Phát sốt với các dịch vụ cho thuê người đẹp ngủ “không tình dục” tại Nhật

Theo Hải Yến/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

“Cho ngủ cùng nhau” là một trong những trào lưu hút khách nhất hiện nay ở Nhật.

Không chỉ được biết đến là đất nước sở hữu những nét đẹp truyền thống, Nhật Bản hiện đại còn khiến cả thế giới bất ngờ với những sở thích kì dị kiểu như các dịch vụ dưới đây.

Thú vị với dịch vụ cho thuê ngủ cùng nhau

Phát sốt với các dịch vụ cho thuê người đẹp ngủ “không tình dục” tại Nhật

Soineya (ソイネ屋) là cửa hàng “cho ngủ cùng nhau”, một loại hình dịch vụ đang dần trở nên phổ biến ở Nhật, cho phép khách hàng nam được ngủ cùng nhân viên nữ của cửa hàng với một mức phí nhất định. Các soineya được hiểu theo đúng nghĩa đen, nơi chỉ có chính xác là nhắm mắt lại và ngủ cùng một người hoàn toàn xa lạ. Soineya đầu tiên được mở cửa vào ngày 25 tháng 9 năm 2012 tại quận Akihabara, một quận tại Tokyo chuyên về điện tử, trung tâm văn hóa Otaku (những người đọc truyện tranh Nhật) và cái nôi của những thứ lập dị khác, chẳng hạn như quán cà phê với nhân viên trong trang phục các cô hầu gái. Từ đó đến nay, hình thức này đã thu hút được một lượng lớn đàn ông Nhật Bản, vốn nổi tiếng với nhiều sở thích quái dị.

Phát sốt với các dịch vụ cho thuê người đẹp ngủ “không tình dục” tại Nhật
Những người đàn ông Nhật độc thân thường chấp nhận bỏ ra một khoản tiền để tận hưởng các dịch vụ này

Phát sốt với các dịch vụ cho thuê người đẹp ngủ “không tình dục” tại Nhật
Soineya đang trở thành ngành dịch vụ cực hot ở Nhật

Vé vào cửa để trải nghiệm là 3.000 yen (khoảng 35 USD). Sau đó nếu muốn được ôm cô gái đẹp nào đó và ngủ trong vòng 20 phút, bạn sẽ phải trả thêm một khoản 3.000 yen khác. Càng muốn ngủ trong tay người đẹp càng lâu thì mức tiền bạn phải trả cũng sẽ tăng dần lên. Và nếu bạn muốn kéo dài thời gian nghỉ ngơi đến 6 hoặc 10 tiếng thì mức giá sẽ lần lượt là 387 USD và 645 USD.

Ngay từ lúc mới khai trương, Soneya đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Đến Nhật, bạn sẽ thường xuyên bắt găp hình ảnh những người đàn ông dân công sở làm việc hơn 12 tiếng/ngày, thường xuyên chịu rất nhiều áp lực trong công việc.

Nhật cũng là quốc gia có tỉ lệ người tự tử vì stress cao nhất trên thế giới. Soneya mở ra có lẽ cũng đánh trúng vào tâm lí sau một ngày đầy mệt mỏi làm việc, những người đàn ông độc thân Nhật chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt và ôm một ai đó xinh đẹp, mềm mại để ngủ. Các khách hàng tuyệt đối không được hôn, đụng chạm đến phần nhạy cảm của các nữ nhân viên phục vụ và đặc biệt là không được quan hệ tình dục.

Tận hưởng các dịch vụ độc đáo khác

Phát sốt với các dịch vụ cho thuê người đẹp ngủ “không tình dục” tại Nhật
Chỉ 1 phút thuê “gối ôm di động” cũng đã mất 1000 yên

Như để tăng thêm sức hút khách, các Soneya còn kinh doanh thêm một hướng phát triển mới: cho thuê mông những cô gái xinh, dáng đẹp để làm gối ngủ. Được biết để thuê một chiếc “gối mông” kiểu này khác hàng phải bỏ ra 1.000 yên (khoảng 180.000 đồng)/ mỗi phút. Dù chi phí cao như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người Nhật sẵn sàng chi tiền để được trải nghiệm dịch vụ độc đáo này.

Phát sốt với các dịch vụ cho thuê người đẹp ngủ “không tình dục” tại Nhật
Nằm nhìn nhau ngủ cũng phải…mất tiền!

Một số gói tùy chọn với các dịch vụ khác không kém phần ngộ nghĩnh:

- Ngủ trong vòng tay của cô gái phục vụ (3 phút) - 1.000 yên

- Được vỗ nhẹ ru ngủ (3 phút) - 1.000 yên

- Được xoa đầu cô gái (3 phút) - 1.000 yên

- Nằm nhìn nhau (1 phút) - 1.000 yên

- Được phục vụ thay trang phục (1 lần) - 1.000 yên

- Được mát-xa chân (3 phút) - 2.000 yên

- Được cô gái xinh đẹp ôm ấp (3 phút) - 1.000 yên

Còn dưới đây là bản mô tả tuyển dụng các cô gái đẹp làm phục vụ cho công việc:

- Nghề nghiệp: Ngủ

- Địa điểm: Akihabara (3 phút đi bộ từ nhà ga)

- Trình độ chuyên môn: Từ trung học đến 30 tuổi

- Lương: 3.500 yên (45 đô)/giờ

- Giờ làm việc: Các ngày trong tuần từ 15:00 đến 22:00, cuối tuần/ngày lễ từ 12:00 đến 22:00

Chia sẻ