Phát hiện thi thể 2 anh em mồ côi nổi trên mặt hồ

Hoàng Thanh,
Chia sẻ

Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân khiến 2 anh em ruột ở Kon Tum tử vong, thi thể nổi trên hồ thủy lợi.

Ngày 5-1, ông A Hơn - Bí thư Huyện ủy Đắk Tô, tỉnh Kon Tum - đã chỉ đạo cơ quan công an thực hiện khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 2 anh em tử vong, thi thể được phát hiện nổi trên hồ thủy lợi.

Vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể nổi trên hồ thủy lợi Đắk Rơ Ngát, thuộc địa bàn xã Tân Cảnh, xã Đắk Rơ Nga và xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô nên báo chính quyền địa phương.

Phát hiện thi thể 2 anh em mồ côi nổi trên mặt hồ - Ảnh 1.

Thi thể 2 anh em được phát hiện sau 5 ngày mất tích trên hồ nước

Cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân là A Liên (21 tuổi) và A Đại (18 tuổi, em A Liên), cùng ngụ xã Chư Hreng, TP Kon Tum.

Theo UBND xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, từ chiều 1-1, A Liên và A Đại chèo thuyền ra đập thủy lợi cho cá ăn rồi xảy ra lật thuyền, rơi xuống nước mất tích.

Dù lực lượng chức năng đã khẩn trương tìm kiếm nhưng do lòng hồ rộng, nước sâu nên không tìm thấy nạn nhân cho đến khi thi thể cả 2 cùng nổi lên mặt hồ.

Anh em A Liên và A Đại trước đó làm thuê cho một người ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Công việc hằng ngày là chăn nuôi cá tại đập thủy lợi Đăk Rơ Ngát. Hai anh em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mồ côi cả cha mẹ từ nhỏ.

Chia sẻ