Phim mới trên VTC7: "Heroes - Giải cứu thế giới"

,
Chia sẻ

Từ 9/2/2009, bộ phim Giải cứu thế giới (Heroes, 34 tập, đạo diễn Tim Kring) sẽ chính thức được phát sóng liên tục trên kênh VTC7 (TodayTV) vào lúc 22h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Giải cứu thế giới đang đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng phim bộ hay nhất do người xem bình chọn của IMDB.

Bộ phim kể về một số nhân vật thường dân bỗng nhiên khám phá ra những năng lực siêu nhiên và họ sử dụng những năng lực ấy để tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh. Khán giả sẽ gặp một hoạ sĩ có khả năng vẽ được tương lai, một cô gái có khả năng tái tạo tế bào cực nhanh nên luôn luôn hồi sinh, một chính trị gia có khả năng bay như máy bay phản lực, một ông bố đi xuyên tường và một đứa con có khả năng thao tác với máy tính chỉ bằng cách đặt tay lên đó, hay một cảnh sát có thể nghe được ý nghĩ của người khác, một họa sĩ manga người Nhật có khả năng đi qua cả không gian và thời gian …

Phần I gồm 23 tập, mang tên Genesis ( Nguồn gốc, sự hình thành), kể về một nhóm người bình thường đã dần dần nhận biết được những năng lực đặc biệt của bản thân. Khi phải đối đầu với những khả năng mới này, mỗi nhân vật đều có một biểu hiện riêng. Người thì lo sợ, người thì tỏ ra có ý chí, cũng có người tìm cách trục lợi vào sự điều khiển năng lực siêu nhiên của con người. Xung đột chính xoay quanh việc ngăn chặn sự phá hủy thành phố New York, giữa kẻ xấu và người tốt – họ đều cùng sở hữu năng lực siêu việt.

Phần II gồm 11 tập phim, mang tên Generations ( Thế hệ, Sự phát sinh). Cốt truyện chính liên quan đến một công ty nghiên cứu ra virus Shanti. “Những người anh hùng” cuối cùng đến với nhau, trong cùng một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus trên toàn cầu.



 
Giải cứu thế giới đem đến nhiều nhân vật siêu tuyệt, có hạnh phúc nhưng cũng có lắm “nỗi khổ khó nói”. Chàng Hiro Nakamura (do Masi Oka đóng) có khả năng dừng thời gian và di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Hiro là một người trọng nghĩa khí, anh ta nghĩ nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ thế giới nên đã rời Nhật để tới New york cứu thế giới cùng người bạn thân Ando. Claire Bennet (do Hayden Panettiere đóng) với khả năng hồi phục cấp tốc, dù bị gẫy xương, bỏng toàn thân, bị chém ... thì cũng ngay tức thì lành lặn trở lại, nhưng Claire chỉ có thể tự chữa cho bản thân chứ không hồi phục cho người khác được. Isaac Mendez (Santiago Cabrera đóng), một họa sĩ lãng tử, có khả năng dự báo tương lai qua tranh vẽ. Matt Parkman (Greg Grunberg đóng ), viên cảnh sát đọc được suy nghĩ của người khác.
 
Nathan Petrelli (Adrian Pasdar đóng) tình cờ phát hiện ...bay được trên cao. Niki Sanders (Ali Larter đóng), vũ nữ thoát y, mang tâm lý của một người đa nhân cách, sống cùng lúc hai cuộc đời – vừa là mình vừa là ...người chị đã quá cố. Peter Petrelli (Milo Ventimiglia đóng) có khả năng hấp thụ năng lực của người khác. Sylar - Gabriel Gray (Zachary Quinto đóng) có khả năng tương tự Peter, nhưng khác nhau ở chỗ là Peter chỉ cần đứng bên cạnh các “heroes” khác là có được năng lực của họ trong khi Sylar thì phải “ăn não” thì mới có được năng lực. Đây là lý do mà Sylar trở thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, tạo thành thế đối trọng với Peter ...

Giải cứu thế giới thu được nhiều giải thưởng và đề cử. Như giải thưởng “Phim truyền hình đáng chú ý nhất”, và còn được đề cử giải Quả Cầu Vàng 2007 cho “Phim truyền hình xuất sắc nhất”. Bên cạnh đó, phim đã nhận được giải thưởng “Sự lựa chọn hàng đầu của khán giả” trong năm 2007, “Chương trình phim drama hay nhất” của giải thưởng BAFTA năm 2008. Ngoài ra, bộ phim còn nhận được đề cử vào giải Hiệu ứng hình ảnh của giải thưởng NAACP, đoạt giải thưởng WGA.         

Bỗng dưng hóa thành siêu việt, như Giải cứu thế giới cho thấy, là một giấc mơ cho nhân loại ; nhưng cuối cùng nhân cách lại là điều siêu việt hơn hết, để có được một thế giới bình yên, lương thiện.
 
Theo Netlife
Chia sẻ