Phòng bé sinh động hơn với đồng hồ sắc màu

Thùy Vân, ảnh: shelterness,
Chia sẻ

Chỉ bằng cách tái sử dụng những chiếc bút dạ màu đã hết mực của bé, mẹ có thể làm được chiếc đồng hồ vô cùng vui mắt này đấy!

 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Bút dạ màu cũ đã hết màu

Bộ kim và máy đồng hồ

Kìm, khoan

Thước dây.

 

Bước 1:

Dùng kìm dỡ lấy phần đầu bút và phần ruột bỏ đi, chỉ lấy phần vỏ của cây bút dạ. Kiểm tra kích thước mũi khoan bằng cách đặt mũi khoan vào phần đuôi của cây bút, sao cho kích thước của mũi khoan nhỏ hơn của đuôi bút lông một chút là được.

 

Bước 2:

Lấy chiếc nắp nhựa – có kích thước lớn hơn bộ kim đồng hồ. Dùng thước dây đo chu vi của chiếc nắp. Chia chu vi thành 12 phần bằng nhau, dùng bút chì làm dấu vị trí 12 điểm đã chia. Đặt tấm gỗ nhỏ bên trong chiếc nắp để khoan lỗ.

 

Bước 3:

Bắt đầu khoan 12 lỗ tròn nhỏ xung quanh vị trí đã làm dấu, sau đó khoan lỗ ở trung tâm của chiếc nắp. Chú ý: lỗ khoan bằng với lỗ để đặt kim đồng hồ. Dùng dao rọc giấy gọt bỏ những mẩu vụn bám trên lỗ đã khoan.

 

Bước 4:

Đặt vỏ của cây bút vào 12 lỗ trên chiếc nắp đã khoan, điều chỉnh màu sắc theo ý thích của bạn. Sau đó đặt máy đồng hồ bên trong và lắp bộ kim đồng hồ lên mặt trước, điều chỉnh giờ cho đúng và treo lên tường là xong!

Chiếc đồng hồ mới được tái chế từ hộp bút lông cũ vừa làm đẹp căn phòng bé vừa tiết kiệm chi phí cho mẹ, thật tuyệt phải không bạn?
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ