Phụ kiện trang trí đón năm mới ở các nước phương Tây

CTV Bảo Linh,
Chia sẻ

Chỉ còn ít tiếng nữa thôi, năm 2022 sẽ chính thức khép lại để chào đón năm mới 2023. Nếu bạn vẫn đang loay hoay không biết nên chọn món đồ gì để trang trí cho không gian của ngôi nhà, hãy tham khảo một vài món đồ dưới đây.

Ly uống rượu

Phụ kiện trang trí đón năm mới ở các nước phương Tây - Ảnh 1.

Trong văn hóa ẩm thực, đặc biệt là vào dịp lễ Tết, đồ uống mạnh như rượu là một thứ không thể thiếu. Thứ men say nồng ấy khiến cho không khí của bữa ăn trở nên thân tình, ấm áp hơn rất nhiều. Vì thế, ly rượu là thứ bắt buộc phải có ở bất kỳ lễ đón giao thừa nào để bạn có thể cùng gia đình nhâm nhi một chút rượu vang, rượu sâm panh trong khoảnh khắc đón chào đón một năm mới sang. Không chỉ đóng vai trò hữu ích giúp chúng ta nâng chén chúc mừng nhau mà còn có thể trở thành vật trang trí bắt mắt.

Đèn neon

Phụ kiện trang trí đón năm mới ở các nước phương Tây - Ảnh 2.

Một bảng đèn led “Happy Newyear” hay “2023” cũng là một lựa chọn trang trí đẹp mắt cho không gian ngày Tết. Không chỉ bổ sung ánh sáng cho ngôi nhà mà còn là điểm nhấn báo hiệu một năm mới đã tới. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng đèn neon cho cả những mùa lễ hội năm sau, nội dung “Cheers” này là một lựa chọn tuyệt vời.

Vòng hoa lá lấp lánh

Phụ kiện trang trí đón năm mới ở các nước phương Tây - Ảnh 3.

Vòng hoa không chỉ là phụ kiện dành riêng cho ngày lễ Giáng sinh mà còn góp phần nâng cấp không gian cho năm mới. Trưng bày nó trên lò sưởi, bàn ăn lớn hay bàn phòng khách, cửa, lan can cầu thang,... để thêm phần lấp lánh cho căn nhà của bạn.

Bóng bay

Phụ kiện trang trí đón năm mới ở các nước phương Tây - Ảnh 4.

Từ lâu, bóng đã trở thành phụ kiện trang trí không thể thiếu trong nhiều ngày lễ quan trọng. Thêm một chút lấp lánh cho đêm giao thừa của bạn với những quả bong bóng. Đây cũng được coi là một điểm nhấn rất ấn tượng và độc đáo cho không gian của ngôi nhà.

Rèm trang trí tiệc

Phụ kiện trang trí đón năm mới ở các nước phương Tây - Ảnh 5.

Ngoài bóng bay, rèm trang trí cũng rất quan trọng để làm nổi bật bức tường và ngập tràn màu sắc của lễ hội. Thông thường, rèm trang trí tiệc đêm giao thừa theo truyền thống là màu đen và vàng, nhưng chắc chắn bạn không cần phải quá rập khuôn như vậy. Hãy cứ sáng tạo để lựa chọn những tông màu vàng hồng đầy phong cách.

Khay đựng đồ ăn

Phụ kiện trang trí đón năm mới ở các nước phương Tây - Ảnh 6.

Hầu hết người dân các nước phương Tây đều sử dụng dao, nĩa để ăn những món ăn thường ngày của họ, kể cả trong ngày Tết. Vì thế sắm thêm nhiều khay đựng thức ăn có kèm theo bộ dụng cụ cũng rất tiện ích trong việc trang trí và sử dụng. Cho dù bạn đang lên kế hoạch cho một đêm Giao thừa bình dị tại nhà hay một lễ kỷ niệm cuối năm thịnh soạn, đây sẽ là một sự lựa chọn không tồi.

Nến

Phụ kiện trang trí đón năm mới ở các nước phương Tây - Ảnh 7.

Nếu bạn đang muốn đưa ra một tuyên bố táo bạo và tận hưởng một bữa tiệc theo chủ đề đen và vàng, thì những cây nến màu đen này là thứ không thể bỏ qua. Ghép nối chúng với những chiếc chân nến bằng vàng hoặc bạc để có một không gian thực sự đầy đủ trong mùa lễ hội./.

Chia sẻ