Phỏng vấn Hoa hậu Ngọc Châu ngay sau khi về Việt Nam: Bàng hoàng khi Việt Nam - Thái Lan - Philippines cùng trượt Top 16

Thế Huân,
Chia sẻ

Dù có cảm giác hụt hẫng, Ngọc Châu vẫn tin rằng may mắn tại Miss Universe không mỉm cười với mình nhưng sẽ có những cơ hội mới được mở ra trong tương lai.

Khép lại giấc mơ Miss Universe, Ngọc Châu trở về Việt Nam trong vòng tay chào đón của người hâm mộ. Dù cô chưa đạt được thành tích như kỳ vọng nhưng sự nỗ lực, cố gắng và tiến bộ qua từng ngày của Ngọc Châu đều được công chúng ghi nhận.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần sau chặng hành trình này, Ngọc Châu đang mang một thái độ rất tích cực và tràn đầy năng lượng cho những kế hoạch tiếp theo.

Phỏng vấn Hoa hậu Ngọc Châu ngay sau khi về Việt Nam: Bàng hoàng khi Việt Nam - Thái Lan - Philippines cùng trượt Top 16 - Ảnh 1.

Cảm xúc của Ngọc Châu thế nào sau khi trở về từ Miss Universe?

Hiện tại Châu thấy rất vui và hạnh phúc. Thực sự mà nói, trong suốt 3 tuần ở Mỹ, mình rất nhớ Việt Nam, nhớ nhà, nhớ không khí, đồ ăn Việt Nam. Khi về đến sân bay, Châu được mọi người chào đón với sự yêu thương, nồng nhiệt như lúc đầu.

Châu rất biết ơn vì hành trình này và không có gì hối tiếc. Bây giờ mình chỉ nôn nóng về nhà đón Tết với mẹ thôi.

Được biết Ngọc Châu có một số vết thương trong quá trình đi thi ở Mỹ, sức khoẻ của bạn hiện đã ổn hơn chưa?

Thực ra đó là những vết bầm, Châu nghĩ do cơ địa cộng thêm thời tiết lạnh nên bị vỡ mạch máu. Hiện tại nó vẫn còn trên người mình, chắc phải mất một tuần nữa mới lành hoàn toàn.

Mẹ có chia sẻ gì với Ngọc Châu sau đêm chung kết?

Vừa xong đêm chung kết thì chị hai gọi cho Châu. Mẹ cũng hiểu hành trình của mình, biết được kết quả như thế nào nên không nói gì quá nhiều. Mẹ chỉ hỏi khi nào về ăn Tết, có về kịp giao thừa không thôi. Châu cũng nói là mẹ yên tâm, con sẽ về trước giao thừa.

Một vài hình ảnh Ngọc Châu với đôi mắt đỏ hoe được lan truyền trên mạng xã hội, có phải bạn đã khóc trên sân khấu Miss Universe?

Lúc công bố Top 16 và Việt Nam không được gọi tên, mình cũng buồn và hụt hẫng một xíu. Nhưng khi vào hậu trường thì Châu thấy rất nhiều sự xúc động, các bạn thí sinh khác còn nhiều cảm xúc hơn mình nữa, cho nên Châu quyết định đi động viên mọi người.

Khi quay về phần trình diễn trang phục dạ hội, Châu đứng vị trí đầu sân khấu, ở dưới khán đài có hai nhóm fan cầm cờ Việt Nam và gọi tên mình rất lớn. Lúc đó nhìn xuống Châu cũng xúc động vì kể cả mình không vào Top 16 nhưng mọi người vẫn cổ vũ rất nhiệt tình. Mình biết ơn tình cảm của mọi người nên mắt có “rơm rớm” một tí chứ không khóc nhè (cười).

Về kết quả lần này của Ngọc Châu, nhiều fan sắc đẹp nhớ lại lần Phạm Hương thi Miss Universe 2015 bởi cả hai cùng là những đại diện được đánh giá cao nhưng out top trong sự ngỡ ngàng. Ngọc Châu nghĩ thế nào khi bị so sánh với đàn chị?

Châu quen với việc đó rồi, khán giả thường so sánh người này người kia như thế nào. Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi, bản thân Châu có hụt hẫng một chút nhưng không tiếc nuối vì đã nỗ lực hết sức để hai tiếng Việt Nam được hô nhiều lần trên sân khấu Miss Universe.

Phỏng vấn Hoa hậu Ngọc Châu ngay sau khi về Việt Nam: Bàng hoàng khi Việt Nam - Thái Lan - Philippines cùng trượt Top 16 - Ảnh 2.

Việc Việt Nam - Thái Lan - Philippines cùng out top là một cú sốc với fan sắc đẹp châu Á. Châu cảm thấy thế nào khi điều đó xảy ra?

Đó là một sự bàng hoàng. Ngay khi Top 16 công bố xong, Châu và Anna (Thái Lan) quay sang nhìn nhau với ánh mắt kiểu chưa thể tin được. Vào trong cánh gà thì Châu và Anna có ôm nhau một cái động viên.

Châu hiểu, trong hành trình này mọi người đều cố gắng và nỗ lực hết sức nhưng có thể lần này may mắn chưa mỉm cười với mình hay là Anna và Celeste (Philippines). Và chắc chắn là sẽ còn những cơ hội, thử thách mới đang đợi mình chinh phục.

Nhiều người nói Celeste - đại diện Philippines khá lạnh lùng, là một người bạn cùng thi, Châu có cảm thấy như vậy không?

Châu thấy cô ấy cũng là người dễ nói chuyện, có thể tính cách của bạn hơi hướng nội nên khi đi nhóm đông người thì bạn không hay chia sẻ về bản thân, không bắt chuyện với người khác. Tuy nhiên, khi mình đến bắt chuyện, hỏi thăm thì Celeste vẫn rất sẵn lòng chia sẻ.

Bên cạnh đó thì đại diện Lào cũng gây bất ngờ lớn khi ghi tên vào Top 16, Châu nhận xét thế nào về cô gái này?

Đại diện Lào là một người em rất ngọt ngào. Em từng chia sẻ với Châu rằng, ngày xưa gia đình em khá khó khăn và Châu hiểu em đã nỗ lực rất nhiều để đi đến ngày hôm nay. Hiện tại Miss Universe Lào đang là giáo viên dạy tiếng Anh, cô ấy có rất nhiều sự kỳ vọng và mong muốn làm nhiều điều cho thế hệ trẻ ở Lào. Châu rất trân quý điều đó.

Hôm đầu tiên thi Miss Universe, Châu có livestream cùng đại diện Indonesia và Lào thì mọi người cũng thấy bạn ấy biết rất nhiều tiếng Việt. Cô ấy là một người em thân thiện, dễ thương với mình.

Trong suốt quá trình thi Miss Universe, Ngọc Châu giao lưu khá nhiều với Tân Hoa hậu (USA) và Á hậu 1 (Venezuela), bạn ấn tượng điều gì về hai cô gái này?

Chúng mình chia sẻ với nhau rất nhiều câu chuyện, bởi vì ba đứa luôn thi cuối cùng. Amanda (Á hậu 1) là người bạn song hành của Châu, R'Bonney (Hoa hậu) thì chung một nhóm và cùng một mama quản lý. Thế nên khi nói chuyện rất cùng tần số và nhiều chủ đề chung. Với Châu, mình trân quý tất cả những cuộc gặp gỡ và tình bạn mà mình có được trong cuộc thi này.

Tân Hoa hậu R'Bonney là cô gái mạnh mẽ, quyết tâm và nghị lực rất lớn. Giai đoạn bạn đăng quang Miss Universe USA, Châu có theo dõi và biết được thông tin của bạn qua mạng xã hội, bạn có những khó khăn nhất định tại thời điểm đó nhưng vẫn chọn cách đối mặt và vượt qua. Châu rất nể phục bạn.

Á hậu Amanda là cô gái rất dễ thương, ngọt ngào. Bạn ấy nhỏ hơn mình khoảng 5-6 tuổi, giống như một cô em gái vậy. Khi nói chuyện với Amanda, mình cảm thấy sự gắn kết rất ấm áp.

Phỏng vấn Hoa hậu Ngọc Châu ngay sau khi về Việt Nam: Bàng hoàng khi Việt Nam - Thái Lan - Philippines cùng trượt Top 16 - Ảnh 3.

Châu nhận được điều gì và rút ra bài học gì cho bản thân sau cuộc thi?

Trong hành trình vừa qua, điều Châu nhận được nhiều nhất là tình bạn xuyên quốc gia (cười). Bây giờ mình có rất nhiều bạn bè, mọi người đều nói rằng bao giờ đến Nhật Bản, Hàn Quốc hay là những nước xa hơn như Mỹ, Brazil… thì hãy nhắn tin cho họ, họ sẽ đi đón và đưa mình đi tham quan, trải nghiệm. Cảm giác đi đến đâu cũng có người quen, có bạn chào đón thực sự rất tuyệt vời.

Cũng nhờ hành trình này mà mình học được nhiều thứ, rèn luyện nhiều hơn để có được phiên bản Ngọc Châu như ngày hôm nay: Tự tin hơn, bản lĩnh hơn và sẵn sàng chấp nhận những kết quả, thử thách khó khăn trong cuộc sống.

Thảo Nhi Lê được kỳ vọng là đại diện giúp Việt Nam lấy lại vị trí intop tại Miss Universe. Châu có chia sẻ gì với cô bạn của mình với tư cách người tiền nhiệm không?

Về kinh nghiệm hay những thứ mình học được thì rất nhiều, khi gặp Thảo Nhi thì Châu sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Tuy nhiên mình vẫn muốn nhắn gửi đến Thảo Nhi rằng hãy cố gắng hết sức, tận hưởng hết mình trong hành trình này bởi đích đến không chỉ là vương miện hay vị trí intop cao mà nó còn mang đến cho mình rất nhiều thứ. Với Châu, đó là tình bạn đẹp, những trải nghiệm thú vị, những cuộc gặp gỡ mà mình không thể biết trước.

Châu hy vọng, Thảo Nhi hãy vẫn cứ là Thảo Nhi trong hành trình sắp tới bởi vì bạn đã là một người rất tuyệt vời rồi.

Như Ngọc Châu chia sẻ thì hiện tại bạn đang rất mong ngóng để trở về với mẹ rồi. Châu đã chuẩn bị điều gì đặc biệt để mang về nhà chưa?

Sau khi về Việt Nam thì Châu cũng có ngay một số lịch trình nên có thể ngày mai sẽ bắt đầu đi mua sắm quà cho mẹ. Tuy nhiên có một món quà khá thú vị mà mình mang từ Mỹ về. Đó là khi Châu thi xong chung kết thì sáng hôm sau mình đến gặp các bạn fan, các cô chú đã ủng hộ mình và mọi người tặng Châu 1kg tôm khô. Mọi người dặn Châu cầm về cho cô Bảy (mẹ Ngọc Châu - pv) ăn Tết, đây là đặc sản của Louisiana đó. Hôm qua Châu cũng vừa ghẹo mẹ là năm nay ăn Tết bằng tôm khô ở Mỹ (cười).

Việc đầu tiên Châu sẽ làm khi về nhà?

Mình sẽ đi chợ quê và mua hoa. Châu rất thích không khí chợ Tết, hoa và trái cây rất nhiều, ai cũng rộn ràng sắm sửa.

Phỏng vấn Hoa hậu Ngọc Châu ngay sau khi về Việt Nam: Bàng hoàng khi Việt Nam - Thái Lan - Philippines cùng trượt Top 16 - Ảnh 4.

Kế hoạch trong năm 2023 của Ngọc Châu là gì?

Chắc chắn Châu sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm kỳ của mình, cùng với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tìm ra người kế nhiệm. 

Bên cạnh đó, Châu sẽ đi học tiếng Anh và các kiến thức cần thiết để thực hiện kế hoạch 5 năm của mình. Đó là kinh doanh một thương hiệu mỹ phẩm có thành phần tự nhiên.

Xin cảm ơn Ngọc Châu về những chia sẻ!

Chia sẻ