặc dù dân số Việt Nam đang tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng lại đang ngày một giảm xuống. Tôi cho rằng sau 20-30 năm nữa, dân số Việt Nam sẽ ổn định ở mức 100-110 triệu người”, Trợ lý đại diện UNFPA nhận định.
Đó cũng là lý do khiến các chuyên gia của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam khẳng định sẽ không có sự bùng nổ dân số ở Việt Nam trong thời gian tới.
Đánh giá cao những tiến bộ mà Việt Nam đạt được trong công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình trong thời gian qua, tuy nhiên các chuyên gia của UNFPA cũng chỉ ra rằng những thành tựu nói trên của Việt Nam là không đồng đều giữa các vùng miền, giữa những đối tượng có trình độ học vấn và khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế của người dân cũng khác nhau.
Bà Phan Thị Lê Mai, cán bộ chương trình Quốc gia của UNFPA cho biết trong thời gian tới, ngoài việc tập trung hơn nữa vào giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên, UNFPA sẽ tiến hành các chương trình cụ thể nhằm giúp đối phó với những vấn đề được coi là “nóng” vốn đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam.
Đó là tình trạng di dân từ nông thôn ra thành thị ngày một gia tăng, tâm lý chuộng con trai, và sự khó khăn trong việc tuyên truyền cũng như thực hiện kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở những vùng sâu, vùng xa.
Theo TTXVN
