Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sáng 25/3, hai ngày sau vụ cháy kinh hoàng khiến ít nhất 13 người tử vong tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trực tiếp đến hiện trường khảo sát, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân.

Khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến hiện trường vụ cháy, nhiều người dân tại chung cư Carina Plaza đã không kìm được cơn xúc động, nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng của mình với lãnh đạo chính phủ Việt Nam.

Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên cư dân chung cư Carina.

Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 2.

Vụ cháy kinh hoàng sáng 23-3 đã cướp đi 13 mạng sống của người dân.

Đa số người dân đều bày tỏ bức xúc khi chung cư khi xảy ra sự việc không báo cháy, không có đèn tín hiệu hướng dẫn người dân thoát hiểm, hệ thống phun nước chữa cháy không hoạt động... Giờ đây, người dân đã không còn chỗ ở, việc làm của họ, chuyện học tập của con cái họ bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ nỗi mất mát về vật chất và đặc biệt là những tổn thất tinh thần và nhân mạng không thể nào bù đắp được của bà con. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung lo chuyện ăn ở, sinh hoạt tạm thời của người dân, đồng thời tận tay trao những phần tiền hỗ trợ đến những cư dân đang gặp khó khăn.

Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 3.
Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 4.

Chia sẻ cùng các cư dân của vụ cháy.

Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 5.

Buổi tiếp xúc của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với cư dân tại chung cư.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng Công an phải nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Không để xảy ra những sự cố quá đau xót như vừa qua, nhất là khi Sài Gòn đang trong thời điểm rất nóng.

Sau khi khảo sát hiện trường, Phó Thủ tướng tiếp tục đến thăm hỏi động viên các nạn nhân vụ cháy Carina đang được điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy. Tính đến thời điểm hiện tại, nơi đây đang điều trị cho 12 nạn nhân trong vụ cháy, bao gồm 1 chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị bỏng khi đang làm nhiệm vụ.

Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng thăm hỏi và động viên các nạn nhân cố gắng.

Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 7.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ cảm thông sâu sắc với các nạn nhân.

Tại BV, có 2 trường hợp bệnh nhân nặng. Đó là anh Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi) và chị Trần Yến Minh (34 tuổi). Hai nạn nhân này đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của BV. Bác sĩ Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Chợ Rẫy cho biết, các nạn nhân đang có sự hồi phục tốt. Nạn nhân Lê Phan Trọng Nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu nhưng hiện tại đã tỉnh.

Chưa phát hiện tổn thương não nên có thể phục hồi mà không để lại di chứng về sau. Nạn nhân Trần Yến Minh hiện đang tỉnh, phải thở máy vì tình trạng trở nặng đột ngột. Nữ nạn nhân bị phù nề đường thở dẫn đến suy hô hấp. Các nạn nhân nằm tại khoa Hồi sức tích cực đều bị tổn thương đường hô hấp do hít phải một lượng lớn khói bụi, khí độc.

Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 8.

Phó Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.

Nghẹn ngào cảnh Phó Thủ tướng đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza  - Ảnh 9.

Hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy chung cư Carina.

Trong 4 nạn nhân nằm tại khoa Hồi sức tích cực, có 2 mẹ con cùng một nhà. Tại khoa Nội hô hấp Phó Thủ tướng thăm hỏi 7 nạn nhân đang nằm điều trị. Phó Thủ tướng cũng đến khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình thăm hỏi chiến sĩ PCCC bị bỏng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy. Báo cáo của khoa Nội hô hấp cho biết vào ngày 2 có thể có 2 nạn nhân sẽ được xuất viện.

Các nạn nhân đều có diễn tiến tốt. Phó Thủ tướng động viên các nạn nhân cố gắng hồi phục sức khỏe, đồng thời yêu cầu y bác sĩ BV Chợ Rẫy toàn tâm toàn lực cứu chữa cho các nạn nhân vụ cháy Carina. Ưu tiên hàng đầu là cứu người, nếu có khó khăn gì phải lập tức báo cáo ngay cho cấp trên.

Chia sẻ