Phát hiện phi thường dưới xác con tàu đắm của vua Đan Mạch

Bình Giang,
Chia sẻ

Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một lô gia vị “độc nhất vô nhị”, được bảo quản cực kỳ tốt suốt 500 năm dưới một con tàu đắm.

Phát hiện phi thường dưới xác con tàu đắm của vua Đan Mạch - Ảnh 1.

Lọ saffron trong tình trạng cực kỳ tốt được tìm thấy trong xác con tàu đắm

Lô gia vị, gồm nhiều loại, từ saffron (nhuỵ hoa nghệ tây), đến hạt tiêu và gừng, được lấy từ một con tàu hoàng gia bị đắm trên vùng biển Baltic ngoài khơi Thuỵ Điển từ hơn 500 năm trước.

Xác tàu Gribshund, thuộc sở hữu của Vua Hans của Đan Mạch và Na Uy, nằm ở ngoài khơi bờ biển Ronneby từ năm 1495. Nó được tin là đã bị cháy và chìm xuống biển, khi nhà vua đang dự một cuộc họp chính trị ở Thuỵ Điển.

Con tàu được tìm thấy từ những năm 1960, sau đó diễn ra những cuộc khai quật lẻ tẻ, tìm thấy một số vật phẩm lớn như bù nhìn và gỗ. Gần đây, cuộc khai quật do ông Brendan Foley, nhà khảo cổ học công tác tại ĐH Lund, tìm thấy những hộp gia vị bị vùi trong xác của con tàu.

“Biển Baltic rất kỳ lạ - ô xy thấp, nhiệt độ thấp, độ mặn thấp, vì thế nhiều đồ hữu cơ được bảo quản tốt dưới biển Baltic hơn ở những vùng biển khác trên thế giới. Tuy nhiên, việc tìm thấy những hộp gia vị như thế này khá phi thường”, ông Foley cho biết.

Những hộp gia vị như vậy từng là biểu tượng của địa vị cao, vì chỉ có người giàu mới có thể mua những mặt hàng như saffron hay đinh hương được nhập khẩu từ ngoài châu Âu. Số gia vị này có thể đã được đưa đi cùng Vua Hans khi ông họp ở Thuỵ Điển.

Theo Reuters

Chia sẻ