"Anh có thích nước Mỹ" mang ký ức của Triệu Vy

Shindo,
Chia sẻ

Triệu Vy hoàn toàn tin tưởng vào dàn diễn viên trẻ trung, thiếu kinh nghiệm diễn xuất của mình trong bộ phim "Gửi thời thanh xuân".

Phim điện ảnh Gửi thời thanh xuân (So Young) sẽ tấn công các rạp chiếu phim Trung Quốc vào 26/4. Gửi thời thanh xuân do Triệu Vy làm đạo diễn, nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không? của nhà văn Tân Di Ổ.
 


 
Khi Gửi thời thanh xuân mới công bố danh sách diễn viên nhiều khán giả đã không khỏi bất ngờ vì ngoài Triệu Hựu Đình, những cái tên được Triệu Vy lựa chọn đều khá mới và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Dù tin tưởng vào “con mắt nghệ thuật” của Triệu Vy nhưng người hâm mộ vẫn thấp thỏm, lo âu, sợ rằng Gửi thời thanh xuân sẽ đi theo “vết xe đổ” của nhiều dự án khác.
 






 
Nói về tác phẩm của mình, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Vy cho biết: “Bộ phim này giống như là ký ức về một thời thanh xuân của tôi vậy. Với tuổi trẻ, luôn có sự xuất hiện của nỗi sợ hãi, lo lắng và những hoài nghi về tình yêu, tình bạn. Tuy nhiên, khi đã trải qua nó rồi bạn sẽ thấy tất cả đều bình thường, thậm chí là tiếc nuối vì đã quyết định sai lầm trong quá khứ. 

Với bối cảnh những năm 1980, tôi hy vọng “Gửi thời thanh xuân” sẽ mang đến cảm xúc tinh khiết, trẻ trung và đẹp đẽ. Và để thể hiện điều này, các diễn viên xuất hiện trong phim chính là lựa chọn tôi ưng ý nhất”.
 






 
Gửi thời thanh xuân có sự góp mặt của: Triệu Hựu Đình, Hàn Canh, Dương Tử San, Giang Sơ Ảnh, Trương Dao, Lưu Nhã Sắt… Trong loạt ảnh mới được công bố, các diễn viên lần lượt xuất hiện với các sắc thái buồn, vui khác biệt. 
 


 
Với những hình ảnh này, Triệu Vy cho biết thêm: “Bắt đầu với một tình huống rất đơn giản nhưng càng về sau những mối quan hệ lại càng rắc rối hơn. Tình yêu đơn phương vô vọng, sự khát khao tình dục hay mất phương hướng vào tương lai, đó là những gì bạn sẽ tìm thấy ở “Gửi thời thanh xuân””.
Chia sẻ