BÀI GỐC Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Năm nay tôi 20, cái lứa tuổi còn rất trẻ và nhìn mọi thứ đều là màu hồng. Tất cả mọi việc đối với tôi đều rất suôn sẻ, ngoại trừ ngoại hình và khuôn mặt của tôi.

10 Chia sẻ

Phẫu thuật thẩm mỹ dễ biến bạn thành đề tài "buôn chuyện"

,
Chia sẻ

Khi phẫu thuật thẩm mỹ, ngòai việc tốn tiền, chịu đau, thì các bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi người.

Xin chào bạn Trinh Thái và các bạn khác!  

Trong bài viết “Nhiều "sao" nổi hơn nhờ phẫu thuật” dường như bạn Haoai rất đề cao mục đích nổi tiếng của việc phẫu thuật thẩm mỹ.  

Nổi tiếng là điều nhiều người mong muốn nhưng không phải là tất cả. Nhất là trong trường hợp này, nổi tiếng không phải bởi tài năng mà bởi scandal thì nên suy nghĩ kỹ.  

Bạn Haoai có vẻ hào hứng với ý tưởng gây sự chú ý cho mọi người bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghĩ mục đích chính của Trinh Thái và những cô gái không đẹp khác là cải thiện nhan sắc chứ không phải nổi tiếng. Còn nếu khoa trương, ồn ào về việc phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi thấy, thật sự đây là chuyện làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không đủ bản lĩnh, không đủ tham vọng các bạn không nên nghe theo cách này. 

Đương nhiên khi phẫu thuật thẩm mỹ, các bạn sẽ nhận được những lời xì xào bàn tán, thậm chí là những lời hỏi thẳng khiếm nhã. Cũng khó trách được mọi người khi họ thấy bạn trở nên khác đi, và họ có một cơ hội để “buôn chuyện”. Họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp, bạn cũ sẽ xì xầm về bạn. Chỉ có những người mới, bạn quen sau khi phẫu thuật mới không thắc mắc thôi.  

Chính vì vậy, khi phẫu thuật thẩm mỹ, ngòai việc tốn tiền, chịu đau, thì các bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi người. Sẽ có những người thích, những người không thích phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng theo tôi, chỉ có một người quan trọng mà ta cần lưu tâm đến chuyện này, đó là bạn đời của bạn.  

May mắn thì bạn sẽ gặp người không coi trọng bạn có phẫu thuật hay không, bởi nhiều người đẹp, nhiều người nổi tiếng cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ. Còn nếu người bạn yêu lại cổ hủ, không thích “đồ giả” thì bạn nên tìm người khác. Ngoài người đó ra, thì mọi ý kiến của người khác không quan trọng. Bạn có điều kiện để đẹp lên là tốt rồi. 

Chúc các bạn gái xinh đẹp và hạnh phúc.

Chia sẻ