Phòng khám "bức tử thai nhi" bị tạm đình chỉ

Minh NGọc,
Chia sẻ

Trưa 18/6, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ phòng khám Phương Thanh - số 85 Giải Phóng (Đống Đa - Hà Nội).

Theo ông Cường đây mới chỉ là bước đầu sau khi đơn vị nhận được thông tin qua loạt phóng sự của báo chí đăng tải,.

"Chúng tôi tiếp tục liên hệ với PV để xin tư liệu và hợp tác", ông Cường nói.

Bởi lẽ, trước đó phòng khám Phương Thanh do ông Phương làm chủ đã từng có nhiều phản ánh, tuy nhiên cơ quan chức năng chưa đủ bằng chứng để xử lý.

Phòng khám "bức tử thai nhi" bị tạm đình chỉ sau loạt phóng sự phản ánh - Ảnh 1.

Phòng khám bị tạm đình chỉ

Thông tin thêm về buổi kiểm tra đột xuất phòng khám 85 Giải Phóng, ông Cường cho hay, chiều qua 17/6, đoàn công tác bao gồm Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, đại diện phòng y tế quận Đống Đa, Trạm Y tế phường Đồng Tâm, công an phường Đồng Tâm đã tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám Phương Thanh.

Tại buổi kiểm tra này lực lượng chức năng rất khó khăn mới liên lạc được với chủ phòng khám. Bước đẩu đoàn kiểm tra đã đã phát hiện nhiều sai phạm của phòng khám này, ông Phương cũng đã ký vào biên bản thừa nhận.

Các phòng khám trên đường Giải Phóng đã vắng vẻ sau loạt phóng sự

Các phòng khám trên đường Giải Phóng đã vắng vẻ sau loạt phóng sự

Cụ thể; biển hiệu phòng khám sai quy định, không ghi giờ làm việc. Sổ sách ghi chép không đầy đủ chi tiết theo đúng quy định. Phòng khám giới thiệu, quảng cáo khám chữa bệnh trên cả video, sổ sách những nội dung không được Sở Y tế phê duyệt về quảng cáo những nội dung đặc biệt bắt buộc phải được phê duyệt. Ngoài ra phòng khám không đầy đủ thuốc cấp cứu theo đúng quy định....

Ông Cường khẳng định, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu để xử lý nghiêm đối với cơ sở (nếu có những sai phạm).

Cách đây 5 năm, một phòng khám khác của ông Phương (chủ phòng khám thuộc Trung tâm SK sinh sản phòng khám Phương Thanh) trên dốc Phụ Sản (đường Đê La Thành) cũng từng bị tạm đình chỉ trong một vụ việc tương tự. 

Sau đó, ông Phương tuyên bố sẽ giải nghệ và đóng cửa sau khi đoạn clip phá thai do chính ông Phương làm thủ thuật từng được đăng tải. 


Chia sẻ