Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện

Leslie,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, "gia đình Hunger Games" cũng đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc nuối của mình.

Sự ra đi đột ngột bởi sử dụng thuốc quá liều của diễn viên gạo cội Philip Seymour khiến người hâm mộ lập tức nhớ đến Heath Ledger, tài năng nổi tiếng một thời với vai diễn Joker trong bộ phim The Dark Knight
 
Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện 1
Philip Seymour Hoffman khiến cả thế giới choáng váng vì bất ngờ ra đi.
 
Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện 2
Trước đó, tài tử trẻ Heath Ledger bất ngờ qua đời vì lý do tương tự.
 
Năm 2008, Heath Ledger cũng bất ngờ ra đi ở tuổi 28 khiến cả ngành công nghiệp điện ảnh bàng hoàng. Trước đó, để chuẩn bị cho vai diễn Joker của mình, Heath đã tự giam mình trong phòng kín suốt gần 1 tháng để nhập tâm. Anh không thể thoát ra khỏi chính nhân vật của mình và đã qua đời vì sử dụng ma túy quá liều. Mới đây, một nguồn tin đã tiết lộ rằng, Philip và Heath có mối quan hệ rất thân thiết, và "quản trò" của The Hunger Games: Catching Fire đã từng không ít lần khuyên anh ngừng sử dụng thuốc phiện.
 
Nguồn tin thân cận với Philip đã chia sẻ với Popdust: "Heath là một trong những người mà Philip đã từng cố gắng giúp đỡ khi còn sống. Anh luôn dành thời gian và rất kiên nhẫn với bất cứ ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống và phải tìm đến rượu, thuốc phiện để quên buồn. Anh mất hàng giờ đồng hồ để khuyên nhủ người khác, và sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giúp họ vượt qua khó khăn".
 
Nguồn tin này tiếp tục nói: "Philip là một trong những thành viên tích cực nhất của hội Alcoholics Anonymous và không hề ngần ngại giúp đỡ Heath khi Heath tìm đến anh để xin tư vấn về việc cai nghiện. Họ đã là bạn tốt trong rất nhiều năm, và Philip đã dành rất nhiều thời gian để trò chuyện cùng Heath, tư vấn và giúp đỡ, khuyên nhủ anh ấy vượt qua nỗi ám ảnh của mình với thuốc phiện. Vì thế, sự ra đi của Philip quả thật là một bi kịch - anh không ngừng khuyên nhủ những người bạn của mình tránh xa khỏi thuốc phiện và giúp đỡ họ, để rồi đến khi cuộc đời anh trở nên bế tắc, không ai ở cạnh để giúp đỡ anh cả".
 
Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện 3
Philip luôn ở cạnh Heath và động viên anh từ bỏ thuốc phiện.
 
Được biết, Philip và Heath trở thành bạn thân thiết dù khoảng cách tuổi tác khá xa bởi hoàn cảnh của hai người rất giống nhau. Cả hai đều không sống gần bố mẹ và tìm đến thuốc phiện trong bế tắc. Nguồn tin này chia sẻ thêm: "Philip luôn sẵn sàng ở cạnh Heath trong những lúc bế tắc nhất. Anh mời Heath đến những bữa tiệc kín của các tên tuổi nổi tiếng mà trong đó chỉ có một số cá nhân được tham dự, và họ có thể chia sẻ với nhau những bí mật đằng sau ánh hào quang trên màn ảnh rộng".
 
Bên cạnh đó, bi kịch cuộc đời của cả hai tên tuổi này cũng có phần giống nhau. Vài tháng trước khi chết, Heath đã chia tay bạn gái Michelle Williams và bị buộc dọn ra ở riêng khi không thể vượt qua cơn nghiện của mình. Về phần Philip, ông cũng vừa chia tay bạn gái 14 năm của mình - Mimi O'Donnell và chuyển đến sống tại căn hộ mới thuê ở Manhattan với giá thuê 10,000 đô la/tháng. Trùng hợp hơn, Philip đã thuê căn hộ chung cư trong khu West Village - chỉ cách vài dãy nhà với nơi mà Heath đã từng thuê và sống trước khi qua đời.
 
Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện 4
Philip đã chia tay bạn gái sau 13 năm hẹn hò và sống cô độc trong căn hộ thuê 10,000 đô
 
Philip từng thành công trong việc giúp Heath cai nghiện, tuy nhiên, chỉ sau vài tuần cơn nghiện lại tái phát. Vì thế, sự ra đi của Heath đã khiến Philip rất buồn lòng. Nguồn tin tiếp tục nói với Popdust: "Heath đã cai nghiện được khoảng vài tuần, và điều này khiến Philip rất vui. Nhưng rồi Heath lại tìm đến ma túy lần nữa. Anh ấy không thể ngủ được vào ban đêm, và sau nhiều ngày như vậy, Heath quyết định sử dụng thuốc ngủ. 

"Dần dần, Heath uống rượu trở lại và sử dụng nhiều chất gây nghiện để thỏa mãn cơn stress của mình. Song, trong những lúc Heath suy sụp nhất, Philip vẫn không bỏ rơi anh. Philip rất xem trọng tài năng trẻ như Heath và muốn nhìn thấy anh thành công. Philip đã rất đau lòng trước sự ra đi của Heath. Bởi anh nhìn thấy chính mình trong Heath. Cả hai có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, và Philip từng tin rằng nếu anh có thể cai nghiện được, Heath cũng có thể làm điều tương tự. Thật là đau lòng khi cả hai tài năng này đã ra đi bởi cùng một lý do".
 
Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện 5
Căn hộ của Philip bị người hâm mộ vây kín.
 
Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện 6
Cách đó vài dãy nhà, vào năm 2008, người hâm mộ cũng vây kín nhà của Heath Ledger.
 
Mới đây, dàn diễn viên trẻ của The Hunger Games cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối của mình trước sự ra đi của Philip Seymour Hoffman: "Lời nói không thể diễn tả hết được nỗi đau mà chúng tôi đang phải trải qua lúc này. Philip là một con người tuyệt vời, và là một tài năng xuất chúng. Trái tim của chúng tôi gần như tan vỡ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của ông".
 
Sự ra đi của Philip tuy không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ quay phim cũng như công chiếu của The Hunger Games: Mockingjay Part 1 & 2, song một số nguồn tin cho biết phía nhà sản xuất sẽ phải viết lại kịch bản cho phần 2 của bộ phim. Nhân vật "quản trò" Plutarch Heavensbee đóng vai trò chủ chốt trong hai phần cuối cùng này, bởi ông là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của District 13. Theo lịch quay phim, Philip còn chính xác 7 ngày tại trường quay trước khi hoàn thành vai trò của mình với Mockingjay - Part 2, vì thế một nhân vật mới có thể sẽ được thêm vào kịch bản để nội dung phim không bị ảnh hưởng.
 
Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện 7
Những diễn viên từng hợp tác với Philip trong The Hunger Games hiện đang rất đau lòng.
 
Philip Seymour từng cố khuyên ngôi sao quá cố cai nghiện 8
Philip nhợt nhạt trong lễ hội phim Sundance vào tháng 1/2014.
Chia sẻ