Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ

Chí Toàn - NN,
Chia sẻ

Tình hình dịch diễn biến phức tạp, một số bệnh nhi mắc sởi nặng khiến tâm lý của các bậc phụ huynh có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi TƯ vô cùng lo lắng

Ngày hôm nay, 16/4, Các khoa Truyền Nhiễm điều trị sởi của Bệnh viện Nhi TƯ đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Do tình trạng quá tải tại bệnh viện nên mỗi bệnh nhi chỉ được phép có một người nhà đi kèm để chăm sóc. Một số bé bị sởi nặng, phải thở máy thì người nhà chỉ được thăm theo giờ.

Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ 1
Một bệnh nhi mắc sởi đang chờ được khám trong Bệnh viện Nhi TƯ

Tình trạng quá tải bệnh nhân mắc sởi tại nhiều bệnh viện nói chung và Bệnh viện Nhi TƯ nói riêng gây tâm lý hoang mang. Đặc biệt, trước tình hình một số bệnh nhi mắc sởi nặng, phải thở máy, nhiều phụ huynh có con đang điều trị thấp thỏm không yên.

Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ 2
Khu vực bệnh nhi phải hỗ trợ máy thở, người nhà chỉ được thăm theo giờ

Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ 3
Lo lắng nhìn con qua khe cửa


Một bà mẹ trẻ quê Hải Dương ngồi bên ngoài phòng chờ của khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện Nhi TƯ với vẻ sốt ruột. Từ lúc đưa con vào đây, chị đã thấy nhiều bé bị khá nặng, không ít bệnh nhi phải vào cấp cứu. Chị cho hay: "Các bác sĩ chăm sóc chu đáo nhưng tôi lo không có phương thuốc đặc trị chữa cho các cháu. Cháu nhà tôi nằm viện ngày thứ 6 rồi. Các bác sĩ tiên lượng tình hình cháu rất nặng vì đã vào phổi".

Bà mẹ trẻ này cho hay, từ lúc con bị sởi nặng, cả nhà chị phải ra đây thay phiên nhau chăm cháu. Hiện cả hai vợ chồng chị đều phải nghỉ làm, thay nhau túc trực tại bệnh viện.

Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ 4

Ngồi bên cạnh đó, một ông bố có 2 con bị nhiễm sởi không khỏi lo lắng: "Con tôi bị viêm phổi, giờ lại bị cả sởi nữa. Tình trạng của bé khá nặng vì còn bị biến chứng sau sởi. May là một đứa đã đỡ và được xuất viện rồi".

Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ 5

Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ 6
Thấp thỏm bên ngoài phòng chờ

Trong khi đó, theo dự báo, tình hình dịch sởi sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp bởi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao như hiện nay duy trì điều kiện thuận lợi cho virus sởi phát triển. Cách tốt nhất để người dân tự phòng bệnh cũng như để phụ huynh phòng tránh lây nhiễm cho con là giữ vệ sinh môi trường sống, hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh. Tuy nhiên, biện pháp hiệu quả nhất là tiêm vắc xin sởi.

Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ 7

Phụ huynh bệnh nhi mắc sởi thấp thỏm bên ngoài phòng chờ 8
Thông báo dịch bệnh tại Bệnh viện Nhi TƯ
Chia sẻ